Tin mới nhất vụ cha dùng dao đâm chết con gái 17 tuổi và bạn trai ở Nghệ An

Thứ ba, 05/07/2022, 17:40 PM

Trong bữa cơm tối khi con gái 17 tuổi dẫn bạn trai về, người cha đã nảy sinh mâu thuẫn sau đó dùng dao đâm chết cả 2 rồi uống thuốc sâu tự tử.

Nghi phạm Lê Đình Ngọc - người cha đâm chết con gái và bạn trai của con đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Nghi phạm Lê Đình Ngọc - người cha đâm chết con gái và bạn trai của con đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Chiều 5/7, Công an Nghệ An đã thông tin về vụ án cha dùng dao đâm chết con gái 17 tuổi và bạn trai, gây xôn xao dư luận.

Vụ án xảy ra vào tối 4/7, tại xóm 2, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nghi phạm là Lê Đình Ngọc (SN 1980).

Hai nạn nhân tử vong là L.T.T.N. (SN 2005 - con gái Ngọc) và H.Q.A. (SN 2003, ở huyện Nam Đàn) - người yêu của N..

Theo Công an Nghệ An: Khoảng 18h tối 4/7, cô gái 17 tuổi đưa người yêu về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, cô gái và người yêu nảy sinh mâu thuẫn với cha của cô gái.

Đối tượng Lê Đình Ngọc.

Đối tượng Lê Đình Ngọc.

Bực tức vì bị con gái và người yêu xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương con gái lẫn người yêu của con.

Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết. Vợ Lê Đình Ngọc đã gọi hàng xóm đưa Ngọc đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu.

Còn con gái Ngọc và bạn trai được lực lượng Công an và người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường và tang vật vụ án.

Hiện trường và tang vật vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc; Đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.