Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/8: Thực hư thông tin CSGT truy đuổi khiến người vi phạm ngã chấn thương sọ não

Chủ nhật, 18/08/2019, 05:53 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/8: Hình ảnh kèm thông tin CSGT truy đuổi khiến người vi phạm ngã chấn thương sọ não lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 18/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Thực hư thông tin CSGT truy đuổi khiến người vi phạm ngã chấn thương sọ não

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin 2 CSGT đuổi người tham gia giao thông ở xã Thượng Nông (huyện Tam Nông, Phú Thọ) dẫn đến việc người đi xe máy bị ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não.

Trả lời báo chí lãnh đạo UBND xã Thượng Nông (huyện Tam Nông, Phú Thọ) cho biết: Vào ngày 14/8, anh Nguyễn Văn Phú (người địa phương) có tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, gặp CSGT, anh Phú quay xe rẽ hướng khác dẫn đến bị ngã.

Theo vị lãnh đạo xã, việc anh Nguyễn Văn Phú vi phạm và có bị CSGT đuổi hay không thì không rõ, chỉ biết khi tham gia giao thông anh này không đội mũ bảo hiểm mà đội mũ cối. Khi bị ngã đập mặt xuống đường dẫn đến bị thương.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông cho biết: Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông, vào ngày 14/8, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Tam Nông đi tuần trên đường tỉnh lộ thuộc địa bàn huyện Tam Nông.

Khi tổ công tác tuần tra tới địa bàn xã Thượng Nông thì anh Phú không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều nhìn thấy CSGT hoảng loạn nên đã tháo chạy vào đường làng. Trong lúc chạy đã va quệt vào tường bao đập đầu xuống đường dẫn đến bị thương.

Nghe thấy tiếng động, đoán có chuyện nên 2 CSGT đã vào giúp đỡ đưa người gặp nạn đi cấp cứu chứ không phải rượt đuổi như trên mạng thông tin. Đại diện Công an huyện Tam Nông cho biết thêm, khi CSGT xuống giúp đỡ người gặp nạn, người dân nhìn thấy lại nghĩ CSGT rượt đuổi.

Truy tìm xe khách biển giả bỏ chạy trên cao tốc khi gặp CSGT

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với lực lượng các tỉnh, thành phố truy tìm chiếc xe khách nghi mang biển số giả không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Trước đó, sáng 17/8, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) thì phát hiện xe khách 16 chỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, người tài xế đã giả vờ chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, lái xe vào sát lề đường. Lợi dụng phía trước vẫn còn một khe hẹp, tài xế đã tăng ga bỏ chạy khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng ở cửa sau rơi xuống đường. Tiến hành tra cứu trên hệ thống, đơn vị này xác định xe khách 16 chỗ mang biển số giả.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo vụ việc cho các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Hà Nội để truy tìm chiếc xe khách, xử lý theo quy định.

Đề xuất sử dụng hình ảnh người dân cung cấp để phạt vi phạm giao thông

Bộ GTVT đã đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp làm căn cứ để xác minh, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm giao thông.

Bộ này cho rằng số lượng phương tiện giao thông đường bộ tăng mạnh theo từng năm, hành vi vi phạm các quy định về giao thông đường bộ đường bộ diễn ra phổ biến trong khi biên chế của các lực lượng chức năng phải giảm theo yêu cầu chung, kinh phí trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật còn hạn hẹp, còn thiếu.

Bộ GTVT đề xuất sử dụng hình ảnh người dân cung cấp để phạt vi phạm giao thông. (Ảnh minh họa).
Bộ GTVT đề xuất sử dụng hình ảnh người dân cung cấp để phạt vi phạm giao thông. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó việc áp dụng công nghệ thông tin cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Trước những hiện tượng vi phạm diễn ra công khai, gây mất an toàn giao thông, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông, người dân đã ghi lại những hình ảnh vi phạm của người điều khiển phương tiện gửi các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, hiện nay, việc quy định sử dụng các hình ảnh do cá nhân, tổ chức cung cấp chưa được thể hiện cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy để huy động được cá nhân, tổ chức phát huy trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, Bộ cho rằng cần thiết phải bổ sung các quy định liên quan đến nội dung này.

Truy đuổi 40km bắt tài xế dương tính với ma tuý

Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ xe ô tô biển số 61A-346.46 do tài xế Phan Văn Phúc (SN 1994, ở Đăk Nông) điều khiển có hành vi vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 9h sáng 17/8, khi đang điều tiết giao thông trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn đoạn ngã tư Shija trên địa bàn phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) thì lực lượng phát hiện xe ô tô biển số 61A-346.46 đi vượt đèn đỏ.

Tài xế Phúc và chiếc xe tại hiện trường.
Tài xế Phúc và chiếc xe tại hiện trường.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy về hướng huyện Phú Giáo.

Lực lượng CSGT Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp Đội CSGT Công an huyện Phú Giáo chặn bắt tài xế. Khi đến đoạn đường ĐT 741 đoạn qua xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo thì tài xế tung cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an bắt ngay sau đó. Đối tượng đã bỏ chạy gần 40km cho tới khi bị bắt.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Phúc điều khiển xe không có giấy phép lái xe; vượt trong trường hợp cấm vượt; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và điều khiển xe mà trong người dương tính với chất ma tuý.

Giải cứu bé trai bị bố bỏ quên trên ô tô ở Quảng Ninh

Ngày 17/8, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip hàng chục người dân cố gắng mở cửa ô tô để đưa một cháu bé bị kẹt bên trong ra ngoài.

Sự việc xảy ra tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, vào khoảng 11h trưa 17/8, bé trai bị kẹt trong xe cá nhân sau khi người bố tắt máy, bỏ quên chìa khóa trên xe rồi đi ra ngoài.

Hình ảnh cuộc giải cứu bé trai mắc kẹt trên ô tô ở Quảng Ninh. (Ảnh: Cắt từ clip).
Hình ảnh cuộc giải cứu bé trai mắc kẹt trên ô tô ở Quảng Ninh. (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi phát hiện con trai vẫn ngồi trong xe, người này đã cùng người dân hướng dẫn cháu bé mở khóa xe, bấm chốt cửa để thoát ra. Đồng thời, mọi người gắng hết sức cạy cửa xe mong nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài. Rất may, sau khoảng 15 phút, cánh cửa đã được mở và cháu bé an toàn.

 

 

Đường sắt Việt Nam giảm giá hàng loạt vé tàu hỏa từ ngày 19/8

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Nhiều chương trình giảm giá vé tàu sẽ được triển khai từ ngày 19/8 để thu hút thêm hành khách sau cao điểm hè...

 

Dân phản ánh rắn hổ mang 'phi thân' ra mổ người đi xe máy tại khu chung cư ở Hà Đông

Bảo vệ khu dân cư cho biết, từ đầu năm tới nay, anh đã bắt được hàng chục con rắn, trong đó có 5 con rắn hổ mang, 3 con rắn ráo, con rắn hổ mang to nhất có trọng lượng hơn 1kg.

 

Thừa Thiên Huế làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản Cố đô Huế

Đó là một trong 7 nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thừa Thiên Huế cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới.