Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/8: Trạm thu phí lại được gọi là... Trạm thu phí

Thứ tư, 21/08/2019, 05:22 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/8: Bộ GTVT trả lại tên Trạm thu phí sau nhiều lần thay đổi.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Trạm thu phí lại được gọi là... Trạm thu phí

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hoạt động “trạm thu phí đường bộ” thay cho cách gọi “trạm thu giá”, “trạm thu tiền” trước đó.

Dự thảo thông tư nêu, trạm thu phí là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; cơ sở hạ tầng gồm nhà điều hành, nhà bán vé, cổng soát vé, thiết bị kiểm soát tải trọng xe, giám sát doanh thu, phương tiện...

Điều đáng chú ý, đầu năm 2018, Bộ GTVT từng sử dụng tên gọi "trạm thu giá" thay cho "trạm thu phí" để phù hợp với Luật giá đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, cụm từ "trạm thu giá" bị phản đối vì không có nghĩa, làm mất sự trong sáng của tiếng Việt.

Tháng 5/2019, Bộ GTVT lại lấy ý kiến dự thảo thông tư hoạt động trạm thu phí với tên gọi được sửa đổi là "trạm thu tiền"; tên gọi mới này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều và dự thảo lần này đã trả lại tên "trạm thu phí".

Việc Bộ GTVT quanh quẩn thay đổi tên rồi trả lại tên như cũ khiến nhiều người dân không khỏi ngao ngán bởi cho rằng đây là việc làm vô bổ, tốn tiền của và thời gian.

Xe máy giao gas gặp nạn, lửa bùng lên thiêu rụi 6 kiôt

Khoảng 14h30 chiều 20/8, một người đàn ông đi xe máy chở nhiều bình gas mini vào hẻm 63 đường D9, phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP HCM) để giao. Chiếc xe máy đang dừng trước một kiôt tạp hóa thì bị ngã xuống đường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ).
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Ngay sau đó, nhiều bình gas mini phát nổ, lửa bùng lên khiến nhiều tài sản trong nhiều kiôt bốc cháy. Nhiều người trong các kiôt mau chóng hô hoán thoát ra ngoài.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 6 kiôt bị ảnh hưởng, nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có nhiều xe máy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Trộm cắp trên máy bay gia tăng bất thường

 Theo thông tin từ Vietnam Airlines, những năm gần đây, tình trạng trộm cắp trên máy bay tăng bất thường. Năm 2016 phát hiện 23 vụ, cao điểm có ngày phát hiện 4 vụ; năm 2017 phát hiện 25 vụ; năm 2018 phát hiện 12 vụ. Riêng 7 tháng đầu năm 2019 phát hiện 13 vụ.

Theo báo cáo của hãng, các vụ trộm cắp trên máy bay chủ yếu xảy ra trên các chặng bay nội địa, khu vực Đông Dương và chặng bay giữa Việt Nam - Hong Kong, gây tâm lý bất an cho hành khách đi máy bay, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của hãng hàng không.

Theo Vietnam Airlines, từ việc phát hiện, xử lý trộm cắp trên các chuyến bay cho thấy tình trạng trộm cắp trên máy bay sẽ tiếp tục xảy ra do hình thành và hiện hữu một loại tội phạm hoạt động có tổ chức, manh động và mang tính chất xuyên quốc gia. Trong đó, chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Ngoài triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn của hãng hàng không, Vietnam Airlines khuyến cáo ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản cá nhân của hành khách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành hàng không...

Nữ du khách nước ngoài bị xe tải cán tử vong

Khoảng 17h chiều 20/8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ du khách nước ngoài tử vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai du khách người nước ngoài đi xe máy theo hướng từ thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ra thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). Trong đó du khách nam đi xe máy BKS 92F1 – 419.05, du khách nữ đi xe BKS 22B2 – 207.70 .

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước cổng nhà máy xi măng Pomihoa (phường Nam Sơn), hai du khách trên bất ngờ va chạm với xe tải BKS 35C – 077.31, chở vật liệu đang sang đường vào nhà máy.

Hậu quả, nữ du khách (cùng chiếc xe máy) bị chui vào gầm xe, sau đó bị bánh xe đè lên người tử vong tại chỗ. Nam du khách va chạm vào đầu xe ngã văng xuống đường, bị thương nhẹ. Hai chiếc xe máy đều hư hỏng nặng. 

Đã vi phạm giao thông còn kẹp cổ, quật ngã CSGT

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trạng (22 tuổi, quê Bạc Liêu) và Hà Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Long Thành tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành).

Khoảng 15h15, tổ công tác phát hiện Trạng điều khiển xe máy biển số 94K1-901.02 và Bùi Thanh Hoài (30 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy biển số 68C1-520.90 có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Người phụ nữ chặn trước đầu xe không cho đưa xe vi phạm về kho xe của công an huyện. (Ảnh: B.A).
Người phụ nữ chặn trước đầu xe không cho đưa xe vi phạm về kho xe của công an huyện. (Ảnh: B.A).

Qua đo nồng độ cồn, cả Trạng và Hoài đều có nồng độ cồn vượt quá quy định (0,25mg/l khí thở). Tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe và giấy phép lái xe theo quy định. Tuy nhiên, Trạng và Hoài không ký vào biên bản.

Đến 16h30, tổ công tác tiến hành đưa xe vi phạm về kho xe của Công an huyện Long Thành thì Hoài và một người phụ nữ đi cùng xe có lời nói thô tục, xúc phạm tổ công tác. Lúc này, Trạng rút chìa khóa xe rồi chạy ra phía trước đường nhặt 2 cục đá xanh vỗ vào 2 bên mặt đại úy Nguyễn Thanh Tú gây xây xát vùng mặt.

Thấy vậy, đại úy Trần Cao Cường tới hỗ trợ khống chế Trạng thì bất ngờ bị Nghĩa (ngồi sau xe một đối tượng vi phạm giao thông khác) kẹp cổ quật ngã.

 

 

Nhiều bình gas mini phát nổ gây cháy lớn, thiêu rụi nhiều kiot ở TP HCM

Thanh niên chở theo nhiều bình gas mini té ngã khiến gas phát nổ gây cháy lớn, nhiều kiot bị thiêu rụi.

 

Giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: Vì sao chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo đơn tố cáo?

Ông Lê Võ Trường Hải, người bị nhóm công an ở Đồng Nai đánh gây thương tích vùng trán, khâu 13 mũi đã gửi đơn đến công an yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra.

 

Cơ quan công an lên tiếng vụ người phụ nữ tố bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm

Liên quan đến vụ một người phụ nữ trú tại Sài Đồng, Long Biên tố bị ép làm nô lệ tình dục trong nhiều năm, ngày 20/8, một cán bộ Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vẫn đang xác minh cụ thể từng vấn đề chị Đ.T.T.H (SN 1981, trú phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã nêu trong đơn trình báo.