Thứ hai, 17/06/2019, 21:17 PM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/6: Xe khách đối đầu xe chở sắt vụn 41 người thương vong

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/6, cập nhật thông tin về vụ xe khách giường nằm đối đầu xe tải chở sắt vụn làm 41 người thương vong xảy ra tại Mai Châu (Hòa Bình).

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/6: Hiện trường vụ xe khách giường nằm đối đầu xe chở sắt vụn làm 41 người thương vong ở Hòa Bình.
Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/6: Hiện trường vụ xe khách giường nằm đối đầu xe chở sắt vụn làm 41 người thương vong ở Hòa Bình.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Xe khách đối đầu xe chở sắt vụn làm 41 người thương vong

Đã có 3 người chết, 38 người bị thương trong đó nhiều người bị thương rất nặng phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu... là con số những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xe khách giường nằm đối đầu xe tải chở sắt vụn xảy ra tại Mai Châu (Hòa Bình).

Trước đó, khoảng 0h15 sáng 17/6, tại Km 134+300 tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu (xã Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô khách giường nằm mang biển số 27B – 003.71 và xe tải chở sắt vụn mang biển số Lào UN-8500.

Thời điểm trên, xe khách do tài xế Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La đã bất ngờ va chạm với xe ô tô tải chở sắt vụn do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm tài xế xe khách chết tại chỗ, 2 hành khách trên xe khách tử vong khi được đưa đi cấp cứu là anh Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và chị Lương Thu Hà (2002, Tuần Giáo, Điện Biên).

Ngoài ra, 37 người trên xe khách và tài xế xe tải cũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu. Trong đó, có 5 người bị thương nặng chuyển tuyến trên để điều trị.

Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn xe khách khách mang biển số 27B-00371 (Cty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên) có tốc độ cuối cùng lúc 0:17:01 là 52 km/h; trước đó 10s và 20s tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/h. Trong khi đó, xe tải biển số Lào biển số UN-8500 không có dữ liệu về tốc độ.

Bị dân vây trạm phản đối, BOT Hòa Lạc "thất thu"

Liên quan đến tình trạng người dân và tài xế vây chặn trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình xảy ra thời gian qua được dư luận quan tâm.

Theo ghi nhận đến ngày 17/6 (1 tuần xảy ra vụ việc người dân vây trạm thu phí), tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra. 

Tình trạng người dân vây trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình diễn ra suốt 1 tuần nay.
Tình trạng người dân vây trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình diễn ra suốt nhiều ngày nay.

Về số liệu doanh thu ảnh hưởng do trạm BOT bị vây chặn, trả lời báo chí ông Bùi Quang Bát - Giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp đầu tư dự án) cho biết: Việc dân quây trạm khiến cho việc thu phí không thể thực hiện và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Bởi theo tính toán, nếu trạm BOT hoạt động bình thường thì mỗi ngày đơn vị sẽ thu được số tiền hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, theo số liệu nhân viên báo cáo lại, trong vòng 1 tuần qua (từ ngày 10 đến 17/6) chỉ thu được số tiền phí các phương tiện qua trạm là 7 triệu đồng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: Đơn vị sẽ làm văn bản báo cáo Bộ GTVT về nội dung này để nhờ can thiệp.

Xe khách giường nằm bốc cháy trơ khung sắt

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng trên Quốc lộ 1, địa phận thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm loại 45 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ TP Cần Thơ về tỉnh Cà Mau, đến địa phận trên thì phát ra tiếng nổ lớn.

tin-tuc-tai-nan-giao-thong-ngay-186-xe-khach-doi-dau-xe-cho-sat-vun-41-nguoi-thuong-vong
Hiện trường vụ cháy xe. (Ảnh: Dân Trí).

Ngay sau đó, lửa đã phát cháy từ phía sau xe rồi lan nhanh ra toàn bộ chiếc xe. Tài xế lúc này nhanh trí cho tấp xe vào lề đường qua đó nhiều hành khách trên xe kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Lửa bốc từ chiếc xe còn làm cháy nhiều đoạn dây điện trên đường. 

Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh lĩnh 3 năm 6 tháng tù

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12), nữ tài xế lái ô tô BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh làm thương vong nhiều người.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh từng khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc giày cao gót.
Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh từng khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc giày cao gót.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xe máy "đấu đầu" nam thanh niên tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 17/6, trên đường DH6, đoạn qua xã Duy Thành (Duy Xuyên, Quảng Nam).

Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 92H2 - 7131 do anh Trần Ngọc Tiến (24 tuổi, ở Duy Xuyên) điều khiển chạy trên đường DH6 theo hướng xã Duy Thành - xã Duy Nghĩa.

Khi đến địa điểm trên thì xe tông trực diện vào xe máy của một người phụ nữ chở theo con ngồi phía sau đang lưu thông chiều ngược lại.

Tai nạn khiến cả 3 nạn nhân cùng phương tiện ngã xuống đường; anh Tiến tử vong tại chỗ, 2 mẹ con được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

 

Con trai nữ lao công tử nạn đỗ hai trường cấp 3 với điểm số cao

Trần Đức Anh - con của chị nữ lao công - đã đỗ lớp 10 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, với 81 điểm. Đây là ngôi trường không chuyên có điểm chuẩn cao ở Hà Nội.

 

Thủ tướng Chính phủ ký công điện ngăn chặn 'vòi vĩnh', 'chung chia'

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số số 724/CĐ-TTg tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

Xe khách đối đầu xe tải ở Hòa Bình: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xe khách đối đầu xe tải xảy ra tại Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký công điện gửi yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.