Tin thế giới nóng nhất trong ngày 25/1 gồm: Động đất ở bờ Đông nước Nga; Iran phát hiện 2 kho vũ khí, chất nổ lớn của khủng bố; Cuba lên án Chính phủ Mỹ âm mưu gây bất ổn nước này.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Báo Granma (Cuba) cáo buộc Chính phủ Mỹ có âm mưu gây bất ổn nước này khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm trên Internet nhằm thúc đẩy "dòng chảy thông tin tự do và không bị kiểm soát" tại Cuba. Theo báo Granma, Washington đã sử dụng những cụm từ như "hành động vì tự do ngôn luận" và "mở rộng truy cập Internet tại Cuba" để che giấu những kế hoạch gây bất ổn.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi phía Đông nước Nga, cách đảo Nikol'skoye thuộc quần đảo Komandorskiye 41km về phía Đông, ở độ sâu 10km.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev chỉ trích việc Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Ông cho rằng chúng diễn ra không đúng lúc, tác động xấu đến mối quan hệ đang có dấu hiệu tốt giữa 2 miền Triều Tiên.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm để thảo luận về tình hình Syria. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ nguyện vọng của người dân Syria và duy trì đoàn kết dân tộc tại Syria. Ông Shoukry khẳng định Ai Cập ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết tình hình Syria, đặc biệt thông qua các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ tại Vienna (Áo), dự kiến diễn ra từ ngày 25-26/1 tới.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Bộ tình báo Iran cho biết đã phát hiện một lượng lớn chất nổ và đạn dược ở phía Tây và Đông Iran. Nước này nghi ngờ chỗ chất nổ đạn dược trên là của khủng bố. Nơi cất giấu ở phía Đông Iran chứa 23 quả bom điều khiển từ xa. Nơi cất giấu thứ 2 chứa nhiều chất nổ TNT, bộ dụng cụ nổ, kíp nổ điện tử, lựu đạn, nhiều băng đạn dùng cho súng AK-47 và 4 quả rocket.
tin-the-gioi-nong-nhat-trong-ngay-251
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc những người ủng hộ giải quyết cuộc xung đột tại Donbass bằng vũ lực đang muốn xóa bỏ thỏa thuận Minsk. Trong một diễn biến khác, ngày 18/1, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về tái hòa nhập Donbass. Theo đó, những khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev gồm Donetsk và Lugansk được gọi là những khu vực “bị chiếm đóng tạm thời".
 

Triều Tiên kêu gọi hai miền ‘đập tan’ âm mưu chia cắt đất nước

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), ngày 24/1, Bình Nhưỡng đã kêu gọi mọi người dân ở Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đoàn kết để “đập tan” những thách thức hay những âm mưu chia cắt hai miền, cùng nhau thống nhất đất nước.