Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Vietjet khiến khách hàng bức xúc, cô gái trẻ bị đánh dập môi vì chụp hình xe buýt nhái, Boeing 737 MAX 8 gặp bê bối

Thứ tư, 13/03/2019, 05:04 AM

Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3, cập nhật diễn biến mới nhất liên quan đến các vụ việc giao thông nóng, trong đó có vụ Vietjet khiến khách hàng bức xúc, cô gái trẻ bị đánh dập môi vì chụp hình xe buýt nhái, Boeing 737 MAX 8 gặp bê bối...

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-133-vietjet-khien-khach-hang-buc-xuc-co-gai-tre-bi-danh-dap-moi-vi-chup-hinh-xe-buyt-nhai-boeing-737-max-8-gap-be-boi
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Vietjet khiến khách hàng bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3 có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Vietjet khiến khách hàng bức xúc vì 100 nghìn đồng

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh "đôi co" giữa một số hành khách và nhân viên Vietjet liên quan đến việc hãng này chỉ hỗ trợ 100 nghìn đồng/người sau khi chuyến bay từ TP HCM đi Huế nhưng phải hạ cánh ở Đà Nẵng. Sự việc được cho là xảy ra rạng sáng 10/3 vừa qua. 

Báo Công lý xã hội đưa tin: Theo clip do ở Huế thời tiết xấu, chuyến bay Vietjet từ TP HCM đi sân bay Phú Bài - Huế phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 1h sáng 10/3. Tuy nhiên nhiều khách hàng bức xúc vì máy bay lại đáp ở sân bay Đà Nẵng và cách hành xử của hãng hàng không Vietjet lại hỗ trợ đường bộ 100 ngàn đồng/ khách hàng để khách hàng tự di chuyển về Huế chứ không hỗ trợ xe vận chuyển hành khách.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-133-vietjet-khien-khach-hang-buc-xuc-co-gai-tre-bi-danh-dap-moi-vi-chup-hinh-xe-buyt-nhai-boeing-737-max-8-gap-be-boi
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Nhân viên Vietjet đưa ra phương án hỗ trợ 100.000 đồng/hành khách. (Ảnh: Công lý xã hội).

Tờ báo dẫn lời một hành khách trong clip bức xúc nói: “ nhiều hãng xe rất là nhỏ nếu xảy ra sự cố họ cũng có xe trung chuyển để đưa hành khách đi, vậy một hãng hàng không lớn như Vietjet mà lại không có một chiếc xe trung chuyển nào để xử lí khi xảy ra sự cố”. Đoạn clip cũng ghi nhận tình trạng cãi vã giữa khách hàng và nhân viên Vietjet vì nhiều khách hàng không đồng ý và cho rằng xử lý như vậy là thiếu trách nhiệm khi để xảy ra sự cố của hãng hàng không Vietjet.

Cô gái bị đánh khách dập môi vì… chụp biển số xe buýt nhái

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 2 người từ trên xe ô tô khách có màu sắc và logo giống với xe buýt của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh xông vào giật kéo tóc, hành hung 1 cô gái, mặc cho nạn nhân gào khóc cầu cứu. Thời điểm này, có nhiều người đứng chứng kiến sự việc ở gần đó nhưng không thấy ai vào can ngăn.

Ngay khi clip lan truyền đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì hành vi hành hung phụ nữ và thái độ thờ ơ của người trên xe.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-133-vietjet-khien-khach-hang-buc-xuc-co-gai-tre-bi-danh-dap-moi-vi-chup-hinh-xe-buyt-nhai-boeing-737-max-8-gap-be-boi
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Cô gái và chiếc xe bị tố lạng lách, đánh võng còn hành hung hành khách.

Theo chị V. T. H. (27 tuổi, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, là nạn nhân) kể lại: Vào chiều 11/3, chị lên xe ô tô chở khách mang BKS 38B - 011.16 đi từ TP Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông, xe đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng khiến hành khách trên xe hoảng sợ. Khi một số hành khách lên tiếng phản ánh tài xế cho xe đi chậm lại thì nhân viên trên xe không những không tiếp thu mà còn chửi lại.

