Tin tức 24h mới nhất ngày 15/6: Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, cấm uống rượu, bia khi lái xe

Thứ sáu, 14/06/2019, 16:43 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 15/6 cập nhật hình ảnh, video, tin xã hội, pháp luật, kinh tế, giáo dục và các tin tức nóng nhất 24h qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). (Ảnh: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn).
Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). (Ảnh: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn).

Lộ diện trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nghi 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Được biết, đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gồm 5 thành viên, trong đó Trưởng Đoàn Thanh tra là bà Nguyễn Thị Kim Anh - nữ Phó phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng).

Theo tin tức từ cổng thông tin của Bộ Xây dựng, trước khi bà Nguyễn Thị Kim Anh về phụ trách vị trí Phó phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng), bà đã công tác tại phòng Thanh tra Xây dựng số 2 (Bộ Xây dựng).

Sau đó, bà Kim Anh được luân chuyển sang Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư. Tại đây, vào tháng 6/2015, bà Nguyễn Thị Kim Anh khi đó là Thanh tra viên Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng bằng khen cùng 25 cá nhân khác vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2014.

Quyết định cấm tuyệt đối uống rượu, bia khi lái xe

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-156
Từ ngày 1/1/2020, người đã uống rượu, bia sẽ không được lái xe.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định "nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" với 374/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỉ lệ 77,27%.

Như vậy, kể từ khi luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, người đã uống rượu, bia sẽ không được lái xe. Đề nghị "tha thiết" của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được các đại biểu đồng thuận.

Kết quả biểu quyết khiến nhiều người vừa vui vừa bất ngờ, bời chỉ cách đây 11 ngày, khi được đưa ra lấy ý kiến điều khoản này chỉ có 44,21% đại biểu đồng ý và 43,80% ý kiến không đồng ý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn cao, với mục tiêu cao nhất cả trước mắt và lâu dài là định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công thiệt mạng

tin-moi-vu-roi-may-bay-quan-su-o-khanh-hoa-2-phi-cong-thiet-mang
Vụ rơi máy bay vừa xảy ra tại Khánh Hòa. (Ảnh minh họa).

Sáng 14/6, tại xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công thiệt mạng.

Đến trưa cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV, đại diện Văn phòng UBND xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) xác nhận thông tin rơi máy bay quân sự ở tại  khu vực hồ suối Dầu nằm trên địa bàn xã.

"Sau khi hoàn thành bài bay, trên đường bay về, máy bay mất liên lạc với Sở Chỉ huy lúc 9h35 phút. Đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, phát hiện và tiếp cận máy bay rơi tại Chân Đập Suối Dầu", Bộ Quốc phòng thông tin.

Danh tính 2 phi công bay huấn luyện hy sinh, gồm: Đại úy Lê Xuân Trường - Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920 hy sinh trong buồng lái; Trung sỹ Đào Văn Long - Học viên bay, hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Quốc hội không thông qua tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-156

Quốc hội biểu quyết thông qua luật Giáo dục (sửa đổi) sau 3 quy trình 3 kỳ thảo luận tại cơ quan lập pháp cao nhất với 414/453 đại biểu tán thành, 31 đại biểu không tán thành, 8 đại biểu không biểu quyết. Nhiều nội dung được tiếp thu, điều chỉnh như về triết lý giáo dục, hội đồng thẩm định sách giáo khoa, nhưng đề xuất quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không được chấp nhận

Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác, cơ quan giải trình lập luận, Hiến pháp 2013 quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”,“công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”, chưa quy định về ngôn ngữ thứ hai. Lý lẽ khác, về đối ngoại, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc dạy học ngoại ngữ đã được Bộ GD-ĐT rất chú trọng, tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, UB Thường vụ Quốc hội không chỉnh lý dự luật theo hướng ý kiến này.

5 người tử vong sau tai nạn khủng khiếp ở Long An

rung-minh-hien-truong-vo-nat-sau-vu-tai-nan-khien-5-nguoi-tu-vong-o-tay-ninh
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cụ thể, vào khoảng 6h15 ngày 14/6, xe container biển số TP HCM chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ TP HCM đi Tây Ninh. Khi đến địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào một chiếc ô tô.

