Tin bóng đá 24h ngày 21/5: Paul Pogba lái siêu xe tới sân tập, Wenger muốn mở đường cho Newcastle

Thứ năm, 21/05/2020, 18:51 PM

Tin bóng đá 24h ngày 21/5: Paul Pogba lái siêu xe tới sân tập; Wenger muốn mở đường cho Newcastle; Alexander Song thừa nhận đến Barca chỉ vì tiền.

Tin bóng đá 24h ngày 21/5: Paul Pogba lái siêu xe tới sân tập, Wenger muốn mở đường cho Newcastle.

Tin bóng đá 24h ngày 21/5: Paul Pogba lái siêu xe tới sân tập, Wenger muốn mở đường cho Newcastle.

Tin bóng đá 24h ngày 21/5 Paul Pogba lái siêu xe tới sân tập

Hôm qua, ngày 21/5, các cầu thủ Manchester United có buổi tập đầu tiên tại Carrington, sau thời gian dài bị giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều ngôi sao của đội như Paul Pogba, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka hay Rashford đã tự lái xe đến buổi tập.

Truyền thông Anh cho hay, Pogba tới khu phức hợp bằng chiếc Ferrari 812 Superfast, được xếp vào một trong những mẫu xe mạnh nhất trong lịch sử, là đỉnh cao của dòng sản phẩm này.

Tin bóng đá 24h ngày 21/5 Wenger muốn mở đường cho Newcastle

“Tôi ủng hộ các biện pháp tăng cường kiểm tra xung quanh quản lý các CLB, các biện pháp để hạn chế và giới hạn. Chúng ta nên coi trọng việc quản lý chất lượng và khuyến khích nó”

“Tôi cũng ủng hộ việc mở ra nhiều thứ để đầu tư hơn, điều mà FFP không cho phép. Các CLB thống trị châu Âu ngày nay là những CLB được xây dựng và đầu tư trong thời đại mà FFP không tồn tại. FFP ngăn chặn các CLB mới nổi muốn đầu tư. Điều đó không bình thường", là những phát biểu của Wenger xuất hiện vào thời điểm Newcastle chuẩn bị có chủ mới.

Bruno Fernandes gây bất ngờ

Theo Daily Mail, Bruno Fernandes đã đạt tốc độ bứt tốc lên tới 34,27km/h (hơn 5,5m/s) và lọt vào nhóm những cầu thủ chạy nhanh nhất ở Man Utd.

Được biết trong thời gian nghỉ dịch, Bruno Fernandes vẫn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tập luyện và duy trì thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp. Việc có thái độ tốt như vậy khiến cho Bruno Fernandes không gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

HLV Roberto Martinez ký gia hạn hợp đồng với ĐT Bỉ

Roberto Martinez trước đây từng làm HLV trưởng của Swansea, Wigan và Everton. Ông lên ngồi ghế nóng ĐT Bỉ vào tháng 8 năm 2016. Thỏa thuận ban đầu của Martinez kết thúc sau Euro 2020 - giải đấu bị lùi lại 1 năm bởi đại dịch Covid-19.

Nhưng mới đây, HLV người Tây Ban Nha đã được gia hạn thêm 2 năm. Martinez sẽ có thêm cơ hội dìu dắt thế hệ vàng của Bỉ trong 2 giải đấu lớn sắp tới, dĩ nhiên là nếu họ vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Cựu sao Arsenal nhận đến Barca chỉ vì tiền

Cựu cầu thủ Arsenal Alexander Song thẳng thắn thừa nhận rằng anh gia nhập đội bóng chủ sân Camp Nou là chỉ vì tiền.

"Khi Barcelona đưa ra lời đề nghị, tôi đã thấy mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền và chẳng cần nghĩ đến lần thứ hai. Tôi nghĩ vợ và các con mình sẽ có một cuộc sống thoải mái sung túc. Tôi tới gặp giám đốc thể thao của CLB, ông ấy nói tôi sẽ không được ra sân nhiều nhưng sự thật là tôi đếch quan tâm".

Nani trần tình việc phá hỏng siêu phẩm của C.Ronaldo

 "Tôi không nghĩ anh ấy nổi đóa với tôi. Ronaldo khi đó chỉ là bực tức với trọng tài thôi. Mọi người đều hiểu nhầm chuyện này, Ronaldo tin rằng bàn thắng đã hợp lệ, và quyết định của trọng tài không chính xác

Thử nghĩ xem, nếu trái bóng không đi vào lưới thì tôi đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Tôi không hề việt vị nhé, các bạn có thể xem lại video để kiểm chứng. Nhưng quả thực khi đó, tôi không có ý định cướp bàn thắng của Ronaldo. Bởi vậy, tôi đã xin lỗi anh ấy vì đó là một bàn thắng đẹp", đó là những chia sẻ của cựu ngôi sao MU khi phá hỏng bàn thắng của CR7 vào hồi tháng 11/2010.