Tin gió mùa Đông Bắc, rét mới nhất và dự báo thời tiết hôm nay 13/12

Chủ nhật, 13/12/2020, 06:57 AM

Dự báo thời tiết hôm nay 13/12 đã phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc mới nhất. Theo đó, Hà Nội sắp có những ngày rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ 11-13 độ C.

Tin gió mùa Đông Bắc, rét mới nhất và dự báo thời tiết hôm nay 13/12

Tin gió mùa Đông Bắc, rét mới nhất và dự báo thời tiết hôm nay 13/12

Dự báo thời tiết hôm nay 13/12, tin gió mùa Đông Bắc, rét đã được TT DBKTTV QG phát đi. Theo đó, hiện nay (13/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Từ khoảng ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 14/12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm 14/12, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Từ ngày 14/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết hôm nay 13/12 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23- 26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có rào mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.