Đời sống
17/07/2019 15:21Tin tức 24h ngày 18/7: Hé lộ bí ẩn linh thiêng của sông Tô Lịch, người Việt có khởi nguồn từ châu Phi
Xây 34 trạm thu phí ô tô vào trung tâm TP HCM để hạn chế ùn tắc?
Mới đây, Sở GTVT TP HCM đã đề xuất UBND TP giao Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án thu phí ôtô lưu thông vào trung tâm.
Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ thu phí ôtô đi vào trung tâm gồm quận 1, 3 và giáp ranh quận 5, 10 bằng hệ thống 34 cổng thu phí đa làn không dừng. Dự án còn xây dựng một trung tâm điều hành có nhiệm vụ kết nối các cổng thu phí, xử lý thông tin và điều hành, quản lý hoạt động thu phí.
Sở GTVT đề xuất vành đai thu phí được giới hạn bởi các tuyến đường từ Hoàng Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên giao Cách Mạng Tháng 8, Ba Tháng Hai, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và kết thúc ở đường Tôn Đức Thắng.
Dự kiến, việc thu phí chỉ áp dụng đối với ôtô đi vào trung tâm, không thu chiều ra; không thu phí xe máy.
Tạm giữ thanh niên đánh gãy tay, cướp tiền của cậu bé bán vé số
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn vừa có quyết khởi tố vụ án cướp tài sản, đồng thời, đang tạm giữ Nguyễn Quý (25 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 15/7, cháu Nguyễn Văn L. (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đạp xe xuống một số quán cà phê ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) bán vé số.
Khoảng 10h30 cùng ngày, toàn bộ 100 tờ vé số được L. bán hết. Khi L. chuẩn bị đạp xe về nhà thì Quý chạy xe máy tới và mượn tờ giấy dò kết quả. Xem xong, Quý bảo rằng có người trúng 5 tờ độc đắc và dụ dỗ L. tìm tới để được cho tiền.
Nghe lời nam thanh niên này, cậu bé bán vé số gửi chiếc xe đạp và đi theo người lạ.
Sau đó, nam thanh niên chở L. tới rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, kẻ lạ mặt trấn lột 1,2 triệu đồng của cháu L. Cướp được tiền của cháu L., Quý lên xe bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân với thương tích đầy mình.
Gia hạn thanh tra 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn, việc gia hạn thêm thời gian thanh tra 2 lô đất mà vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy mua sai quy định, để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Tại buổi họp báo thông báo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã gia hạn thêm 20 ngày để thanh tra toàn bộ 2 lô đất A51, A52 của bà Nguyễn Thị Ánh.
Quyết định gia hạn thanh tra do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 11/7.
Lô đất A51, A52 được công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển nhượng cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ánh - vợ của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, với mục đích sử dụng đất ở.
Nhận 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây, kết quả thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bị cuốn trôi
Tiến sĩ Tadashi Yamamura - Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã chính thức gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo sự việc và thông báo lùi thời gian lấy mẫu, đánh giá và công bố kết quả giai đoạn thí điểm.
GS Lê Văn Lan kể chuyện sông Tô Lịch 2.000 năm
Theo giáo sư Lê Văn Lan, trải qua bao thăng trầm thì sông Tô Lịch luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đất Thăng Long.
Sau 1889, khi chính thức bị bít 2 cửa sông lại, Tô Lịch coi như trở thành dòng sông chết. Nó báo hiệu một thời kỳ suy vong của thành Hà Nội, của cả đất nước Việt Nam khi đó.

Nếu cống hóa sông Tô Lịch, mọi thứ ở Hà Nội này có thể sẽ chẳng còn nguồn cội nữa. Nên tôi mới nói, không phải mắng ông bí thư quận ủy kia vì mỗi người một quan điểm, nhưng không thể giết chết sông Tô Lịch! Kể cả sau này, ai "lăm le" giết chết dòng sông này, thì không còn mặt mũi nào nhìn vào tổ tiên ngàn đời!
Trong lịch sử 2000 năm của sông Tô Lịch, không thể không nhắc tới ngôi chùa cổ nhất Hà Nội và ngôi đền cũng cổ nhất.
Mời các bạn đọc trọn vẹn bài viết của giáo sư Lê Văn Lan tại đây
Người Việt Nam có khởi nguồn từ châu Phi?
