Tin tai nạn giao thông mới nhất 2/5: Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên uống rượu, bắt nhiều xe khách nhồi nhét kinh hoàng

Thứ năm, 02/05/2019, 02:55 AM

Tin tai nạn giao thông mới nhất 2/5, cập nhật diễn biến vụ việc tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên sau uống rượu liên hoan lớp, bắt nhiều xe khách nhồi nhét kinh hoàng sau nghỉ lễ.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 2/5: Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên sau uống rượu liên hoan lớp.
Tin tai nạn giao thông mới nhất 2/5: Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên sau uống rượu liên hoan lớp.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 2/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên sau khi uống rượu, bia ở liên hoan lớp

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0h10 sáng 1/5, tại hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 do tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển. Đến hầm chui Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy hiệu Honda Vision đi cùng chiều.

Cú tông cực mạnh khiến 2 người phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn với 2 người phụ nữ, Lê Trung Hiếu đã lái xe bỏ chạy nhưng sau đó, khi quay lại gần hiện trường để nghe ngóng tình hình thì Hiếu đã bị bắt giữ và đưa về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra. Hiện Hiếu đang bị tạm giữ hình sự.

Chân dung tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên. (Ảnh: Công an nhân dân).
Chân dung tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên. (Ảnh: Công an nhân dân).

Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh này đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về.

Thông tin từ Ban An toàn Giao thông Hà Nội báo cáo, kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại thời điểm sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn cho thấy tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,751 mg/lít khí thở.

Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần ở mức 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Lê Trung Hiếu khai đã cầm lái ôtô từ năm 2006. Trước khi gây tai nạn, nam tài xế đã uống 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu. "Khi ra về, tôi còn đưa một người bạn về nhà rồi mới đi tiếp. Tới hầm Kim Liên thì tôi gây ra tai nạn", tài xế Hiếu khai.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế này đi sang bên phải đường, rồi va quệt với xe máy của hai phụ nữ đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nắp capo của chiếc xe Mercedes bị móp méo.

Được biết, nạn nhân Trần Thị Quỳnh là giáo viên đang công tác tại trường Tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội. Thông tin về nữ nạn nhân Trần Thị Quỳnh, bà Nguyễn Linh Chi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) cho biết, cô giáo Quỳnh đã công tác tại trường được hơn 20 năm và là một giáo viên giỏi của trường với những thành tích xuất sắc, luôn được đồng nghiệp kính nể, phụ huynh, học trò yêu quý.

Liên tục bắt nhiều xe khách nhồi nhét gấp 3 lần

Trong chiều 1/5 (chiều cuối của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5), lực lượng CSGT và Thanh tra Giao thông Hà Nội đã liên tục bắt nhiều trường hợp xe khách nhồi nhét gấp vài lần so với chỗ ngồi quy định.

Cụ thể: Trường hợp đầu tiên là trường hợp chiếc xe khách 45 chỗ ngồi nhưng nhồi đến 104 người trên lịch trình từ Thanh Hóa đến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). 

Theo Cục CSGT (Bộ Công an): Ngày 1/5, đường dây nóng của Cục nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) về tình trạng xe nhồi nhét khách trên đường về thủ đô. Trong đó, điển hình là xe khách biển số 36B 016.20 chạy tuyến đường Thanh Hóa - Hà Nội chở đến hơn 100 khách.

Xe khách 45 chỗ
Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 104 khách bị CSGT bắt giữ.

Nhận được tin báo của người dân, Cục CSGT đã chỉ đạo CSGT các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội và Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ (Đội 7) huy động lực lượng làm nhiệm vụ trên đường tăng cường kiểm soát với xe khách 36B 016.20.

Đến 16h20, lực lượng TTKS thuộc Đội 14 - Phòng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện, dừng và kiểm tra xe khách, biển số 36B 016.20. Đếm số người trên xe, lực lượng CSGT xác định xe khách loại 45 chỗ này chở tới 104 người, vượt hơn 100% sức chở của xe.

Đáng chú ý là xe này chạy tuyến Thanh Hóa - bến xe Nước Ngầm, nhưng đã chạy vượt tuyến lên bến xe Giáp Bát và bị lực lượng CSGT “tóm gọn” trên đường Giải Phóng.

Xe 45 chỗ “nhồi nhét” 104 người từ Thanh Hóa về Hà Nội sau nghỉ lễ - 1Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 104 khách bị CSGT bắt giữ và yêu cầu "hạ tải".

Một trường hợp xe khách vi phạm khác đã bị người dân báo tới Cục CSGT là xe Q.S biển số 17B 009.71 chạy tuyến Thái Bình - Giáp Bát dừng đỗ bắt khách vô tội vạ. Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội 7, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ đang làm nhiệm vụ tại km 188+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (khu vực trạm thu phí) tiến hành dừng xe để kiểm soát.

Qua kiểm tra trực tiếp trên xe, lực lượng CSGT phát hiện xe khách 29 chỗ chở 38 người. Đội TTKS đường bộ cao tốc số 7 đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với lái xe và chủ xe khách 17B 009.71.

