Tin tức 24h mới nhất ngày 20/7 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.
bo-chinh-tri-ky-luat-canh-cao-nguyen-pho-thu-tuong-vu-van-ninh
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Cụ thể, ngày 19/7/2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Qua xem xét, Bộ Chính trị nhận thấy vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận xấu, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Quá trình kiểm điểm, ông Vũ Văn Ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của ông đối với Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo. Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Văn Ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng.

Cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng lĩnh án 6 năm tù

DSC06895
Bị cáo Hải tại phiên tòa.

Ngày 19/7, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hải đăng ký kết hôn với Lê Thị Lan V. (SN 1995, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Trong thời gian chờ ngày cưới, Hải vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại V., phát hiện V. có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp nên ghen tuông.

Sau đó, Hải đến nhà V. Hải rồi lấy bình axit mang trong người vào tạt vào mặt và người V. gây bỏng. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ba mẹ V. gây bỏng nhẹHậu quả, V. bỏng độ 3-4, diện tích khoảng 18% mặt, cổ và tứ chi, tổng thương tích 46%. Về giám định axit Hải mua, nồng độ 78%.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Hải 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, bồi thường cho bị hại và gia đình số tiền hơn 618 triệu đồng.

Nam thanh niên 9X kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel tại Hà Nội cướp 100 triệu

Khu vực nơi xảy ra vụ việc
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 22h10 ngày 18/7, Công an phường Đức Giang, quận Long Biện, nhận được tin báo về một vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Viettel Store 240 Ngô Gia Tự.

Ngay sau đó, Công an phường Đức Giang đã phối hợp cùng Công an quận Long Biên nhanh chóng xuống hiện trường bắt giữ đối tượng Bành Quốc Huy (SN 1991, trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên) thu giữ 100 triệu đồng và một dao nhọn tự chế dài 38 cm.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận vào tối cùng ngày, Huy đã mang theo dao tự chế vào cửa hàng trên để nhờ nhân viên tư vấn dịch vụ. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác đối tượng trên đã dùng dao tự chế, khống chế anh Trương Văn H. (SN 1997, quê Lý Nhân, Hà Nam) để yêu cầu chị Trương Thị M. (SN 1995, trú Quỳnh Phụ, Thái Bình) đưa 100 triệu đồng. Do quá sợ hãi, chị M. giao hai cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng cho Huy.

Theo cơ quan công an, sau khi lấy tiền, đối tượng Huy định tẩu thoát nhưng bảo vệ từ bên ngoài đóng cửa, đồng thời anh Trương Văn H. dùng tay ôm đối tượng cùng các nhân viên khác khống chế bắt giữ tên cướp.

Kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Tuyên Quang

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-207

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 1 trường hợp; đồng thời rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra kiến nghị lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng. Quá thời hạn này, nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường họp không đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Trước đó, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra có 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Ngoài ra, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan còn bổ nhiệm 11 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn.

Cháy xe kinh hoàng sau va chạm giữa xe ben và xe bồn khiến hai cha con tử vong

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-207
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con anh Thanh tử vong.

Vào khoảng 6h15 ngày 19/7, xe bồn chở dầu biển kiểm soát quân đội và xe ben chở cát xảy ra va chạm tại vòng xoay Đức Mỹ. Cú va chạm khiến hai xe bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy đã khiến anh Nguyễn Duy Thanh (31 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), tài xế xe ben, và cháu Nguyễn Duy Phong (6 tuổi, là con ruột anh Thanh) tử vong trong cabin xe ben.

Đến 9h sáng cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được di chuyển khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Viện KSND tối cao đề nghị thu hồi hơn 1.633 tỉ đồng từ BIDV

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-207
Phạm Công Danh tại phiên xét xử sơ thẩm.
Mới đây, Viện KSND tối cao đã có kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, theo hướng: hủy phần quyết định hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh, Hồ Thị Đi để xét xử phúc thẩm lại, không cho các bị cáo này được hưởng án treo. Đồng thời, hủy phần quyết định hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Đài và giữ nguyên phần quyết định hình phạt của bản án sơ thẩm đối với Lê Đài.
 
