Tin tức 24h mới nhất ngày 11/6: Vụ xăng giả có lợi ích nhóm, sau tai nạn hàng nghìn con vịt bị 'hôi của'

Thứ ba, 11/06/2019, 06:06 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 11/6 cập nhật những tin tức nóng nhất 24h qua về tình hình xã hội, kinh tế, giáo dục, pháp luật trong nước.

chu-dau-tu-noi-thong-tin-yeu-cau-bot-phap-van-dung-thu-phi-la-hieu-lam
Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không dừng thu phí.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn thu phí như bình thường

Sáng 10/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết: Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay vẫn thu phí bình thường, không phải dừng do đã hoàn thành xong việc lắp đặt thiết bị sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng thu phí tại trạm thu phí Pháp Vân từ 10/6. Lý do dừng thu phí là trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về sao lưu dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Luật phòng chống tác hại rượu, bia: Quốc hội ngăn chặn tình trạng nhóm lợi ích tác động vào quá trình làm luật như thế nào?

201410231545509472-DBQH-Tinh-T-2085-8323-1560167754.jpg
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi đã chủ trì cuộc thông tin với báo chí về quá trình xây dựng dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài mời ông chủ trì hội thảo, song ông chưa tham dự bất cứ cuộc nào. Bộ Y tế cũng mời và Ủy ban về các vấn đề xã hội đã cử cán bộ đi nghiên cứu chính sách các nước. 

"Nếu có đại biểu nào đó đi nước ngoài theo lời mời của doanh nghiệp, không phải nghiên cứu chính sách mà mang tính chất lobby (theo nghĩa vận động hành lang) thì không đúng tinh thần và Quốc hội cũng không cho phép như vậy", ông Lợi nhấn mạnh.

201610181727107444-NDN-7871-6551-1560171790.jpg
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng thực tế chỉ một vài đại biểu đi khảo sát (nếu có) và "làm sao mà lobby được gần 500 đại biểu Quốc hội". Ông Phúc nhấn mạnh, "với quy trình xây dựng văn bản pháp luật rất chặt chẽ, các doanh nghiệp muốn tác động vào cũng không được".

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam nói lãnh đạo trường Tôn Đức Thắng "gây tổn hại đến uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam"

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-116
Toàn cảnh khuôn viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định những phát ngôn của Ban giám hiệu trường Tôn Đức Thắng "không đúng bản chất, sự thật, gây tổn hại đến uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Trước phản ánh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam buộc trường nộp 30% phần chênh lệch thu chi tài chính, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho hay cơ quan này không có một công văn nào yêu cầu trường phải nộp khoản tiền này.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định số tiền, tài sản mà cơ quan này đã hỗ trợ Đại học Tôn Đức Thắng lên tới hàng nghìn tỷ đồng dưới nhiều hình thức, như: cấp, cho vay, giao quản lý, sử dụng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất. 

Ngoài ra, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn cho rằng, Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng - ông Lê Vinh Danh đã không chấp hành quy định của cấp có thẩm quyền, trong đó có Tổng Liên đoàn. Ông Danh còn có dấu hiệu lạm quyền khi triệu tập và chủ trì họp Hội đồng trường bất thường mà không báo cáo, đề nghị với Chủ tịch Hội đồng trường là TS Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cháy lớn tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

img-4559-1560181834497.jpeg
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Tối 10/6, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực bãi Bắc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Do xảy ra ở sát biển có gió lớn và lá khô nên ngọn lửa bốc mạnh rồi lan rộng nhanh chóng trên diện rộng khoảng 5.000 m2, chủ yếu ở khu vực dây leo bìm bìm.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều 10 xe cứu hỏa, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để dập lửa. 

Đến 22h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Rất may không có thương vong nào về người.

Bộ Công an thông tin về việc khám nhà ông Trương Duy Nhất

img-4557-1560176672385.jpg
Ông Trương Duy Nhất - người vừa nhận quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Chiều 10/6, Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. 

Việc khám xét nhà ông Trương Duy Nhất phục vụ công tác điều tra vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” trong vụ mua bán nhà đất không qua đấu giá của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), cụ thể là mua bán nhà đất tại số 82 Trần Quốc Toản - nhà riêng của Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng mà trước đây là trụ sở Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng thời ông Trương Duy Nhất làm Trưởng đại diện.

