Đời sống
28/05/2019 14:32Tin tức 24h mới nhất ngày 29/5: Hé lộ bí mật về cách các đối tượng tiếp cận nữ sinh giao gà
Khai trừ Đảng Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La - Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ hưu
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La do liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.
Trong một diễn biến khác, khi cơ quan điều tra còn đang tiến hành làm rõ những sai phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, có liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có ông Hoàng Tiến Đức- Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La thì ông này bất ngờ xin nghỉ hưu.
Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà điều chỉnh để Quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý
Tại buổi thảo luận, cho ý kiến của Quốc hội liên quan đến Luật đầu tư công (sửa đổi), đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) thấy nên giữ nguyên quy định như hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, là 10.000 tỉ đồng thay vì đưa lên mức 20.000 tỉ đồng như đề xuất của Chính phủ.
"Thực tế, mức 10.000 tỉ cũng là cao vì 10 năm chỉ có 2 dự án đạt tiêu chí quan trọng quốc gia, nếu tăng lên 20.000 tỉ có thể sẽ không còn dự án nào phải trình Quốc hội. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà điều chỉnh để Quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý", ông Hàm nói.
Theo đại biểu Phú Thọ, để Quốc hội quyết định mới bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền hạn về phân bổ ngân sách trung ương theo Hiến pháp, vì dự án là linh hồn của kế hoạch đầu tư.
Truy tố thiếu uý công an tạt axit vợ sắp cưới vì đòi chia tay
Đại diện Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thực hiện đầy đủ các bước thủ tục, đúng quy định pháp luật, chuyển hồ sơ sang VKSND quận đề nghị truy tố Hải về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo đó kết quả điều tra, Hải và chị V. có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi, đăng ký kết hôn. Sau đó, Hải ghen tuông vì cho rằng, chị V. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Vì vậy, chị V. nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm nhưng Hải không đồng ý.
Ngày 31/12/2018, bực tức vì vợ sắp cưới nhiều lần đòi chia tay, Hải mua một can axit loại 30 lít rồi mang về nhà ngoại, gần nhà nạn nhân, để cất giấu.
Tiếp đó, Hải hẹn sáng 1/1/2019 sẽ cùng cha mẹ sang nhà chị V. để nói chuyện về tình cảm của 2 người. Cùng ngày, Hải chiết axit từ can 30 lít sang chai đựng nước loại 750ml nhằm thực hiện ý định của mình.
Khoảng 10h ngày 1/1, Hải giấu bình axit trong người rồi đến nhà chị V.. Cha mẹ của chị V. gọi con gái từ trên lầu xuống nhà dưới để tiếp chuyện. Chị V. vừa bước xuống cầu thang thì Hải liền lôi bình axit ra tạt lên người nạn nhân. Cha mẹ của chị V. đứng gần đó cũng bị dính axit.
Gia đình chị V. hô hoán, kêu cứu. Hàng xóm nghe thấy liền chạy sang bắt giữ Hải và trình báo cơ quan chức năng. Riêng chị V. được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Kiểm toán nhà nước chỉ đích danh đường BT nghìn tỷ của Tasco nhiều sai phạm
Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Hà Nội) được KTNN dẫn chứng như một điển hình cho các tồn tại, sai phạm khi thực hiện các dự án theo hình thức BT.
Dự án này được UBND TP Hà Nội chấp thuận giao cho Công ty cổ phần Tasco thực hiện, khởi công vào tháng 2/2009, tuy nhiên dự án bị giãn tiến độ nhiều lần và đến tháng 4/2017 mới hoàn thành.
Tổng chiều dài tuyến đường là 3,51 km, mức đầu tư của dự án là 1.543 tỉ đồng.
Tasco được UBND TP Hà Nội "chọn mặt gửi vàng" thực hiện dự án, tuy nhiên Kiểm toán nhà nước khẳng định thời điểm đó doanh nghiệp này không đủ năng lực tài chính. Ngoài ra, thiết kế dự toán không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt là nguyên nhân gây thất thoát ngân sách lớn; thương thảo, kí hợp đồng chưa bảo đảm quy định.
