Tin tức 24h mới nhất ngày 26/7 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.
tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-267
"Dự thảo thu phí đã được chấp thuận về nguyên tắc và mục tiêu", tuy nhiên mức thu phí chưa được công bố, đại diện Sở Giao thông Vân tải Hà Nội thông tin.

UBND Hà Nội lên dự thảo xây dựng các trạm thu phí tự động vào nội đô

Mới đây UBND TP Hà Nội đã báo cáo HĐND TP về việc thực hiện nghị quyết về đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030", trong đó có nội dung thu phí phương tiện vào nội đô.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, TP Hà Nội đã chủ trì cùng với đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo đề cương đề án thu phí. "Dự thảo thu phí đã được chấp thuận về nguyên tắc và mục tiêu", tuy nhiên mức thu phí chưa được công bố.

Nội dung đề cương nêu trên bước đầu phân ra khu vực, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ ùn tắc để hạn chế xe cơ giới đi vào. Khu vực đầu tiên được Sở Giao thông Vận tải xác định để phân vùng cho ôtô đóng phí là từ vành đai 3 trở vào.

Hiện thành phố đang giao cho Sở Tài chính thẩm định những vấn đề liên quan của đề cương và dự kiến phê duyệt vào quý III năm 2019.

Thành phố cũng sẽ xây dựng các trạm thu phí tự động với công nghệ hiện đại; nghiên cứu ban hành quy định lắp đặt thiết bị trả phí tự động trên tất cả ôtô trên địa bàn; mỗi chủ phương tiện phải mở tài khoản để phục vụ công tác thu phí phương tiện cũng như nộp phạt khi vi phạm giao thông.

ha-noi-ngap-sau-xe-hop-tao-song-lam-xe-may-do-rap
Đường Nguyễn Chi Phương cũng trở nên ngập nặng.

Hà Nội thành sông sau trận mưa lớn

Cơn mưa lớn trưa ngày 25/7 đã khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội ngập sâu trong nước. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, đầu giờ chiều 25-7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to... gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 đến 0,5 m. 

Hàng loạt các tuyến đường phố chính tại thủ đô như Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà của quận Đống Đa; Phố Cao Bá Quát, Đội Cấn thuộc quận Ba Đình hay phố Chu Văn An, Thụy Khuê của quận Tây Hồ đã ngập trong khoảng 30 cm đến 50 cm... tuỳ đoạn.

Tạm giữ lái xe đầu kéo lấn làn đâm xe khách làm 3 người tử vong tại Tuyên Quang

tam-giu-hinh-su-lai-xe-dau-keo-trong-vu-tai-nan-khien-hon-10-nguoi-nhap-vien-o-tuyen-quang
Hiện trường vụ tai nạn tại Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ xe khách chở đoàn thiện nguyện Hải Phòng đi từ thiện tại Hà Giang gặp tai nạn ở Tuyên Quang xảy ra chiều 23/7 tại địa phận xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), sáng 25/7, lãnh đạo Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã tạm giữ hình sự lái xe đầu kéo Ma Văn Lâm (SN 1992, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo vị lãnh đạo này cho biết, cơ quan điều tra xác định tài xế Lâm điều khiển xe đầu kéo BKS 29C -907.95 kéo theo rơ moóc BKS: 29R - 076.81 lấn làn đường vào thời điểm xảy ra va chạm với xe khách chở đoàn giáo viên.

"Qua kiểm tra, không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe Lâm, kết quả kiểm tra ma túy âm tính. Về nguyên nhân vụ tai nạn, hiện cơ quan chức nắng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hàm Yên cho biết.

Đề nghị khởi tố nam thanh niên đánh đập, cướp tiền của cậu bé bán vé số

quang-nam-de-nghi-khoi-to-nam-thanh-nien-danh-dap-cuop-tien-cua-cau-be-ban-ve-so
Nguyễn Quý tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/7, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý (SN 1994, trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Cướp tài sản".

Ngoài ra, cơ quan công an đang đợi kết luận giám định thương tích của cậu bé bán vé số - Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để xem xét xử lý về hành vi khác đối với Nguyễn Quý.

Điểm danh những tai tiếng của Vinaconex trước khi TGĐ Nguyễn Xuân Đông bị triệu tập

loat-lum-xum-tai-vinaconex-truoc-thoi-diem-ceo-nguyen-xuan-dong-bi-trieu-tap
Trước thời điểm ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng giám đốc Vinaconex bị triệu tập đã có nhiều thông tin về việc tẩu tán tiền về An Quý Hưng (công ty do ông Đông lập ra).

Mơi đây, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã có giấy triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông, TGĐ Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Theo đó, ông Đông bị cơ quan chức năng triệu tập liên quan tới hoạt động tại Vinaconex giai đoạn 2016-2018 với tư cách là người đại diện pháp luật hiện tại của Vinaconex, bên có liên quan trong vụ án.

