Tin tức 24h ngày 7/8: Thiếu nữ sinh đẹp Yên Bái mất tích bí ẩn, bé trai tử vong vì cô giáo bỏ trên trên xe bus

Thứ tư, 07/08/2019, 00:17 AM

Tin tức 24h mới nhất ngày 7/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

lich-nghi-le-quoc-khanh-292019-lich-nghi-29-nam-nay-cach-tinh-luong-ngay-29
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày vào dịp Quốc khánh 2/9/2019

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 là 1 ngày, rơi vào thứ hai 2/9 (lịch âm là ngày 4/8). Vào ngày này, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Vì ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Hai nên lịch nghỉ lễ Quốc khánh được thực hiện như sau:

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần: Nghỉ liên tục 02 ngày, từ Chủ Nhật ngày 1/9/2019 đến hết thứ Hai ngày 2/9/2019.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: Nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ Hai ngày 2/9/2019.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 tử vong vì bị Trường Quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô

Cháu bé học sinh lớp 1 tử vong vì bị Trường Quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc cháu bé học sinh lớp 1 tử vong vì bị Trường Quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô.

Tối 6/8, trao đổi với PV lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo làm rõ sự việc một học sinh lớp 1Trường phổ thông chất lượng cao quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội) tử vong trên ô tô đưa đón học sinh của trường.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình, sáng 6/8, gia đình đã đưa cháu bé ra ô tô của trường để đi học. Đến khoảng 16h45 cùng ngày, cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong.

Trong tối cùng ngày, thi thể cháu bé được đưa đến Bệnh viện E. Hiện Cơ quan Công an cũng đã đến làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé. Danh tính cháu bé được xác định là L.H.L. (6 tuổi). Đây là buổi thứ hai bé L học tại ngôi trường này. Sáng cùng ngày cháu được đón từ phố Yên Hòa.

Phụ huynh của cháu bé cho biết, sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một khác. Cuối cùng cô giáo mới thừa nhận là bé L đã bị bỏ quên trên xe ô tô.

Khởi tố chủ tịch phường và 2 cán bộ tại Hà Nội vì liên quan đến các sai phạm của ông Lê Thanh Thản

khoi to chu tich phuong va 2 can bo lien quan den sai pham cua ong le thanh than hinh 1
Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - Nguyễn Duy Uyển (Ảnh: Bùi Ngân)

Chiều 6/8, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ Lừa dối khách hàng xảy ra tại tổ hợp CT6 Bemes ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Dự án CT6 Bemes do Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes của ông Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Uyển (Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) và Mai Quang Bài (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông). Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh để điều tra về tội Lừa dối khách hàng. 

Bộ Y tế khẳng định bản án phúc thẩm vụ bác sĩ Hoàng Công Lương không có giá trị khoa học

xet-xu-vu-bac-si-hoang-cong-luong-ngay-295-khong-co-quyet-dinh-giao-nhiem-vu-cho-bac-si-luong-ong-cong-thua-nhan-ghi-them-tu-truoc-phien-toa-bb-baaadaFliB
Hoàng Công Lương tại phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 8 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sáng ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký văn bản số 4184/BYT-PC gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, báo cáo về quá trình giải quyết tình tiết mới do Bộ Y tế kiến nghị trong vụ án chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Được biết, công văn này được gửi đi ngay sau khi Viện trang thiết bị và Công trình y tế phục dựng lại được toàn bộ hệ thống RO của BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, chạy thực nghiệm, đi tới kết luận rằng 8 nạn nhân tử vong do ngộ độc đa chất chứ không phải do tồn dư HF như trong kết luận điều tra và cáo trạng. 

Công văn cũng ghi rõ ngày 26/4, Bộ Y tế đã có công văn số 69/BYT-PC gửi TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an để cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ khoa học mới phát hiện.

Tuy nhiên, tính từ khi có bản án phúc thẩm (ngày 19/6) đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa nhận được phản hồi của 3 cơ quan nói trên.

Trước đó vào gày 6/3, Bộ Y tế đã gửi công văn 41 tới Thủ tướng báo cáo phát hiện tình tiết mới mang tính khoa học liên quan đến nguyên nhân tử vong trong vụ án khiến 8 nạn nhân tử vong.

Thẩm phán xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy bị luân chuyển công tác

luan-chuyen-cong-tac-pham-phan-xu-vu-nguyen-huu-linh-dam-o-be-gai-trong-thang-may
Nguyễn Hữu Linh.

Ngày 6/8, một lãnh đạo Tòa án nhân dân TP HCM cho biết đã luân chuyển công tác với thẩm phán Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận 4.

Ông Nam về làm thẩm phán tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP HCM.

Được biết, trong phiên tòa xử ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", ông Nam từng ngồi ghế chủ tọa.

Ngày 25/6, thẩm phán Nguyễn Hải Nam đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, giám định lại bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh đã làm gì trong khoảng thời gian thang máy di chuyển.

Sau khi thẩm phán Nguyễn Hải Nam được điều động về TAND TP HCM thì lãnh đạo TAND quận 4 đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó chánh án TAND quận 4) xét xử vụ án ông Nguyễn Hữu Linh thay cho ông Nam.

