Tin mới vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Gia đình gửi đơn tố cáo bác sĩ làm sai nồng độ cồn

Thứ năm, 01/12/2022, 19:35 PM

Trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận, gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo bác sĩ, kĩ thuật viên khi xét nghiệm sai nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong trên đường đi thi tốt nghiệp.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong trên đường đi thi tốt nghiệp.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong gây xôn xao dư luận.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/6, tại đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm giữa ô tô do Thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, ngụ ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển và xe máy do nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn điều khiển.

Hậu quả làm nữ sinh lớp 12 tử vong; Ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - không quân đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.

Khởi tố vợ và chú của cựu Thiếu tá vì khai báo gian dối

Mới đây, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân đã khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ (là vợ và chú của Thiếu tá Hoàng Văn Minh) về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối theo Khoản 1 Điều 382 Bộ Luật Hình sự.

Theo báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có vợ là bị can Hằng và bị can Võ. Lúc này, bị can Võ đã đứng ra nhận là là tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong. Bị can Hằng cũng khai báo gian dối với cơ quan chức năng ông Võ là người điều khiển phương tiện.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã đấu tranh với các bị can và bác bỏ thông tin trên. Công an xác định bị can Minh là người điều khiển ô tô biển 85A-074.07 gây ra vụ tai nạn.

Gia đình làm đơn tố giác bác sĩ xét nghiệm nồng độ cồn sai với nữ sinh

Một tình tiết đáng chú ý gây xôn xao dư luận trong vụ tai nạn này là việc sau khi nữ sinh tử vong thì các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn với nữ sinh và cho ra kết quả rất cao. Điều này khiến gia đình nữ sinh vô cùng bức xúc.

Theo đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nhận được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/L. Gia đình đã gửi đơn khiếu nại.

Sau đó, ông Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận sai sót xét nghiệm nồng độ cồn trên do có sai sót trong quy trình xét nghiệm. Đồng thời, ông cho biết bệnh viện hủy kết quả xét nghiệm sai sót trên.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật cảnh cáo Trưởng Khoa, Kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm.

Ông Hồ Hoàng Hùng - Cha của nữ sinh Hoàng Anh. (Ảnh: PL TPHCM).

Ông Hồ Hoàng Hùng - Cha của nữ sinh Hoàng Anh. (Ảnh: PL TPHCM).

Trong diễn biến mới nhất, ngày 1/12, gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận cho biết vừa gửi đơn tố giác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Đơn tố giác được ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, ba của nữ sinh Hồ Hoàng Anh) gửi cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân. Đơn đã được cơ quan này tiếp nhận.

Theo đơn, ông Hùng tố giác giám đốc cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa hóa - vi sinh của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6 khiến nữ Hồ Hoàng Anh tử vong.

Ông Hùng cho biết ngày 13/7, gia đình được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu, tương đương với một người có tửu lượng cao.

Nồng độ cồn này xấp xỉ nồng độ cồn ở mức vi phạm hành chính cao nhất theo quy định. Do đó, gia đình ông Hùng cho rằng kết quả này là vô lý.

Trao đổi với báo chí, luật sư Võ Văn Trà - người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân - cho rằng kết quả giám định nồng độ cồn của nạn nhân Hồ Hoàng Anh còn chứa nhiều uẩn khúc.

Luật sư Trà chia sẻ: "Gia đình của Hoàng Anh và bản thân tôi tin tưởng cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm sáng tỏ những uẩn khúc này".