Theo lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, cổng chào vừa đổ sập chỉ là cổng phụ không phải cổng chính, cổng này được xây dựng từ năm 1995 có trụ bằng gạch, không có sắt thép bên trong.
Hiện trường vụ cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk bị đổ sập. (Ảnh: IT).

Hiện trường vụ cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk bị đổ sập. (Ảnh: IT).

Vụ việc cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk bỗng dưng đổ sập sau cơn gió đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, sáng 18/2, cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (nằm trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ đổ sập khiến du khách một phen hú vía.

Điều đáng nói, sau khi bị đổ chiếc cổng chào có chiều cao khoảng 4 mét, chiều rộng khoảng 5 mét lộ ra việc hai bên trụ cổng chỉ được xây bằng gạch mà không có sắt thép.

Trả lời trên tờ Người Lao Động, ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Cổng chào bị sập là cổng phụ của bảo tàng, trước đây được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong.

"Năm 2019, cổng này được thiết kế thêm khung sắt phía trên để làm cổng chào phục vụ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Sáng nay có gió mạnh cuốn sập cổng chào", ông Một cho biết thêm.

Chân cột của cổng bảo tàng chỉ được xây bằng gạch không có lõi thép. (Ảnh: IT).

Chân cột của cổng bảo tàng chỉ được xây bằng gạch không có lõi thép. (Ảnh: IT).

Trên báo Đất Việt, ông Một cho hay: Do chợ tạm Buôn Ma Thuột chưa được giải tỏa nên Bảo tàng phải sử dụng lối đi cũ của Nhà khách Biệt Điện làm cổng tạm, có địa chỉ ở số 12 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.

Trong dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7/2019, Bảo tàng đã thiết kế cổng chào gồm khung sắt ốp bạt, chiều cao 7m, chiều rộng 8,2m được ốp vào 2 trụ cổng cũ nhằm giới thiệu hoạt động triển lãm ảnh "44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - những chặng đường lịch sử". Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cổng chào sẽ được tháo dỡ.

Tuy nhiên, do cổng chào có thiết kế đẹp nên đơn vị đã tận dụng để trang trí cho Bảo tàng và thu hút khách tham quan đến Bảo tàng. Hơn nữa, Bảo tàng đang trong quá trình lập hồ sơ chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng, trong đó có hạng mục sửa chữa, xây dựng lại cổng và tường rào xung quanh. Do đó, Bảo tàng đã tận dụng sử dụng cổng chào từ tháng 3/2019 cho đến nay.

Được biết, Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk được xây dựng năm 2008 với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 80 tỉ đồng. Bảo tàng Đắk Lắk là một trong những bảo tàng lớn, hiện đại của cả nước. Hàng ngày, có hàng trăm lượt du khách vào tham quan, uống cà phê trong bảo tàng này.

Bài liên quan