Theo PGS Lê Sỹ Vinh - chuyên gia phân tích hệ gen, kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết tổ tiên người Việt nằm trong nhóm người (hiện đại) đã di cư từ châu Phi từ 200.000 năm trước, khoảng 40.000 - 60.000 năm trước đã đến cư trú tại Đông Nam Á, trong đó có VN, sau đó tiếp tục di cư lên các nước Đông Á.
PGS Vinh cho rằng trước đây một số học giả cho rằng nguồn gốc người Việt là người Hán ở phía Bắc Trung Quốc, nhưng giả thuyết mới là tổ tiên chúng ta di cư từ phía biển vào, đến Đông Nam Á trước khi đến Trung Quốc.
"Nghiên cứu hệ gen người liên quan nhiều đến y, sinh học, nhưng cũng liên quan đến lịch sử và nhân chủng học" - PGS Vinh nhận xét.
"Cùng sống trong một khu vực rộng lớn mà người Việt có tiếng nói riêng, nhưng bộ gen của quần thể người Kinh Việt Nam tương đồng với quần thể người Thái Lan, chứng tỏ có những quan hệ về di truyền. Phân tích sự khác biệt trong hệ gen cho thấy người Việt "nằm cạnh" một cách độc lập với người Hán ở phía Nam và cách xa người Hán ở phía Bắc Trung Quốc.
Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ thêm nguồn gốc tổ tiên của người Việt, một vấn đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi nhưng lại thiếu các bằng chứng khách quan về nghiên cứu bộ gen" - ông Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc - công nghệ gen Vinmec, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về hệ gen người Việt Nam chia sẻ.
Nhà thơ Phan Vũ - tác giả của 'Em ơi, Hà Nội phố' qua đời ở tuổi 93
Trước sự ra đi của nhà thơ Phan Vũ, nhiều đồng nghiệp trong nghề không giấu được sự thương tiếc. Nhà thơ Nguyễn Trọng Chức viết: “Người bạn lớn đã qua đời! Tôi vừa nhận được hung tin: nhà thơ - hoạ sĩ Phan Vũ đã giã biệt cuộc sống vào sáng nay 17/7/2019 sau một thời gian hôn mê”.
Nhà thơ Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông là nhà thơ, nhà soạn kịch kiêm hoạ sĩ được công chúng mến mộ với các tác phẩm: Tập thơ “Hà Nội - Phố”, kịch “Lửa cháy lên rồi” (giải thưởng Văn học năm 1955), “Thanh gươm và Bà mẹ”, kịch bản phim “Dòng sông âm vang”, tuyển tập thơ “Ta còn em”…
TP HCM ngập kinh hoàng sau cơn mưa lớn
TP HCM chìm ngập nặng. Trong đó, khoảng 3 km đường Phạm Văn Đồng (đoạn giao đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức) là cơn ác mộng đối với mọi người tham gia giao thông.
Đến khoảng 19h cùng ngày, nước rút dần nhưng giao thông qua khu vực này vẫn còn vô cùng hỗn loạn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương cho biết, cơn bão Danas đang ở phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Dự báo trong trong hôm nay (18/7), bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của cơn bão và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông.
GS Lê Văn Lan kể chuyện sông Tô Lịch 2000 nămAi cũng nghĩ Tô Lịch là thủy danh, tức là tên sông. Trong khoa học định danh học có phân ra nhân danh, sơn danh, địa danh, thủy danh... Tô Lịch nay được biết là tên sông và ai cũng nghĩ nó là thủy danh. Nhưng hoàn toàn sai. Đó là một nhân danh. Đó là một tên người. |
Nhận 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây, kết quả thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bị cuốn trôiTheo Tiến sĩ Tadashi Yamamura, kết quả thí nghiệm công nghệ làm sạch sông Tô Lịch đã bị 1,5 triệu m3 nước hồ Tây cuốn trôi sau đợt xả vừa qua. |
Sở GTVT TP HCM: Đề xuất xây 34 trạm thu phí ô tô vào trung tâm để hạn chế ùn tắcTheo đó, Sở Giao thông vận tải TP HCM đã đề xuất UBND thành phố đầu tư 250 tỷ đồng xây 34 cổng thu phí ôtô vào khu vực trung tâm để hạn chế ùn tắc. |