Do lo sợ nguy cơ tai nạn, nên khi về đến địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, thấy có hành khách xuống xe nên chị H. cũng xin xuống luôn, lúc này nhân viên của nhà xe tiếp tục chởi bới lăng mạ nhưng chị H. im lặng. Sau đó, nghĩ đây là xe ô tô buýt nên chị H. đã đưa điện thoại lên để chụp ảnh biển số xe này với mục đích gọi đến đường dây nóng của đơn vị quản lý. Tuy nhiên, khi chị H. vừa chụp ảnh xong thì một phụ nữ trên xe ô tô này phát hiện đã chạy xuống giật điện thoại nhưng không được. Tiếp đó, 2 người trên xe ô tô chở khách này lao xuống nắm giật kéo tóc, hành hung khiến chị H. bị chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt…

Theo chị H. do chiếc xe ô tô chở khách này bên ngoài giống như xe buýt nên chị và nhiều người khác đã nhầm là xe buýt. Khi bị đánh chị đã cầu xin, nhưng hai người trên xe ô tô khách này vẫn không tha.

Trả lời báo chí, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh khẳng định, đó không phải xe buýt của công ty mà xe dù ở bên ngoài, nhái xe buýt. 

Hiện Công an đã vào cuộc điều tra sự việc.

Boeing 737 MAX 8 gặp bê bối... Hàng không Việt Nam nói gì?

Liên quan đến thông tin hàng loạt nước đồng loạt dừng khai thác dòng tàu bay Boeing 737 Max sau khi có liên tiếp 2 chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 gặp tại nạn trong vòng 5 tháng qua…

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho hay: Hiện Cục vẫn đang theo dõi chặt chẽ và có liên hệ với nhà chức trách hàng không các nước, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cũng như đại diện hãng Boeing tại Việt Nam để nắm thông tin liên quan.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-133-vietjet-khien-khach-hang-buc-xuc-co-gai-tre-bi-danh-dap-moi-vi-chup-hinh-xe-buyt-nhai-boeing-737-max-8-gap-be-boi
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Việc cấp phép hay không cho máy bay B737 Max 8 của Việt Nam phụ thuộc vào kết luận điều tra nguyên nhân tai nạn máy bay vừa qua. (Ảnh minh họa).

Từ đó, sẽ quyết định có cấp chứng chỉ để cho các hãng hàng không khai thác, sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max tại Việt Nam hay không.“Nếu tai nạn liên tục xảy ra do nguyên nhân từ lỗi kỹ thuật của tàu bay thì chúng ta không thể bất chấp hi sinh tính mạng con người vì lý do thương mại được”, ông Cường nhấn mạnh.

Báo Người lao động dẫn thông tin cho biết: Trước câu hỏi về việc xem xét cấp chứng chỉ loại tàu bay cho máy bay Boeing 737 MAX để đưa vào khai thác trong khi Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX, dự kiến chiếc đầu tiên sẽ về vào tháng 10 năm nay; Bamboo Airways trước đó cũng đã tiết lộ nghiên cứu bổ sung 25 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX, ông Võ Huy Cường cho biết các hãng hàng không Việt Nam muốn đưa máy bay vào khai thác phải được Cục cấp chứng chỉ loại tàu bay.

Chứng chỉ này dựa trên hồ sơ về chất lượng của nhà sản xuất. "Nhà sản xuất hiện vẫn chưa gửi hồ sơ xin chứng chỉ loại Boeing 737 MAX tới Cục, nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu được triển khai", ông Cường cho biết.

Hãng hàng không Vietjet có kế hoạch mua máy bay, đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch đưa máy bay vào khai thác, nên công tác chuẩn bị được Cục tiến hành. 