Trước thời điểm ông Nguyễn Xuân Đông, Vinaconex đã "dính" hàng loạt những vụ việc "lùm xùm" từ việc đại diện nhóm cổ đông Star Invest, quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính của tổng công ty Vinaconex đã được sửa đổi theo hướng có nghi vấn tập trung quyền lực. Chủ tịch HĐQT được quyết định các giao dịch lên đến 10% tổng giá trị tài sản của Vinaconex (tức khoảng 950 tỷ đồng) và tổng giám đốc được quyết định các giao dịch lên đến 5% tổng giá trị tài sản (tức khoảng 475 tỷ đồng).

Ngoài ra, cục Thuế Hà Nội vừa qua đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Vinaconex (mã chứng khoán VCG) trong thời kỳ thanh tra năm 2017.

Cụ thể, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, Vinaconex phải chịu mức phạt 20% trên tổng số thuế tăng thêm, số tiền 775 triệu đồng.

Cùng với khoản phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước lần lượt 3,9 tỷ đồng và 300 triệu đồng thì tổng số tiền mà Vinaconex bị phạt, truy thu thuế lên tới gần 5 tỷ đồng.

Sẽ chi 10 tỷ USD xây đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Thơ

HONG-THUY-SO-DO-2-7542-1563991944.jpg
Sơ đồ hướng tuyến đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Thơ (màu đỏ) dài trên 173 km. 

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ ngày 24/7 đã làm việc với Viện khoa học và Công nghệ Phương Nam cùng đơn vị tư vấn thiết kế để góp ý hướng tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Thơ.

Theo báo cáo, tuyến đường sắt cao tốc này dài hơn 173 km, với 14 ga và hai trạm khách đi qua các tỉnh thành gồm: Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tuyến đường có điểm đầu hàng hóa tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Còn điểm đầu hành khách của tuyến ở huyện Bình Chánh, TP HCM và điểm cuối tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ước tính vốn đầu tư công trình khoảng 10 tỷ USD. 

Các chuyên gia đánh giá, công trình khi đưa vào khai thác sẽ kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời đáp ứng khai thác vận tải, tổ chức luồng hàng, luồng khách, cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa với khối lượng lớn, giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

BNG thông tin thêm về tàu Hải Dương 8 vi phạm vùng biển của Việt Nam

nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao
Tại buổi họp báo chiều 25/7, Bộ Ngoại giao cho biết đã có “nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc”.

“Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như đã xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong họp báo ngày 25/7 sau câu hỏi về tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng biển của Việt Nam.

“Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật”, bà Hằng nói.

Xét xử vụ bảo kê chợ Long Biên: Bị hại bật khóc vì sợ hãi Hưng "kính" ngay tại phiên toà

vu-bao-ke-cho-long-bien-bi-hai-khoc-noi-2-lan-tu-tu-hung-kinh-bi-de-nghi-hon-4-nam-tu-hinh-3.jpg
Hưng "kính" tại phiên toà ngày 25/7.
Ngày 25/7, tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính", SN 1963) và đồng phạm trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên. Bốn bị cáo khác cùng hầu tòa với Hưng “kính” gồm Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (Long “cao”, SN 1962) và Dương Quốc Vương (Vương “lợn”, SN 1968) đều là nhân viên của tổ bốc dỡ số 2, chợ Long Biên.

Ngay đầu phiên tòa, trái với hình ảnh trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" thường xuyên nở nụ cười khi chờ HĐXX bắt đầu phiên tòa, bị hại của vụ án là chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981, tiểu thương chợ Long Biên) đã bất ngờ bật khóc nức nở, buộc tòa phải yêu cầu chị Nga ra ngoài.

Khi tạm rời khỏi phòng xử án, bị hại Nghiêm Thúy Nga tiếp tục ôm mặt khóc nức nở và cho biết mình rất sợ Hưng “kính”: "Em sợ lắm mọi người ơi... nhìn mặt hắn (Hưng "kính") là em sợ". Sau khi được người thân an ủi, chị Nga tiếp tục vào phòng xử án.

Chiều 25/7, đại diện VKS đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên. 

Theo đó, đại diện VKS đề nghị mức 4 năm 6 tháng đến 5 năm đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", đối tượng cầm đầu).
 
Các bị cáo khác bị đề nghị mức án cụ thể là Nguyễn Hữu Tiến 3 năm 6 tháng đến 4 năm; Lê Thanh Hải 4 năm đến 4 năm 6 tháng; Nguyễn Mạnh Long từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng; Dương Quốc Vương 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.
 
 

Vụ bảo kê chợ Long Biên: Bị hại khóc nói 2 lần tự tử, Hưng 'kính' bị đề nghị hơn 4 năm tù

Đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây bất bình dư luận, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với các hành vi bị cáo gây ra, chỉ có như vậy mới có tác dụng giáo dục. Do vậy, đề nghị mức ánh 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù với Hưng “kính”.

 

11 người nhập viện sau tiệc cưới nghi bị ngộ độc thực phẩm

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang điều trị cho 11 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới.

 

Gã trai ở Đà Nẵng rạch mặt vợ cũ, đánh người tình của vợ suýt chết lĩnh án

Sau khi đánh bạn trai của vợ cũ suýt chết, Song tìm đến nơi làm rạch mặt nạn nhân.