Tin thế giới 1/6: Mỹ tìm ra ‘thủ phạm’ kích động biểu tình

Thứ hai, 01/06/2020, 19:53 PM

Tổng thống Mỹ cáo buộc nhóm chống phát xít Antifa kích động biểu tình bạo lực và tuyên bố liệt nhóm này vào danh sách khủng bố. Mỹ "siết" đầu tư vào các công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc.

Tin thế giới 1/6: Tổng thống Trump cho rằng Antifa kích động biểu tình bạo lực.

Tin thế giới 1/6: Tổng thống Trump cho rằng Antifa kích động biểu tình bạo lực.

Tin thế giới 1/6: Tổng thống Trump tố Antifa kích động biểu tình bạo lực

"Mỹ sẽ xác định Antifa là Tổ chức Khủng bố", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter hôm 31/5. Ông và một số cố vấn hàng đầu cho rằng Antifa, tên viết tắt của nhóm chống phát xít gồm các nhà hoạt động cực đoan xuất hiện trong những năm gần đây, đã kích động các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp nước Mỹ tuần qua .

Ông Trump gọi nhóm này là "những kẻ cực đoan cực hữu" vì đã đẩy các cuộc biểu tình ôn hòa thành bạo lực.

Các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn trên khắp nước Mỹ sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị tử vong sau khi bị một cách sát ghì bằng đầu gối hôm 25/5 tại thành phố Minneapolis. Nhiều cuộc biểu tình biến thành bạo động, cướp phá.

"Antifa lãnh đạo những kẻ vô chính phủ, cùng nhiều thành phần khác, đã bị dẹp bỏ nhanh chóng. Thị trưởng lẽ ra phải làm được điều này ngay đêm đầu tiên thì sẽ không có rắc rối nào", ông Trump nói, đề cập đến ông Jacob Frey, thị trưởng thuộc đảng Dân chủ của Minneapolis.

Chưa rõ chỉ huy chính thức của Antifa là ai. Các thành viên Antifa thường mặc đồ màu đen, phản đối phân biệt chủng tộc và những gì họ cho là chủ nghĩa phát xít. Nhóm cho rằng các chiến thuật bạo lực đôi khi được coi là tự vệ.

Tin thế giới 1/6: Mỹ tuyên bố hạn chế đầu tư vào các công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc

Nhóm hạ nghị sĩ Mike Gallagher, Jim Banks và Doug LaMalfa sắp trình dự luật siết đầu tư vào các công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc.

Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steve Mnuchin nộp một bản danh sách lên Quốc hội Mỹ các công ty quốc phòng nước ngoài có hợp đồng, liên kết hoặc nhận được sự ủng hộ từ quân đội Trung Quốc. Nếu dự luật được thông qua, các công ty và công dân Mỹ sẽ bị yêu cầu chuyển đầu tư ra khỏi những công ty như vậy và bị cấm đầu tư mới.

Mục tiêu là nhằm hạn chế công dân Mỹ đầu tư vào các công ty quốc phòng có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng ở nhiều vấn đề khác nhau, từ Hong Kong Đài Loan, thương mại đến Biển Đông và đại dịch Covid-19.