"Việc không quy định cụ thể thời điểm giao đất dẫn đến có dự án được giao đất trước khi thực hiện dự án BT, có dự án được giao đất trong khi thực hiện dự án BT" - cơ quan kiểm toán khẳng định.
Bị phạt do xúc phạm lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND TP HCM khởi kiện
Ngày 28/5, TAND TP HCM cho biết đã nhận đơn khởi kiện của ông Quách Duy (SN 1982, chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) và tòa đang xem xét đơn của ông Duy theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy số tiền 7,5 triệu đồng.
Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xác định vào lúc 17h38 phút ngày 9/4/2019, ông Quách Duy đã cung cấp, truyền, đưa thông tin: "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao "đất vàng" giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP HCM".
Thông tin này được ông Quách Duy đăng trong bài viết trên facebook Duy Quách của ông Duy. Theo Thông tin và Truyền thông TP HCM thông tin này có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác.
Căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang, Mỹ tăng nhập hàng hóa Việt Nam
Theo số liệu Cục Thống kê Mỹ vừa công bố cho thấy, ba tháng đầu năm 2019, tốc độ xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến Mỹ tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong nhóm 12 nước xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ năm 2018. Đứng sau Việt Nam là Hàn Quốc với tốc độ tăng 18,4%. Ở chiều ngược lại, hàng hóa Trung Quốc đến Mỹ giảm 13,9% trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.
Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng trong quý I cho phần còn lại của năm 2019, Việt Nam có thể vượt các ông lớn như Pháp, Anh, Italy và Ấn Độ để trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 7 cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, với giá trị dự kiến lên đến gần 69 tỷ USD. Năm ngoái, Việt Nam đứng vị trí thứ 12 với giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ hơn 49,2 tỷ USD.
Vũ "nhôm" từng vay hàng triệu đô la từ bị cáo Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DAB)
Tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") giữ nguyên kháng cáo kêu oan đối với hành vi chiếm đoạt 203 tỉ của DAB. Vũ khai bị cáo và Trần Phương Bình quen biết nhau, việc vay mượn tiền không phải là đầu tiên. Trước đó, bị cáo còn vay của Trần Phương Bình số tiền nhiều hơn.
Vũ thừa nhận tham gia đợt tăng vốn điều lệ năm 2014 của DAB do được ông Bình chào mời, với mức tổng đầu tư 600 tỉ đồng. Do còn thiếu 200 tỉ đồng nên bị cáo đã để Trần Phương Bình giúp sắp xếp số tiền trên.
Số tiền này hoàn toàn là quan hệ dân sự, vay mượn cá nhân giữa bị cáo và Trần Phương Bình. Chính bị cáo Bình đề xuất cho Vũ mượn 200 tỉ đồng để mua đủ 10% cổ phần DAB.
Bị cáo Vũ cho rằng đó là tiền của cá nhân ông Bình chứ không biết số tiền này của DAB. Hai bên không lập giấy vay mượn do Vũ tin tưởng Bình. "HĐXX tuyên bị cáo 17 năm chỉ vì bị cáo đi mượn tiền là oan cho bị cáo" - Vũ nói.
Xôn xao clip nhân viên Vietjet không cho bé gái lên máy bay vì chưa có CMNDCộng đồng mạng đang tranh cãi gay gắt liên quan đến đoạn clip nhân viên Vietjet không cho cháu bé 14 tuổi lên máy bay vì chỉ có giấy khai sinh mà chưa có CMND. |
Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La từng phát ngôn 'sốc' trước khi bê bối gian lận thi cử bị phanh phuiGần 1 năm sau khi bê bối gian lận thi cử ở Sơn La bị phanh phui, nhiều người phải bất ngờ khi nhìn lại phát ngôn "sốc" của ông Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này. |
Xác định nguyên nhân vụ thảm án ba người trong gia đình chết ở Bình DươngTheo lời kể của người thân, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng anh Cường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này. |