Tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và dự báo thời tiết ngày mai 24/3

Thứ hai, 23/03/2020, 21:53 PM

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai 24/3 cho biết, Hà Nội chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi

Tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và dự báo thời tiết ngày mai 24/3. Ảnh minh họa

Tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và dự báo thời tiết ngày mai 24/3. Ảnh minh họa

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày mai 24/3, đêm nay 23/3 và tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Theo đó, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ đêm nay (23/3) đến ngày 25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40-70mm/24h), mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết ngày mai 24/3 và đêm nay 23/3 cho các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Bài liên quan