Đi xe ôm công nghệ, nữ sinh bị công khai số điện thoại 'vu' là hàng... ngon

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-133-vietjet-khien-khach-hang-buc-xuc-co-gai-tre-bi-danh-dap-moi-vi-chup-hinh-xe-buyt-nhai-boeing-737-max-8-gap-be-boi
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Nội dung được cho là tài xế xe ôm đã viết về nữ sinh lên trang Facebook.

Ngày 12/3, BE GROUP đã có phản hồi chính thức về bài viết  " Nữ sinh không dám đi học vì bị vu là "hàng đẹp 400k..." trên Facebook. Trước đó theo phản ánh của em L.T.H.H. (SN 2001, ở Hoàng Mai - Hà Nội, học sinh lớp 12 của một Trường THPT tại Hà Nội), vào trưa ngày 27/2/2019, em có đặt một cuốc xe ôm công nghệ của hãng "Be" từ khu đô thị Royal City (Nguyễn Trãi  - Thanh Xuân, Hà Nội) đến đường Nguyễn Thị Định và tài xế Nguyễn Văn C. đã nhận chuyến xe đó.

Sau đó đến tối ngày 7/3, nữ sinh bỗng nhận được rất nhiều tin nhắn và yêu cầu kết bạn trên Zalo mà không rõ lý do, dù số điện thoại của tôi không nhiều người biết. Sau đó, được một tài khoản gửi cho ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản Facebook tên "Long Hoàng" trong nhóm kín gần 40.000 người có tên là "Hội AE Tài Xế Grab Bike _ Go Viet .Hà Nội" với nội dung "Hàng đẹp 400k khu vực nguyễn trãi 039.7466.xxx cho ae cần".

"Tài khoản Facebook này đã đăng số điện thoại cá nhân của tôi lên khi chưa được phép và xúc phạm nhân phẩm của tôi khi dùng những lời lẽ như đang môi giới gái bán dâm. Hơn 1 tiếng sau, bài đăng đó đã được Quản trị viên nhóm chủ động xóa đi. Sau đó, tôi được biết chủ tài khoản Facebook đó là tài xế Nguyễn Văn C..

Sự việc xảy ra làm tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè, gia đình, tâm lý những ngày sự việc xảy ra luôn bất ổn làm tôi không dám đi học. Do gia đình động viên nên tôi viết đơn này mong cơ quan chức năng trả lại sự trong sạch cho tôi - một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường", nữ sinh phản ánh.

Sau khi có những bước điều tra ban đầu, BE GROUP đã tạm khóa tài khoản tài xế này và cam kết làm rõ sự việc.

Lào Cai xử lý thế nào với vụ "bắt vạ" 400 triệu?

Liên quan vụ cả bản "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn chết ngươi trên Quốc lộ 4D (Sa Pa, Lào Cai) gây xôn xao dư luận, hiện cơ quan điều tra đã xác định nam thanh niên Hạng A C. (trú xã Sa Pả, huyện Sa Pa) vi phạm giao thông gây tai nạn, trong khi 2 lái xe ô tô không có lỗi.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-33-khong-di-chuyen-thi-the-nan-nhan-bi-tai-nan-de-bat-den-400-trieu-dong
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Hiện trường vụ cả bản bắt vạ 400 triệu đồng sau tai nạn.

Báo Giao thông cho hay: Về việc xử lý như thế nào với số tiền 200 triệu đồng mà lái xe ô tô phải tạm ứng đưa cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Ban ATGT Lào Cai cho biết, đã đề nghị cơ quan Công an điều tra làm rõ xem số tiền đó là tự nguyện hỗ trợ an táng hay có hành vi chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương về làng bản vận động gia đình, anh em họ hàng của nam thanh niên tử vong Hạng A Câu hiểu được hành vi của con, cháu mình là sai, vi phạm pháp luật, nếu bắt vạ thì phải trả lại tiền cho lái xe ô tô.