Cú tông mạnh khiến ô tô biến dạng, 5 người bên trong ô tô tử vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận, có hai nam, hai nữ và một trẻ em tử vong trong vụ tai nạn trên.

Tóc mẹ nữ sinh giao gà bất ngờ bạc trắng sau hai tuần bị bắt

bi-mat-ve-quan-he-giua-me-nu-sinh-giao-ga-voi-vo-cua-ke-chu-muu-sat-hai-cao-thi-my-duyen
Bà Trần Thị Hiền và con gái Cao Thị Mỹ Duyên.

Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên) vẫn rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt, điều bất ngờ là tóc bà HIền đã bạc trắng sau 2 tuần bị bắt.

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy ngày 25/5/2019 đến thời điểm hiện tại bà Trần Thị Hiền vẫn tỏ ra ngoan cố, khai báo nhỏ giọt, có nhiều chiêu trò, thủ đoạn đối phó với các điều tra viên, báo Bảo vệ pháp luật cho biết.

Tuy nhiên, không biết vì sao chỉ 2 tuần sau khi bị bắt, mái tóc của bà Hiền đã gần như bạc trắng. Trước đó, theo cơ quan chức năng, bà Trần Thị Hiền và vợ Vì Văn Toán (chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà) có mối quan hệ ‘đặc biệt’. 

Ngày thứ 3 xét xử vụ án chạy thận ở Hoà Bình: VKS không đề nghị áp dụng án treo với Hoàng Công Lương

truc-tiep-xet-xu-vu-an-chay-than-o-hoa-binh-ngay-146
Bị cáo Hoàng Công Lương trả lời HĐXX trong phiên tòa sáng 14/6.

Trả lời quan điểm đối với luật sư Hoàng Văn Hướng bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương nói, VKS cho rằng tại phiên tòa bị cáo Lương không có ý kiến gì về trách nhiệm hình sự đối với các tội danh, chỉ xin phép giảm trách nhiệm hình sự và xin hưởng án treo.

Tại bản kết luận của VKS phát biểu sáng nay (14/6) cũng đã cân nhắc tất cả những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lương trên cơ sơ đó VKS cũng đã đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong vụ án này gây hậu quả là rất lớn khiến 8 người chết 10 người bị ảnh hưởng, gây hoang mang cho đời sống nhân dân chính vì vậy VKS không đề nghị HĐXX áp dụng án treo đối với bị cáo Hoàng Công Lương.

Tổng thư ký Quốc hội: Cá nhân tôi không đồng tình thu 'phí chia tay'

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-156
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV ngày 14/6.

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV tổ chức chiều 14/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói ông không đồng tình với đề nghị của đại biểu Nguyễn Quốc Hưng thu "phí chia tay" khi công dân Việt Nam ra nước ngoài, vì "không thể áp thêm loại thuế phí nào với người dân thời điểm này".

CSGT tông chết người không chịu xét nghiệm nồng độ cồn, khởi tố vụ án để làm rõ

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-156
Thiếu uy Phạm Hoài Ân tại hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án, lực lượng chức năng nghi ngờ người điều khiển chiếc xe biển xanh gây tai nạn là Phan Hoài Ân (30 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, là thiếu úy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) đã sử dụng chất kích thích (rượu bia), nên đã yêu cầu lấy mẫu để xét nghiệm nhưng ông Ân không hợp tác, lẩn tránh. Lực lượng chức năng phải lập biên bản về việc thu mẫu chất kích thích không thành.

Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án để làm rõ vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người xảy ra trên đường ĐT749B thuộc xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

 

Lãnh đạo phòng Chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng bị cáo buộc nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng là Nbà guyễn Thị Kim Anh cùng chuyên viên Đặng Hải Anh bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận hối lộ khi thanh tra dự án ở huyện Vĩnh Tường.

 

Rùng mình hiện trường vỡ nát sau vụ tai nạn khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh

Đến 12h trưa 14/6, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.

 

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công thiệt mạng

Sáng 14/6, tại xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công thiệt mạng.