Sau gần 1 tháng mất tích, nữ sinh Yên Bái xuống Hà Nội tìm mẹ bất ngờ điện về nói 'đừng đi tìm con nữa'

nu-sinh-1.jpg
Mông Thị Huệ (SN 2002) mất tích từ ngày 13/7 đến thời điểm hiện tại.

Ngày 6/8, chị Mông Thị Tuyến (xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, từ 13/7 đến nay gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy con gái là Mông Thị Huệ (SN 2002).

Đến tối 17/7, Huệ có mượn điện thoại gọi điện về nói là đang làm ở quán ăn gần Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) rồi sau đó tắt máy chứ không nói rõ làm ở quán ăn nào. Ngay sau khi nhận được điện thoại của con gái, chị Tuyến đã xin nghỉ làm để đi tìm Huệ... nhưng dù đã vào hết tất cả các quán ăn, nhà hàng quanh khu vực Cầu Giấy nhưng chị Tuyến không có thông tin nào về con gái.

Bất ngờ là đến 21/7, Huệ lại gọi điện về nhà qua ứng dụng Facebook và nói là "đừng tìm con con nữa", chị Tuyến lo lắng kể lại. 

Cũng theo chị Tuyến, từ trước đến nay, Huệ được mọi người khen là xinh đẹp nhưng chưa bao giờ đi đâu xa nhà, tính lại chậm chạp nên gia đình rất lo lắng khi xuống Hà Nội sẽ bị người xấu dụ dỗ vào tệ nạn.

Đảo ngọc Phú Quốc thành 'đảo ngập', người dân chỉ rõ lý do tại sao

dao-ngoc-phu-quoc-thanh-dao-ngap-nguoi-dan-chi-ro-ly-do-tai-sao
Người dân dùng bè tự chế để di chuyển qua khu vực ngập lụt tại Phú Quốc. Ảnh Tuổi Trẻ

Từ đêm 4 đến ngày 5/8, cơn mưa lớn kéo dài tại Phú Quốc đã khiến nước dâng cao khiến chính người dân địa phương cũng phải sững sờ.

Tại thị trấn Dương Đông, ngập nặng nhất là khu phố 3, khu phố 6, khu phố 9, khu phố 10 làm nhiều gia đình chỉ còn biết ôm giấy tờ và những thứ có giá trị lên chỗ cao ráo, còn lại những đồ điện như tivi, tủ lạnh, máy giặt… đành chấp nhận để nước nhấn chìm.

ngap phu quoc
Nhóm thanh niên dùng thuyền để di chuyển trên một con phố ở thị trấn Dương Đông.

Không một ai dám di chuyển qua đường Cách Mạng Tháng Tám vì có chỗ nước ngập lên tận ngực. Để di chuyển trên các phố Trần Phú, Mạc Cửu, Nguyễn Trung Trực... người dân và du khách phải dùng thuyền, phao.

Trả hồ sơ vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc để điều tra bổ sung

chuyen-don-keu-cuu-vu-lui-xe-tren-cao-toc-den-toa-an-nhan-dan-toi-cao
Bị cáo Lê Ngọc Hoàng tại phiên tòa.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Chung - Viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết cơ quan này đã trả hồ sơ, yêu cầu Công an thị xã Phổ Yên điều tra bổ sung vụ xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc làm Hà Nội - Thái Nguyên khiến 10 người thương vong vào ngày 31/7. Đồng thời phê chuẩn quyết định tạm giam đối với các bị can do thời hạn tạm giam hiện tại sắp kết thúc.

Được biết, để phục vụ điều tra bổ sung, tài xế Lê Ngọc Hoàng sẽ tiếp tục bị tạm giam. Theo đó, khi thời hạn tạm giam hiện tại kết thúc, VKSND thị xã Phổ Yên sẽ tiếp tục gia hạn tạm giam đối với hai bị can này thêm 50 ngày.

Ngày 26/6, Công an thị xã Phổ Yên đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Ngọc Hoàng (tài xế container) và bị can Ngô Văn Sơn (tài xế Innova) tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết luận, cơ quan điều tra tái khẳng định, chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova chở 10 người trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi xe về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (huyện Sông Công).

Cùng lúc, tài xế Lê Ngọc Hoàng (quê Thái Bình) điều khiển ô tô kéo rơ moóc chở thép đi tới. Dù thấy xe của Sơn nhưng Hoàng không phanh ngay, muốn vượt lên tránh.

 

Sở Giáo dục yêu cầu làm rõ vụ học sinh lớp 1 tử vong vì bị Trường Quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô

Một học sinh lớp 1 Trường phổ thông chất lượng cao quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội) được phát hiện đã tử vong trên ô tô đưa đón học sinh của trường. Nguyên nhân được cho là do học sinh này bị bỏ quên trên xe ô tô. 

 

Luân chuyển công tác phẩm phán xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tọa phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Linh vừa được Tòa án nhân TP HCM luân chuyển công tác.

 

Sau gần 1 tháng mất tích, nữ sinh Yên Bái xuống Hà Nội tìm mẹ bất ngờ điện về nói 'đừng đi tìm con nữa'

Sau gần một tháng mất tích, nữ sinh Yên Bái 17 tuổi bất ngờ điện thoại về cho mẹ và nói đang ở Hà Nội cùng "đừng đi tìm con nữa".