Bên cạnh đó, xem xét trách nhiệm của lực lượng chức năng thực thi công vụ để xảy ra sự việc. "Có hay không có việc gây rối trật tự. Nếu không có, tại sao lại để ùn tắc giao thông suốt 5 tiếng đồng hồ và tại sao lại báo cáo với Ủy ban ATGT Quốc gia là gây rối trật tự?”, ông Sơn cho biết.

Tiếp tục tranh cãi về đề án cấm xe máy ở Hà Nội

Một trong những thông tin của bản tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3 là việc Hà Nội cân nhắc cấm xe máy trên tuyến đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương.

Nhiều ý kiến lo ngại việc Hà Nội cấm xe máy tại một, hai tuyến đường sẽ chỉ làm giao thông thêm ùn tắc. Trap đổi với PV, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, ý tưởng cấm xe máy của Hà Nội là nhằm mục đích tốt nhưng đó là không đúng. 

ha-noi-cam-xe-may-tren-duong-nguyen-trai-le-van-luong-chuyen-gia-canh-bao-sai-lam-buyt-nhanh-brt-tai-dien
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội đang gây ra nhiều tranh cãi.

Theo ông Thủy, việc cấm xe máy tại một, hai tuyến đường này chỉ làm các tuyến phố khác thêm ùn tắc bởi giao thông là sự di chuyển, là sự ràng buộc giữa các tuyến đường, có điểm đi, điểm đến. Có thể một, hai tuyến phố này thông thoáng khi cấm xe máy nhưng đó chỉ là thông thoáng giả tạo.

"Nó cũng như mạch máu, nếu tắc một, hai mạch thì các mạch máu khác phải chịu ảnh hưởng. Thử hình dung như làn buýt nhanh BRT, khi làn đường BRT thông thoáng thì làn đường bên cạnh phải ùn tắc. Rõ ràng nếu anh cấm trên đường này thì người ta sẽ phải đi vòng đường khác vì người ta đâu chỉ có di chuyển trên mỗi tuyến đường ấy", chuyên gia giao thông này cảnh báo.

Đánh giá về đề án cấm xe máy tại nội thành Hà Nội vào năm 2030, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, ngoài là phương tiện giao thông thì xe máy còn là chiếc cần câu cơm của nhiều người dân. Và việc cấm xe máy sẽ khiến cho cuộc sống của họ rất khó khăn.

"Nếu cấm xe máy trong nội thành thì việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa sẽ gặp khó khăn kéo theo giá cả gia tăng", TS. Thủy phân tích. Cũng theo vị chuyên gia, Hà Nội chỉ nên hạn chế xe máy nếu đáp ứng được về cơ sở hạ tầng giao thông, lượng phương tiện công cộng đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu đi lại của người dân.

*Trên đây là những thông tin ATGT, thông tin tai nạn giao thông mới nhất 13/3 đáng chú ý do PV của chúng tôi tổng hợp.

 

Hà Nội cân nhắc cấm xe máy đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi: 'Chỉ là thông thoáng giả tạo'

Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, "Việc cấm xe máy tại một, hai tuyến đường này chỉ làm các tuyến phố khác thêm ùn tắc bởi giao thông là sự di chuyển, là sự ràng buộc giữa các tuyến đường, có điểm đi, điểm đến. Có thể một, hai tuyến phố này thông thoáng khi cấm xe máy nhưng đó chỉ là thông thoáng giả tạo".

 

Thông tin chính thức vụ cả bản 'bắt vạ' 400 triệu đồng sau tai nạn chết người ở Lào Cai

Trong vụ việc cả bản "bắt vạ" 400 triệu đồng sau tai nạn, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cả 2 tài xế điều khiển ô tô con và ô tô khách đầy đủ giấy tờ, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

Làm sao để biết máy bay đã đặt vé có phải là Boeing 737 MAX 8 hay không?

Boeing 737 MAX 8 đã gặp hai tai nạn thảm khốc, khiến hơn 300 người chết và nhiều người lo lắng. Làm sao để biết bạn có bay bằng Boeing 737 MAX 8 hay không?