Tin mới nhất về chấn thương của Công Phượng: TP HCM lo sốt vó

Thứ ba, 13/10/2020, 09:30 AM

Công Phượng gần như hết cơ hội thi đấu phần còn lại của V.League 2020 do gãy xương ngón chân cái.

cong_phuong_gay_ngon_chan

Công Phượng đã gặp chấn thương trong trận đấu với DNH Nam Định ở vòng 12 V.League 2020 và phải rời sân sau khi hiệp 2 diễn ra khoảng 10 phút. 

Ban lãnh đạo đội bóng TP.HCM cho biết, Công Phượng bị chấn thương ngón chân ở bàn chân trái. Chiều 6/10, cầu thủ mang áo số 21 đã được đưa đi chụp X-quang. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Phượng chưa thể trở lại thi đấu ngay được.

Theo kết quả mới nhất, Công Phượng được xác định đã gặp chấn thương gãy xương ngón chân cái. Ban đầu, CLB TP.HCM đánh giá Công Phượng sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán mới đây cho thấy cầu thủ sinh năm 1995 sẽ phải cần ít nhất 6-8 tuần để bình phục thì mới có thể thi đấu trở lại.

Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng phải nghỉ đến hết mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam, bởi mùa giải V.League 2020 cũng chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ chính thức hạ màn. 

Ở những buổi tập gần đây, Công Phượng chỉ tập nhẹ và đi bộ cùng với trợ lý thể lực. Trong trận gần nhất CLB TP.HCM nhận thất bại 0-2 trước CLB Hà Nội ở vòng đầu tiên giai đoạn 2, Công Phượng cũng không thể cùng các đồng đội bay ra thủ đô.

Việc không thể có Công Phượng trong đội hình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những toan tính của HLV Chung Hae-seong cho CLB TP.HCM ở giai đoạn tới. Cho đến thời điểm này, tiền đạo xứ Nghệ chính là chân sút chủ lực của CLB TP.HCM với 6 pha lập công.

Việc nghỉ thi đấu đến hết mùa, tiền đạo Công Phượng xem như cũng đã kết thúc quãng thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn sẽ chấm dứt sau mùa giải này.

Bài liên quan