Thứ ba, 23/04/2019, 04:16 AM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/4: Tài xế ô tô bỏ trốn sau khi kéo lê bé trai, xe điên đâm tử vong người chở rác

Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/4, thông tin diễn biến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng như tài xế ô tô bỏ trốn sau khi kéo lê bé trai, xe điên đâm tử vong người chở rác ở Hà Nội.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/4: Hiện trường vụ tài xế ô tô bỏ trốn sau khi kéo lê bé trai ở Đông Anh (Hà Nội).
Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/4: Hiện trường vụ tài xế ô tô bỏ trốn sau khi kéo lê bé trai ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 22/4, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Tài xế ô tô bỏ trốn sau khi kéo lê bé trai trên đường

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 21/4, tại đường liên xã Việt Hùng- Liên Hà (huyện Đông Anh - Hà Nội). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 21/4, người dân sống tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh phát hiện 2 nạn nhân bị thương nằm bên đường nên đã thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Việt Hùng đã thông tin cho Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an huyện Đông Anh đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, nạn nhân nữ bị thương bên cạnh chiếc xe máy. Nạn nhân thứ hai là bé trai, bị kéo lê cách xe máy vài chục mét. Đáng chú ý, trên người bé trai có biển số ô tô 29A-208.75 nghi là của chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Sau đó, 2 nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Phương (27 tuổi) và em trai Lê Đình Nam (13 tuổi, trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà). Chị Phương chỉ bị thương nhẹ, còn cháu Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh cho biết: Ô tô 29A - 208.75 do tài xế tên Dũng (SN 1996, ở thị trấn Đông Anh) điều khiển được mua lại của một chủ phương tiện đứng tên trong đăng kí xe có hộ khẩu tại quận Ba Đình (Hà Nội).

Tài xế liên quan đã đến cơ quan công an để trình diện và giao nộp phương tiện. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xe "điên" đâm liên hoàn, phụ nữ quét rác tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tối muộn ngày 22/4, tại đường Láng (Hà Nội). Hậu quả làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ xe
Hiện trường vụ xe "điên" đâm tử vong người phụ nữ.

Thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe ô tô "điên" mang BKS 29A-784.09 đã đâm 2 xe máy trước đó, sau đó bỏ chạy ra đường Láng thì đâm vào một phụ nữ quét rác. Sau đó, chiếc xe chạy đến 81 Láng Hạ thì dừng lại, tài xế bỏ xe trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên xe cứu thương rời đi khi đã quá nửa đêm. Rất đông người dân vẫn tụ tập tại hiện trường vụ tai nạn để theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 29A - 784.09 biến dạng hoàn toàn, lốp vỡ, vành méo, túi khí ở vô lăng đã nổ bung. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh niên chết thảm sau va chạm với xe "hổ vồ" tại hầm Kim Liên

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác nhận, Đội điều tra Công an quận đang thụ lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải hiệu Howo (xe hổ vồ) và xe máy tại khu vực hầm Kim Liên khiến 1 người tử vong tại chỗ.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-234-tai-xe-o-to-bo-tron-sau-khi-keo-le-be-trai-xe-dien-dam-tu-vong-nguoi-cho-rac
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 23h tối 22/4, chiếc ô tô và xe máy nói trên đang di chuyển cùng chiều theo hướng Xã Đàn đi Đại Cồ Việt. Tuy nhiên, khi đến hầm Kim Liên thì xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy bị ô tô tải cán tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận Đống Đa khẩn trương đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận lúc 23h50 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe buýt đâm rụng thanh chắn cầu vượt Thái Hà

Thông tin ban đầu, khoảng 20h23 tối 22/4, nhiều người dân lưu thông trên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) hoảng hốt khi chứng kiến xe buýt BKS 29B-193.27 lưu thông theo hướng Tây Sơn về Nguyễn Lương Bằng đi vào làn đường lên cầu vượt rồi bất ngờ húc đổ thanh hạn chế chiều cao trên cầu.

Chiếc xe buýt đâm đổ thanh hạn chế chiều cao trên cầu vượt Thái Hà.
Chiếc xe buýt đâm đổ thanh hạn chế chiều cao trên cầu vượt Thái Hà.

Hậu quả, toàn bộ kính chắn gió phía trước của xe buýt bị hư hỏng nặng. Thanh barie giới hạn chiều cao gãy gục và bị kéo lê nhiều mét. Hàng rào an toàn trên cầu vượt cũng bị cong vênh một đoạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ hành khách trên xe buýt đã rời khỏi xe, tiếp tục di chuyển bằng các phương tiện khác. Tổ bảo vệ cầu có mặt kịp thời cùng các CSGT và các lực lượng khác phân luồng, khắc phục sự cố. Vụ việc đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong nhiều giờ.

Xe chở cựu chiến binh mất phanh ở đèo Pha Đin làm 4 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 10h sáng 22/4, trên đèo Pha Đin, đoạn qua địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ tai nạn khi xe khách chở cựu chiến binh bị mất phanh, lao vào vách núi.

Hậu quả khiến 4 người bị thương. Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách BKS 29Z - 8146 do tài xế Nguyễn Hồng Việt (SN 1974, trú tại Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội) điều khiển theo hướng Hà Nội - Điện Biên đang lưu thông trên QL6 đến Km367 + 600 (đoạn qua bản Háng Tầu 1, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo) bất ngờ mất phanh.

Trong tình huống ấy, lái xe Việt đã chủ động đánh lái cho xe đâm vào vách núi để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, may mắn không có người tử vong.​

Được biết, trên xe thời điểm xảy ra tai nạn có 36 người, bao gồm cả lái xe, phụ xe, hướng dẫn viên du lịch và 33 hành khách là cựu chiến binh đến từ Hà Nội đang trên đường lên thăm Điện Biên.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ.

 

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng của những trận đánh lịch sử

Đại tướng Lê Đức Anh là 1 trong 8 người thuộc Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cách đây 44 năm.

 

Tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được tổ chức theo nghi lễ nào?

Lễ tang của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang công bố chính thức. Dưới đây quy định hiện hành về lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

 

Tóm tắt tiểu sử nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Do tuổi cao sức yếu, đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu, vào hồi 20h10 ngày 22/4.

 

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Đồng chí Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.