Thứ hai, 13/05/2019, 04:50 AM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông ngày 13/5: Mercedes bốc cháy trên đường, giao thông 'căng như dây đàn' dịp Đại lễ Vesak

Tin tai nạn giao thông ngày 13/5, thông tin diễn biến vụ tai nạn xe Mercedes bốc cháy trên đường ở Nghệ An, vì lượng người đông đảo đổ về tham dự Đại lễ Vesak nên giao thông diễn ra "căng thẳng".

Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/5: Hàng vạn người hành hương về dự Đại lễ  Vesak 2019 khiến giao thông căng thẳng. (Ảnh: Báo Giao Thông).
Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/5: Hàng vạn người hành hương về dự Đại lễ  Vesak 2019 khiến giao thông căng thẳng. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 13/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Giao thông "căng như dây đàn" dịp Đại lễ  Vesak

Sáng 12/5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (Vesak) năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Lễ khai mạc Vesak 2019 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên lượng người đổ về rất đông, khiến QL21 đoạn qua huyện Kim Bảng (Hà Nam) cũng như các tuyến đường dẫn vào chùa Tam Chúc ùn tắc nghiêm trọng. 

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-135-mercedes-boc-chay-tren-duong-giao-thong-cang-nhu-day-dan-dip-dai-le-vesak
Lực lượng CSGT căng mình phân luồng giao thông dịp Đại lễ  Vesak.

Nhiều điểm đường do lượng người hành hương quá đông nên giao thông rất căng thẳng. Lực lượng chức năng đã phải căng mình phân luồng, điều tiết và hướng dẫn giao thông rất vất vả.

Mercedes cháy dữ dội, tài xế mở cửa chạy thoát thân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 chiều qua (12/5), tại địa phận thị trấn huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thời điểm trên chiếc ô tô Mercedes mang BKS 30A-247xx do ông Phú Văn H. (trú tại Hà Nội điều khiển) từ Hà Nội về xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương) dự đám cưới người thân. Khi chiếc xe đang chạy gần hồ điều hòa thị trấn Thanh Chương bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Mercedes cháy dữ dội.
Mercedes cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế vội chạy ra ngoài, hô hoán người dân ứng cứu, đồng thời gọi điện báo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thanh Chương đến dập lửa.

Do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phải sau 45 phút đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, ô tô bị cháy rụi, trơ phần khung.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

2 người thương vong trên đường đi nhậu về

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h15 tối 11/5, trên đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Phan Văn Ph. (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe máy độ chế không biển kiểm soát chở anh Nguyễn Văn Q. (29 tuổi, quê Hậu Giang) chạy với tốc độ cao trên đường số 9 theo hướng đường Phạm Văn Đồng - đường Kha Vạn Cân.

Khi đến khúc cua trước số nhà 51A đường số 9, do không làm chủ được tay lái đã lao lên vỉa hè rồi tông vào gốc cây và tường nhà dân.

Vụ tai nạn khiến cả 2 nạn nhân bị thương nặng, mặc dù được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Ph. đã không qua khỏi, còn anh Q. bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, vỡ nát phần đầu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, thời điểm gặp nạn 2 nạn nhân chạy xe máy đi nhậu về.

Xe khách tông tử vong người phụ nữ đi bộ trên Quốc lộ

Vào khoảng 5h sáng 12/5, tại Km44, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và người đi bộ khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Kim Anh BKS: 47B-024.XX lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng TP Buôn Mê Thuột - huyện Ea Kar. Khi xe chạy qua địa điểm trên bất ngờ tông vào bà Phạm Thị H. (SN 1953, trú xã Krông Púk, huyện Krông Pắk) đang đi bộ trên đường. Hậu quả khiến người đi bộ tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chủ tịch Hà Nội nói nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030

Báo Dân Trí đưa tin: Sáng 11/5, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp đối thoại với với công nhân thủ đô năm 2019. Phát biểu tại đây, ông Chung cho biết, sau năm 2022 nhiều nước trên thế giới sẽ không sử dụng ô tô chạy bằng xăng dầu trong TP, chuyển sang dùng ô tô điện.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ  tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc với các công nhân. (Ảnh: Dân Trí).
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ  tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc với các công nhân. (Ảnh: Dân Trí).

Sở dĩ ông Chung đề cập đến vấn đề trên bởi lực lượng công nhân TP đề cập đến việc tăng lương không kịp so với tăng giá điện và xăng dầu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng vạn người lao động.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, việc tăng giá điện đã được Bộ Công Thương giải thích và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ. Còn việc tăng giá xăng dầu là do ảnh hưởng chung của nguồn cung của thế giới như Venezuela, Syria… “Giá xăng dầu ở Việt Nam thực chất vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực”, ông Chung nói.

Nói thêm về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, trong phạm vi từ 1-1,5 km, người dân nên tăng cường đi bộ. Ông Chung cũng đề nghị người dân nên sử dụng xe đạp cho thân thiện với môi trường.

Khi ông Chung đề cập đến vấn đề trên, hàng trăm công nhân, dưới hội trường ồ lên. Chủ tịch Hà Nội giải thích thông tin của mình đưa ra chỉ mang tính khuyến khích người dân.

Đề cập đến đề án hạn chế phương tiện cá nhân đã được HĐND TP Hà Nội thông qua từ năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: “Nếu điều kiện tốt lên, TP Hà Nội sẽ cấm xe máy hoạt động trong nội thành trước năm 2030”.

 

Có nên súc miệng sau khi đánh răng?

Để bảo vệ tối đa răng tránh sâu răng và các bệnh khác thì đánh răng hai lần một ngày và hạn chế ăn đồ ngọt vẫn chưa đủ, theo quan điểm của các chuyên gia từ Đại học Dundee (Scotland).

 

Những trường ở Hà Nội có học phí từ 100 - 200 triệu đồng/năm

Một số trường phổ thông ở Hà Nội có mức học phí khoảng 150 triệu đồng/năm.

 

Tiết lộ quy trình ra đề và bảo mật đề thi THPT quốc gia 2019

Đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án khi chưa công bố đều thuộc danh mục bí mật của Nhà nước. Trong một kỳ thi quan trọng như THPT quốc gia, việc ra đề, bảo quản đề thi được thực hiện qua nhiều bước, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.