Tin tức tai nạn giao thông ngày 20/8: Tài xế vô tâm bỏ rơi sản phụ giữa đường, nguy cơ đóng cửa sân bay Nội Bài

Thứ ba, 20/08/2019, 05:33 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 20/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 20/8: Sản phụ trong vụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường, thai nhi tử vong ở Bình Phước.
Tin tức tai nạn giao thông ngày 20/8: Sản phụ trong vụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường, khiến bé sơ sinh tử vong ở Bình Phước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 20/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Tài xế vô tâm bỏ rơi sản phụ giữa đường, thai nhi tử vong... gây phẫn nộ

Vụ việc khiến dư luận hết sức phẫn nộ xảy ra trên địa bàn xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo trình bày của người nhà sản phụ: Khoảng 6h sáng 17/8, chị Vy Thị Yến (32 tuổi, đang mang thai được hơn 7 tháng) bị đau bụng dữ dội nên gia đình thuê xe Innova 7 chỗ của ông ông Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi; ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) chở đi đến cơ sở y tế địa phương kiểm tra.

Khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, bác sĩ yêu cầu chuyển chị Yến lên tuyến trên. Sau đó, hai vợ chồng sản phụ được ông Nhạc tiếp tục chở đi Bệnh viện Đồng Xoài (TP Đồng Xoài).

Khi xe chạy đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà (cách trạm Y tế xã Thống Nhất khoảng 5km) thì chị Yến trở dạ, sắp sinh.

Lúc này, tài xế đã dừng xe vào lề, buộc vợ chồng sản phụ rời khỏi xe và trải một tấm nilong cho sản phụ nằm. Sau đó tài xế lái xe bỏ đi, mặc cho sản phụ đang quằn quại đau đớn. Vài phút sau đó, sản phụ này sinh được một bé trai.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con sản phụ đi bệnh viện nhưng do sinh non, sức khỏe yếu và không được hỗ trợ kịp thời từ các bác sĩ nên bé trai đã tử vong.

Tài xế vô tâm khai gì?

Liên quan đến vụ việc tài xế vô tâm bỏ rơi sản phụ giữa đường, thai nhi tử vong gây phẫn nộ dư luận, chiều 19/8, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã lấy lời khai đối với ông Nguyễn Đức Nhạc là tài xế bỏ rơi sản phụ Vy Thị Yến (SN 1987) giữa đường khiến chị này phải sinh bên vệ đường và cháu bé tử vong sau đó.

Trả lời báo chí, tài xế này nói: "Lúc đó, thú thật là tôi run lắm. Cô ấy bắt đầu đẻ trên xe tôi rồi. Tôi thấy máu, tay tôi lái xe không nổi. Tôi hoảng quá nên mới dừng xe lại rồi lấy áo mưa trải xuống đường và bảo chồng cô ấy bế cô ấy xuống nằm đẻ. Thực sự là do tôi mất bình tĩnh không dám lái xe tiếp chứ không phải tôi sợ dơ xe hay kiêng kị, mê tín gì đâu. Xe tôi trước đây từng chở 2 xác chết rồi mà".

Ông Nhạc cho biết, sau khi lái xe về nhà, 30 phút sau, ông mới bình tĩnh và gọi lại cho chồng sản phụ xem thử có ai chở chưa thì mình ra chở nhưng chồng sản phụ bảo đã có người chở đi rồi. Sau đó, ông Nhạc mới biết con của sản phụ đã mất.

Ông Nhạc cho biết sự việc khiến gia đình ông rất buồn. Ông cũng đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Cũng trong tối 19/8, con gái ông Nhạc cũng viết tâm thư gửi báo chí và cộng đồng mạng. Thư viết: "Bây giờ sự việc đã xảy ra, chúng tôi cũng chịu là mình sai toàn phần. Dù biết lời xin lỗi sẽ không được chấp nhận nhưng may mắn gia đình bị hại đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Bây giờ gia đình chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng. Xin đừng trách móc và tấn công tâm lý thêm nữa".

Sân bay Nội Bài nguy cơ đóng cửa đường băng vì hằn lún 1m

Báo chí vừa đưa tin: Đường cất hạ cánh 1A (đường băng) - sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuất hiện hằn lún bánh máy bay rộng 1m, trong khi đường băng 1B thường xuyên nứt vỡ và phùi bùn, cá biệt có những vị trí độ vênh bê tông tới 3cm. Tình trạng này khiến Nội Bài có thể phải đóng cửa đường băng bất cứ lúc nào. 

