Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3: Thực hư chuyện CSGT truy đuổi khiến 2 học sinh gặp nạn, lại chết người vì dải phân cách trên cao tốc

Chủ nhật, 17/03/2019, 06:58 AM

Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3, cập nhật diễn biến mới nhất vụ tai nạn chết người vì đâm vào dải phân cách trên cao tốc, thực hư chuyện CSGT truy đuổi khiến 2 học sinh gặp nạn.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3
Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3: Thực hư chuyện CSGT  truy đuổi khiến 2 học sinh gặp nạn, lại chết người vì dải phân cách trên cao tốc.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 16/3, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Thực hư thông tin "CSGT truy đuổi khiến 2 học sinh gặp tai nạn"

Sáng 12/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khiến 2 học sinh bị thương nặng.

Nhận được tin báo Tổ CSGT Công an thị xã Ba Đồn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Quảng Hòa đã đến xác minh sự việc và cấp cứu người bị nạn. Khi đến hiện trường, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nên tổ công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên cử cán bộ đến xử lý vụ va chạm giao thông.

Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tại hiện trường có nhiều tin đồn do người dân tung tin. Họ cho rằng nguyên nhân là do quá trình các nạn nhân chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Một số đối tượng còn có hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng khiến tình hình phức tạp.

Công an thị xã Ba Đồn đã tuyên truyền, giải thích và xác minh lời khai của các nạn nhân. Cụ thể, Đinh Xuân Long, học sinh trường THPT Lê Hồng Phong là người điều khiển xe BKS 73K1-033.27. Trần Văn Sáng (ngụ xã Quảng Sơn) là điều khiển xe BKS 73K1-027.21. Công an xác định rõ nguyên nhân là do thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm giao thông.

Người chứng kiến sự việc xảy ra là chị Trần Thị Tuyết, trú tại phường Quảng Thọ, cũng khẳng định chị là người phát hiện sự việc và điện báo lực lượng CSGT để yêu cầu giúp đỡ.

Ngày 16/3, trả lời báo chí, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, một số người do không nắm rõ bản chất sự việc nên đã có hành vi gây cản lực lượng CSGT làm nhiệm vụ và tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Lại xảy ra tai nạn chết người vì đâm vào dải phân cách

Đây là vụ tai nạn thứ 2, chết người vì đâm phải dải phân cách trên cao tốc TP HCM–Long Thành-Dầu Giây, xảy ra trong vòng chỉ 4 ngày trở lại đây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h sáng 16/3, anh P.T.T. (31 tuổi, quê Vũng Tàu) đi xe máy trên đường dẫn cao tốc TP HCM–Long Thành–Dầu Giây. Anh đi theo hướng quận 2 về ngã tư Đỗ Xuân Hợp, quận 9.

Khi đến đoạn đường có dải phân cách bê tông phân làn xe thuộc địa bàn phường An Phú (quận 2, TP HCM) thì anh T. đâm trúng đầu mố bê tông phân cách, văng ra xa gần 5m. Cú va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy móp méo biến dạng, hư hỏng nặng phần đầu.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-173-thuc-hu-chuyen-csgt-truy-duoi-khien-2-hoc-sinh-gap-nan-lai-chet-nguoi-vi-dai-phan-cach-tren-cao-toc
Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3. Hiện trường vụ tai nạn chết người vì đâm vào dải phân cách trên cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây rạng sáng 16/3. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Trước đó tối 12/3, một vụ tai nạn đâm vào dải phân cách tương tự cũng xảy ra. Cụ thể, anh Lý Vũ H. (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy trên đường cao tốc TP HCM–Long Thành– Dầu Giây. Anh đi theo hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú. Khi đến đoạn có dải bê tông phân cách để chặn ô tô vào làm xe máy, anh H. đã tông vào khối bê tông, văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Trong lúc lực lượng CSGT đang khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn thì bên kia đường theo hướng ngược lại, một nam thanh niên chạy xe máy cũng lao vào dải phân cách cứng và bị thương nặng.

Bắt thêm một xe buýt giả của "nhà xe đầu gấu"

Liên quan đến vụ việc một nữ hành khách bị đánh khi chụp hình biển số xe buýt giả xảy ra tại Hà Tĩnh, gây bức xúc dư luận.

Báo Dân Trí đưa tin, sáng ngày 16/3, Trung tá Lê Xuân Hiển, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 6/1 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin cho biết. Vào lúc 19h tối 15/3, tổ tuần tra kiểm soát của đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A phía nam tỉnh Hà Tĩnh. Đội đã kiểm tra xe khách mang BKS 38B-01263 có nhiều dấu hiệu vi phạm về luật an toàn đường bộ.