Đối với phần dân sự và xử lý vật chứng, Viện KSND tối cao kháng nghị, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hủy phần trách nhiệm không phải hoàn trả số tiền hơn 1.633 tỉ đồng của BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 và chi nhánh Hải Vân, từ đó giữ nguyên phần quyết định của bản án sơ thẩm buộc BIDV phải hoàn trả lại cho CB Bank hơn 1.633 tỉ đồng.
 
Từ năm 2021, kỳ thi THPT sẽ có nhiều thay đổi
pho-diem.jpg
Phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia nam 2019. Nguồn: Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin, 18/7 là ngày cuối cùng các tỉnh xét tốt nghiệp phổ thông và các trường đang triển khai xét tuyển đại học. “Đến thời điểm này mọi công việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch”, ông Nhạ nói.

Nói về tiêu cực tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Nhạ cho biết đã được bàn kỹ. Đến nay, những trường hợp tiêu cực này đã được các cơ quan chức năng xử lý, đợi kết quả điều tra sẽ làm theo đúng pháp luật.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết, kỳ thi THPT sẽ ổn định tới năm 2020 theo đúng lộ trình đã công bố. Sau đó, Bộ sẽ có lộ trình để đảm bảo sự ổn định và cải tiến kỳ thi tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.

Theo ông Phùng Xuân Nhạ, năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ công bố lộ trình thi 2021-2024 trước khi thực hiện xong lộ trình đổi mới sách giáo khoa để từng bước thực hiện tốt theo kế hoạch. Liên quan vấn đề đổi mới chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng GD-ĐT cho hay, hiện tại, Chính phủ và Bộ đang thực hiện theo các bước mà Nghị quyết 88 được Quốc hội thông qua.

Cụ thể, Bộ đang tập trung đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng việc đổi mới theo lộ trình cuốn chiếu, trong đó ưu tiên cho lớp 1. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 29 của TƯ, Nghị quyết 88 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã tổ chức biên soạn, thẩm định để chọn bộ sách giáo khoa tốt nhất. Đến nay, Bộ đã nhận được 5 bộ sách do các nhà xuất bản gửi đến để thẩm định.

Vì sao ung thư ở Việt Nam tăng nhanh

giam-doc-bv-k-ly-giai-vi-sao-ung-thu-o-viet-nam-tang-nhanh-1.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, đến năm 2020, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam có thể vượt trên 200.000 ca.

GS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K chỉ ra 4 nguyên nhân khiến số ca mắc ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng: Thứ nhất, do tuổi thọ người Việt không ngừng tăng, hiện đã đạt 73,5 tuổi. Tuổi càng cao, tỉ lệ mắc ung thư càng lớn; thứ hai, do nhận thức của người dân tốt hơn nhờ truyền thông nên người dân đi khám sức khoẻ định kỳ nhiều hơn, từ đó phát hiện bệnh nhiều hơn; thứ ba, do những tiến bộ y học, kĩ thuật chẩn đoán tốt hơn nên tỉ lệ phát hiện bệnh cao hơn; thứ tư, nguyên nhân gây ung thư chỉ có 10% do rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền bên trong cơ thể, còn lại 80% do các tác nhân không lành mạnh bên ngoài như liên quan đến hút thuốc, rượu bia, chế độ ăn uống, rèn luyện thể thao...

Cũng theo GS Trần Văn Thuấn thì “Trong đó riêng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 30% các bệnh ung thư như ung thư phổi, thanh quản, thực quản, khoang miệng, vú, dạ dày, cổ tử cung...”,

 

Hà Nội: Nam thanh niên 9X kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel để cướp tài sản

Khoảng 22h10 ngày 18/7, Công an phường Đức Giang, quận Long Biện, nhận được tin báo về một vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Viettel Store 240 Ngô Gia Tự.

 

Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong trên vũng máu: Truy tìm người cháu ruột

Liên quan đến vụ án mạng phát hiện người phụ nữ tử vong ở phòng trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm hai người và tang vật liên quan.

 

Nữ lễ tân trong clip nóng tại cầu thang bất ngờ 'phản pháo'

Nữ lễ tân được cho là nhân vật trong clip nóng mới bị phát tán trên các MXH trong ít ngày qua đã bất ngờ lên tiếng, "phản pháo" lại ý kiến của cư dân mạng.