Tin bóng đá 24h ngày 19/5: Ronaldo gây chú ý với cơ bắp rắn chắc, AFF Cup 2020 có thể bị đổi lịch

Thứ ba, 19/05/2020, 19:03 PM

Tin bóng đá 24h ngày 19/5: Ronaldo gây chú ý với cơ bắp rắn chắc, AFF Cup 2020 có thể bị đổi lịch; Nani "kêu oan" về chiếc thẻ đỏ trước Real Madrid.

Tin bóng đá 24h ngày 19/5: Ronaldo gây chú ý với cơ bắp rắn chắc, AFF Cup 2020 có thể bị đổi lịch.

Tin bóng đá 24h ngày 19/5: Ronaldo gây chú ý với cơ bắp rắn chắc, AFF Cup 2020 có thể bị đổi lịch.

Tin bóng đá 24h ngày 19/5 Ronaldo gây chú ý với cơ bắp rắn chắc

Mới đây, trên MXH, tiền đạo CR7 vừa khoe thân hình vạm vỡ, với những múi cơ trông rắn chắc hơn trước rất nhiều.

Đây là nhờ nỗ lực tập luyện trong phòng gym tại nhà đều đặn trong dịp nghỉ Covid-19 lần này.

Lần cuối cùng Ronaldo thi đấu cho Juventus là ở trận gặp Inter Milan hôm 8/3. Hiện anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bà đầm già ở mùa giải năm nay.

Tin bóng đá 24h ngày 19/5: AFF Cup 2020 có thể diễn ra muộn

AFF Cup 2020 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/11 đến 31/12 với 10 đội tuyển thành viên AFF tham dự. Do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, có thông tin cho rằng, giải đấu sẽ phải thay đổi lịch thi đấu.

Tin bong da 24h

Được biết LĐBĐ Đông Nam Á sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh ở một số quốc gia trong khu vực trước khi chốt phương án chính thức.

Wenger quan ngại về tình trạng các trận đấu không khán giả

Mặc dù các giải bóng đá đỉnh cao được bật đèn xanh trở lại. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, khó lòng các trận đấu cho phép người hâm mộ tham dự. N

Cựu HLV của CLB Arsenal Arsene Wenger không xem đây là một giải pháp khả thi trong dài hạn. Người từng 22 năm dẫn dắt Arsenal và nay là trưởng bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA nói với beIN Sports:

“Bạn không thể tưởng tượng cả một mùa giải mà không có người hâm mộ. Tôi nghĩ đó chỉ là một giải pháp ngắn hạn.”

Nani "kêu oan" về chiếc thẻ đỏ trước Real Madrid

Mùa giải 2012/2013, MU phải đụng độ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Lượt đi, Quỷ đỏ đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 ngay trên sân Bernabeu. Tuy nhiên đến trận lượt về trên sân Old Trafford, tiền vệ Luis Nani đã bị đuổi sau pha vào bóng với Alvaro Arbeloa và chung cuộc MU thua 1-2 nên đã phải dừng bước.

Đến nay, tiền vệ này vẫn cho rằng: ''Đó là tình huống mà mắt tôi hướng theo trái bóng và không cố ý làm Alvaro Arbeloa bị tổn thương".

Van Dijk cưu mang đội bóng cũ

Đại dịch Covid-19 khiến cho tình hình tài chính của các đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là với những tên tuổi không mấy nổi danh thuộc các nền bóng đá không thực sự hào nhoáng.

Đặc biệt, việc giải VĐQG Hà Lan kết thúc sớm đến 8 vòng đấu so với dự kiến đã khiến doanh thu nhiều CLB sụt giảm nghiêm trọng. Groningen, đội bóng cũ của Virgil Van Dijk, không phải là ngoại lệ.

Thế là để hỗ trợ đội bóng cũ trong giai đoạn khó khăn hiện tại, trung vệ hiện đang khoác áo Liverpool đã quyết định mua bốn vé cả mùa trong năm tới.

Heerenveen chiêu mộ ít nhất 2 cầu thủ cho hàng phòng ngự

Theo tiết lộ từ Giám đốc Kỹ thuật Gerry Hamstra, Heerenveen sẽ bổ sung ít nhất 4 tân binh. Trong đó, ưu tiên hàng đầu của Heerenveen là chiêu mộ trung vệ thuận chân trái, để thay Botman đá cặp cùng Ibrahim Drasevic.

Họ cũng gấp rút bổ sung hậu vệ có thể chơi ở cả 2 cánh để tăng nhân sự hàng thủ. Heerenveen lúc này còn Floranus, Đoàn Văn Hậu, Dresevic và Woundenberg cho các vị trí hàng phòng ngự.

Bài liên quan