Tin tai nạn giao thông 10/4: Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam

Thứ sáu, 10/04/2020, 14:04 PM

Trong 2 ngày 9-10/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Tin tức tai nạn giao thông

Trong 2 ngày 9-10/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết 3 người bị thương.

Vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10/4, xe tải mang biển kiểm soát 92C-118.47 do Võ Văn Thảo (37 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 14E, đoạn qua xã Bình Minh, huyện Thăng Bình thì bất ngờ tông vào 3 người đi bộ cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến bà Nguyễn Thị Ba (64 tuổi) tử vong tại chỗ, còn hai cháu Lê Nghĩa Hoàng Quân và Nguyễn Thành Luân (cùng 14 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 9/4, xe môtô mang biển kiểm soát 59A3-115.99, trên xe có anh Hạ Văn Út (47 tuổi) và anh Đặng Văn Vũ (50 tuổi), chưa rõ người điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu vực thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách.

Cú đâm mạnh khiến anh Út tử vong tại chỗ, anh Vũ bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy thông tin, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Lái xe gây tai nạn chết người dương tính với ma túy

Sáng 10/4, đại diện Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết cơ quan đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Anh Dũng (29 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Bùi Anh Dũng tại cơ quan điều tra

Bùi Anh Dũng tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu, Dũng là tài xế của một nhà xe (trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột) nhưng nghỉ việc để phòng, chống dịch COVID-19. Trưa 8/4, Dũng cùng 3 người khác đến nhà xe tổ chức ăn nhậu. Đang nhậu, 1 người tự lấy dao chặt đứt ngón út của mình. Dũng cùng 2 người trong bàn lấy chiếc ô tô 16 chỗ của nhà xe chở người này đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Thấy ô tô đậu tại khu vực dành cho xe cấp cứu quá lâu so với quy định (chỉ được đậu không quá 5 phút), bảo vệ đến nhắc nhở liền bị nhóm của Dũng hành hung gây chấn thương đầu, chóng mặt, sưng gò má. Sau đó, Dũng lái xe chở cả nhóm bỏ về, chạy với tốc độ cao, đến đường Trần Quý Cáp tông vào chiếc xe máy do bà N.T.X (57 tuổi) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước chết tại chỗ.

tienphong_2_jfav

Sau tai nạn, Dũng được đưa đi kiểm tra các chất kích thích, kết quả nồng độ cồn rất cao, dương tính với chất ma túy. 

Bài liên quan