Quảng Bình: Xe tải lật nhào, người dân xung quanh lao ra "hôi" vịt

DSC_0145.jpg
Nhiều người nhanh tay bắt vịt, chạy vào phía đồi bạch đàn sát nơi xe lật. Ảnh: Văn Được.

Sáng 10/6 tại đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn khi xe tải BKS 29H do tài xế Tạ Hồng Dũng (32 tuổi, Thanh Hóa) điều khiển qua đây thì mất lái, lật ngang về phần đường bên trái. 

Toàn bộ 1.800 con vịt trên thùng ôtô tràn xuống đường, chạy loạn trên quốc lộ do thùng xe hỏng. Ngay lập tức một số người dân địa phương nhanh chóng kéo đến "hôi" của. Lực lượng cảnh sát phải trực tiếp đi lùa vịt, một số khác trực tiếp đi giành lại những con vịt còn sống trên tay người dân để trả lại phía nhà xe.

Nhà xe cho biết họ chỉ gom được gần 700 con vịt còn sống. Ngoài một số ít chết và bị xe cán qua thì số vịt còn lại đã bị người dân đi qua bắt mất.

Có lợi ích nhóm trong vụ làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng?

62112687_2287679444625449_107929607570718720_n_ngae.jpg
Đại biểu Quốc hội Lê Hồng Tịnh. Ảnh Như Ý

Liên quan đến vụ làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - ông Lê Hồng Tịnh đã cho rằng vụ việc này cho thấy vấn đề kiểm tra, kiểm soát gian lận thương mại trong kinh doanh, buôn bán xăng dầu của lực lượng quản lý thị trường vừa qua là “có vấn đề” khi để xảy ra tình trạng dài mà không phát hiện, không có biện pháp ngăn chặn”. Đánh gia về mức độ vụ việc, ông Tịnh khẳng định “vụ việc này quá nghiêm trọng”.

“Trong thời gian dài mà lực lượng quản lý thị trường không phát hiện ra, thì rõ ràng có vấn đề trong đó, thậm chí có lợi ích nhóm. Vấn đề này phải điều tra, làm rõ. Không thể vi phạm trong thời gian dài như vậy mà không ai biết”, ông Tịnh khẳng định.

Bác sĩ dùng bia cứu người được nhận bằng khen của Thủ tướng

fb5984912861c5dc82dd5caaa932fd72_oyzc.jpg
Bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được nhận bằng khen của Thủ tướng.

Trước đó, sáng 25/12/2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (trú Triệu Phong, Quảng Trị) trong tình trạng hôn mê, hết sức nguy kịch.

Các bác sĩ bệnh viện đã xét nghiệm lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol có trong rượu. Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng methanol trong mẫu máu bệnh nhân Nhật là 2.100 mg/lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc.

Ngay sau đó, để cấp cứu kịp thời người bệnh trong tình huống khẩn cấp, bác sĩ Lâm đã quyết định dùng 3 lon bia (tổng cộng 990ml) để truyền vào đường tiêu hóa của bệnh nhân. Sau đó, cứ một giờ đồng hồ truyền tiếp 1 lon bia.

Sau khi truyền 15 lon bia (gần 5 lít) kết hợp lọc máu, điều trị tích cực, bệnh nhân Nhật qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và xuất viện.

 

Bộ GTVT 'lo' các dự án BOT sụt giảm doanh thu

Theo Bộ GTVT, nếu không có giải pháp đồng bộ, kịp thời có thể kéo theo một số hệ luỵ như phá vỡ phương án tài chính của các dự án có sụt giảm doanh thu, thì khoản vay đầu tư BOT sẽ thành nợ xấu.

 

79,13% đại biểu Quốc hội đồng ý giám sát chuyên đề 'chống xâm hại trẻ em'

Với 446/447 đại biểu tán thành, (chiếm 92,15%), sáng nay (10/6), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020. Trong đó có giám sát chuyên đề "chống xâm hại trẻ em".

 

Triệt phá đường dây giả gái lừa khách mua dâm chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 10/6, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây đóng giả gái mại dâm, dàn cảnh dụ khách “mua vui” để trộm cắp tài sản.