Theo tờ báo, quá trình kiểm tra, chủ xe đã không cung cấp được đăng kí xe, giấy phép vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, lệnh vận chuyển hành khách. Chủ xe khai báo, giấy đăng ký xe bị Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tạm giữ từ tháng 8/2018 do chưa nộp phạt lỗi đi không đúng lịch trình tuyến cố định.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-173-thuc-hu-chuyen-csgt-truy-duoi-khien-2-hoc-sinh-gap-nan-lai-chet-nguoi-vi-dai-phan-cach-tren-cao-toc
Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3: Chiếc xe "dù" giả xe buýt bị Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tạm giữ. (Ảnh: Báo Dân Trí).

“Chúng tôi kiên quyết xử lí sai phạm này với hình thức lập biên bản, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày theo quy định. Ngay trong tối qua chúng tôi đã di lí phương tiện về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh”- Trung tá Lê Xuân Hiển cho biết.

Đáng chú ý, theo Trung tá Hiển, tài xế chiếc xe nói trên là Phan Công Định (sinh 1976, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) là em trai của tài xế Phan Văn Lĩnh. Đây là người đã cùng vợ của mình là bà Nguyễn Thị Thu Hiền hành hung nữ hành khách vào chiều ngày 11/3, mà dư luận phản ánh.

CSCĐ tuần tra ban ngày, phạt hơn 1.000 người không đội MBH ở Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó trung đoàn trưởng Trung Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ - Công an TP Hà Nội) cho biết. Sau gần 1 tuần ra quân tuần tra ban ngày, lực lượng CSCĐ đã xử lý hơn 1.099 trường hợp người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm không đội MBH. Các trường hợp này xảy ra tại 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-173-thuc-hu-chuyen-csgt-truy-duoi-khien-2-hoc-sinh-gap-nan-lai-chet-nguoi-vi-dai-phan-cach-tren-cao-toc
Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3: CSCĐ dừng kiểm tra người điều khiển xe máy vi phạm không đội MBH vào ban ngày. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng thông tin, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ xây dựng kế hoạch thành lập hơn 10 tổ CSCĐ, tiến hành tuần tra kiểm soát thời gian từ 7h sáng đến 19h hàng ngày trên địa bàn 12 quận và huyện Thanh Trì để kịp thời xử lý những trường hợp người điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội MBH.

Theo Thượng tá Tùng, kế hoạch này sẽ được duy trì thường xuyên với mục tiêu xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB và đảm bảo ATGT trên địa bàn TP.

Thăng quân hàm cho cán bộ CSGT hy sinh khi tham gia bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-173-thuc-hu-chuyen-csgt-truy-duoi-khien-2-hoc-sinh-gap-nan-lai-chet-nguoi-vi-dai-phan-cach-tren-cao-toc
Tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao số tiền cán bộ, chiến sỹ Cục CSGT quyên góp tới thân nhân gia đình Trung tá Luận.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho cố Thiếu tá Nguyễn Quang Luận (39 tuổi) - nguyên Phó Đội trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, người hy sinh do bị tàu hỏa đâm phải trong dịp bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trước đó, vào khoảng 8h35 sáng 1/3, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm trật tự trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thiếu tá Nguyễn Quang Luận không may xảy ra va chạm với tàu hỏa số hiệu ĐĐ5 đầu máy 233 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, dẫn tới trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Trung tá Nguyễn Quang Luận sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng; cha anh là bộ đội kháng chiến; gia đình chỉ có hai anh em trai.

Tại buổi trao quyết định thăng quân hàm, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đã trao 160 triệu đồng đến gia đình Trung tá Luận. Đây là số tiền được quyên góp tại hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2 của lực lượng CSGT. Ngoài ra số tiền còn được trích thêm từ quỹ tình nghĩa của Cục CSGT. Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình anh Luận.

Trên đây là cập nhật các thông tin tai nạn giao thông mới nhất 17/3

 

Vụ sập bức tường khiến 6 người tử vong ở Vĩnh Long: Công ty xây dựng nói gì?

Ông Đặng Sử Quân, phó giám đốc công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (có trụ sở tại quận 1, TP HCM) nói trong quá trình hoạt động của công ty chưa từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế.

 

ĐBQH: Cần truy cứu hình sự vụ hàng chục trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng, trong vụ việc hàng chục trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân có phải xuất phát từ Trường học không, nếu có phải truy cứu hình sự.