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: Hiện, mỗi giờ có 42 chuyến bay cất-hạ cánh tại Nội Bài, vượt 5 chuyến/giờ so với năng lực khai thác. Hạ tầng khu bay ngày càng xuống cấp, mức độ hư hỏng cũng như mật độ và phạm vi hư hỏng ngày càng tăng.

Đường băng sân bay Nội Bài đang khai thác vượt quá năng lực.
Đường băng sân bay Nội Bài đang khai thác vượt quá năng lực.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, bề mặt đường băng 1A đã xuất hiện hiện tượng hằn vệt bánh máy bay theo vệt càng rộng 1m, có hiện tượng nứt dọc tim kiểu rạn chân chim… Đường băng 1B thường xuyên xuất hiện hư hỏng như nứt vỡ, phùi bùn. Một số tấm bê tông xi măng có hiện tượng bị lún, cá biệt có những vị trí 2 tấm bê tông xi măng vênh nhau tới 3cm.

Với khu vực đường lăn có kết cấu bê tông nhựa, trên bề mặt các đường lăn nối đoạn tiếp giáp đường cất hạ cánh 11L/29R cũng xuất hiện vệt hằn theo vệt càng sau máy bay. Tại một số khu vực dù đã được sửa chữa đến nay tiếp tục bị hư hỏng trở lại do nền yếu và phùi bùn lên trên bề mặt.

“Các hạng mục về đầu tư, sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế nên Cảng Nội Bài chỉ có thể duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố sân đường", lãnh đạo Cảng Nội Bài thông tin.

Xe tải chở heo tông chết người đàn ông giữa "ngã tư tử thần"

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/8 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, xe tải chở heo mang BKS: 60C-456.30 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai.

Khi xe vừa đổ dốc cầu vượt đường ray xe lửa thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển đang băng qua đường. Sau va chạm, người đàn ông ngã xuống đường bị bánh xe tải cán chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng. Xe tải chaỵ thêm một đoạn thì mới đừng lại.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giữa ngã tư khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Theo người dân trong khu vực, ngã tư này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Có những xe lớn thường cố tình vượt đèn vàng nên mới xảy ra tai nạn.

Qua đường ray chết máy, xe tải bị tàu hỏa đâm văng xuống ruộng

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng 19/8, tại khu vực đường sắt qua thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hậu quả khiến 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 98C-043.97 do tài xế Trần Văn Thự (quê ở xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) điều khiển, lưu thông hướng từ xã Tam Thanh ra Quốc lộ 10.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi băng qua đường sắt tại đoạn giao cắt đường bộ và đường sắt thuộc khu gian Núi Gôi - Cát Đằng bất ngờ bị chết máy. Đúng lúc này, tàu hỏa chở khách SE7 số hiệu đầu máy 922, chạy hướng Nam Định đi Ninh Bình đi tới đã không kịp dừng lại, đâm văng chiếc xe tải xuống ruộng.

Cú đâm mạnh khiến tài xế bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, phần đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn, đầu tàu hỏa cũng bị hư hỏng.

Sau tai nạn, lái tàu đã dừng lại phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn. Đến hơn 9h cùng ngày, tuyến đường sắt đã lưu thông trở lại bình thường.

 

Thừa Thiên Huế: Phát hiện tài xế không có giấy phép lái xe chở 40 học sinh

Một tài xế không có giấy phép lái xe nhưng lại điều khiển xe khách 50 chỗ chở 40 học sinh vừa bị lực lượng công an phát hiện và xử phạt.

 

Nguy cơ đóng cửa đường băng sân bay Nội Bài vì hằn lún 1m

Đường cất hạ cánh 1A (đường băng) - sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuất hiện hằn lún bánh máy bay rộng 1m, trong khi đường băng 1B thường xuyên nứt vỡ và phùi bùn, cá biệt có những vị trí độ vênh bê tông tới 3cm. Tình trạng này khiến Nội Bài có thể phải đóng cửa đường băng bất cứ lúc nào.

 

Tăng phí tham quan di tích Huế

Mục tiêu của việc điều chỉnh phí tham quan nhằm phấn đấu tăng trưởng nguồn thu từ bán vé tham quan di tích Huế giai đoạn 2020 - 2022 đạt 5 - 10%.