Trường hợp khác là chiếc xe chạy tuyến Nam Định - Thanh Ba (Phú Thọ) 29 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét đến 73 người bị Tổ công tác Đội Thanh tra Giao thông Cầu Giấy bắt giữ trên đường Phạm Hùng chiều 1/5.

Hình ảnh trên chiếc xe khách Nam Định - Thanh Ba (Phú Thọ) 29 chỗ nhồi nhét 73 người.
Hình ảnh trên chiếc xe khách Nam Định - Thanh Ba (Phú Thọ) 29 chỗ nhồi nhét 73 người.

Theo Cục CSGT, việc lợi dụng các dịp lễ, tết để nhồi nhét khách không còn là chuyện mới, đã đến lúc cơ quan quản lý vận tải cần thay đổi biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, có chế tài nghiêm khắc như kéo dài thời hạn tước giấy phép vận tải đối với chủ xe, buộc phải lắp đặt camera trên xe cùng hoạt động song hành với thiết bị giám sát hành trình...

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Trong dịp này, cửa ngõ ra vào TP Hà Nội và TP HCM đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.

Trong số 137 vụ TNGT xảy ra trong dịp nghỉ lễ (từ 27/4 - 1/5), đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 ng ười, bị thương 96 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người; đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Trong dịp nghỉ lễ, không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Riêng trong ngày 1/5 - ngày nghỉ cuối cùng, toàn quốc xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 17 người. Tất cả đều là TNGT đường bộ.

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ - 1Vụ TNGT xảy ra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (ảnh: Nguyễn Vinh)Ủy ban ATNGT Quốc gia cho hay, nguyên nhân trực tiếp của TNGT là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là ở khu vực ngoài đô thị và nông thôn, chủ yếu là lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn; vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; chuyển hướng không báo hiệu; người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

​TNGT xảy ra cũng do hạn chế về hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực thi công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn ngoài đô thị, đặc biệt là hạn chế về lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát; hạn chế về năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, dịch vụ vận tải hợp đồng.

Về tuần tra kiểm soát giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cả nước xử lý 11.968 trường hợp vi phạm, phạt tiền 15,262 tỷ đồng; tạm giữ 138 ô tô, 2.288 mô tô và 2.274 giấy tờ các loại. Trong lĩnh vực đường thủy, CSG xử lý 2.342 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 984 triệu đồng.

Thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lực lượng CSGT liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều xe khách nhồi nhét khách trên các tuyến đường như: xe khách BKS 36B 002.22 tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chở quá quy định 19 người, bị xử phạt 15 triệu đồng; xe khách 43 chỗ BKS 21B 006.43 tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) chở quá quy định 31 người bị xử phạt 40 triệu đồng; xe khách 42 chỗ BKS 37B 005.35 chở quá quy định 15 người bị xử phạt 20 triệu đồng...

BOT Rạch Miễu 5 lần xả trạm vì người quá đông

Báo Giao Thông đưa tin: Chiều 1/5, lượng phương tiện xe máy, mô tô, ô tô, xe tải…từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long…đổ dồn về hướng cầu Rạch Miễu (phía Bến Tre) đi TP HCM.

Lượng phương tiện lưu thông tăng cao chiều 1/5 trên các tuyến Quốc lộ đi TP HCM. (Ảnh: Báo Giao Thông).
Lượng phương tiện lưu thông tăng cao chiều 1/5 trên các tuyến Quốc lộ đi TP HCM. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Do lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông khu vực ngã tư An Khánh đến cầu Rạch Miễu bị ùn ứ kéo dài. 

Tờ báo dẫn lời ông Hà Ngọc Nam - Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ ngày 28/4 đến 15h chiều 1/5, trạm thu phí đã 5 lần xả trạm, tổng thời gian xả trạm 145 phút.

Nam thanh niên đi bộ bị xe máy tông nguy kịch

Chiều 1/5, một vụ TNGT xảy ra tại đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long làm 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h44 cùng ngày, anh Nguyễn Nhật Thanh (24 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe môtô BKS 64D1- 490.27 theo hướng từ vòng xoay ngã ba Cần Thơ đến cầu Mỹ Thuận.

Đến địa điểm nói trên, xe anh Thanh bất ngờ tông vào anh Bông Hoàng Nhân (24 tuổi, ngụ tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang đi bộ sang đường.

Hậu quả cú va chạm đã làm cả hai người ngã xuống đường bị thương nặng. Sau đó cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Tài xế lao xe ra giữa hồ Linh Đàm vì nhầm chân ga với chân phanh

Vụ việc vừa xảy ra trong tối nay (1/5) và những hình ảnh ghi lại tại hiện trường nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các diễn đàn.

 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 'biển người' đổ về sau ngày nghỉ lễ

Trong buổi chiều nay (1/5) giao thông tại 2 thành phố Hà Nội và TP HCM tăng mạnh khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc ngay cuối giờ chiều.

 

Ban Lễ tang Đại tướng, Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm 39 đồng chí, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.