Thứ hai, 03/06/2019, 14:58 PM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6: Không thông qua quy định 'đã uống rượu bia thì không lái xe'

Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6, thông qua hình thức biểu quyết Quốc hội đã không thông qua quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" để bổ sung vào Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6: Quốc hội đã không thông qua quy định
Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6: Quốc hội đã không thông qua quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe". (Ảnh minh họa).

Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Quốc hội đã không thông qua quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe"

Chiều 6/3, thông qua hình thức biểu quyết, Quốc hội đã xin ý kiến về 3 vấn đề còn "vướng" nhiều ý kiến khác nhau được quy định trong Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đáng chú ý, thông qua biểu quyết, phương án bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau và phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (gọi đơn giản là quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe"), đều không được đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung vào Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. 

Riêng với quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, Quốc hội đưa ra 2 phương án gồm:

Phương án 1 của dự thảo luật quy định "khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Phương án 2, quy định "khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19h đến 20h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Kết quả phần lấy ý kiến cho thấy, 351 đại biểu đồng ý (chiếm 72,52%). 72 đại biểu không đồng ý (chiếm 14,88%). Do kết quả vượt quá 50% số đại biểu Quốc hội đồng ý, phương án 1 sẽ được đưa vào dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Người nhặt rác bị tông tử vong trên Đại lộ Thăng Long

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 3/6, tại Km 17 đường cao tốc phía bắc Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội). 

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tại Km 17 đường cao tốc phía bắc Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô 16 chỗ và một người đàn ông nhặt rác trên đại lộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Đại lộ Thăng Long.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Đại lộ Thăng Long.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông nhặt rác tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT trật tự cơ động, Đội cảnh sát điều tra, Công an địa bàn Công an huyện Quốc Oai đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhận vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Phú H. (SN 1983, ở xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-179.18 (chưa xác định danh tính tài xế).

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Xe tải tông chết hai người, một thi thể rơi xuống sông

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 3/6, tại đoạn đường qua cầu Rạch Miễu (địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Thời điểm trên nhiều người giật mình nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó thấy một người đàn ông rơi xuống sông Tiền.

Khi nhìn lại thì thấy xe tải BKS 62C-120.39 do tài xế Đỗ Văn Út (41 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) điều khiển dính chặt vào lan can cầu, vỡ nát phần đầu. Bên dưới gầm xe tải có một xe tay ga BKS 63B9-811.15 bị xe tải đè nát.

Một thi thể rơi xuống sông sau vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí).
Một thi thể rơi xuống sông sau vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí).

Tại hiện trường xe tải vỡ nát cabin, dưới gầm xe tải có một người đàn ông bị dập nát 2 chân được người dân giải cứu đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong tại bệnh viện. Dưới mé sông Tiền có một đoạn lan can cầu rơi xuống từ vụ tai nạn, bên cạnh có một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tài xế xe tải chỉ bị xây xát nhẹ. Tài xế cho biết, xe anh bị mất thắng (phanh) sau đó anh không điều khiển được dẫn đến xe lao sang chiều ngược lại và tông trúng xe máy.

Nhận được tin báo, Công an xã Thới Sơn và Công an TP Mỹ Tho cùng đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

CSGT sẽ được cấp máy tính bảng để tra lỗi vi phạm của tài xế

Cục CSGT cho biết, sau gần một tuần ra mắt và 3 ngày chính thức vận hành (bắt đầu từ 1/6), phần mềm tra cứu lỗi vi phạm giao thông đã có hơn một triệu lượt truy cập. CSGT các tỉnh, thành đã cập nhật lên hệ thống 5.600 trường hợp vi phạm, trong đó 5.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 600 trường hợp bị hệ thống camera giám sát phát hiện.

Hiện nay Cục CSGT đã chia sẻ với Tổng Cục đường bộ về dữ liệu tài xế vi phạm. Ngược lại Tổng Cục đường bộ trao cho CSGT quyền truy cập vào hệ thống quản lý giấy phép lái xe, từ đó lực lượng chức năng kiểm soát trên đường có thể tra cứu để kiểm tra bằng lái thật hay giả, nơi cấp, thời gian cấp, hạng giấy phép được phép điều khiển phương tiện...

Ngược lại, cơ quan cấp giấy phép lái xe, thông qua phần mềm cũng biết được tình trạng giấy phép lái xe, bao nhiêu lần bị CSGT tạm giữ, xử lý vi phạm.

Hơn 200 tài khoản truy cập vào phần mềm tra cứu giấy phép lái xe đã được trao cho CSGT ở các địa phương, khi hệ thống hoàn thiện, toàn bộ cảnh sát trên toàn quốc sẽ có quyền truy cập, tra cứu thông qua điện thoại, máy tính bảng.

Theo Cục CSGT, sắp tới, CSGT làm nhiệm vụ trên đường sẽ được trang bị máy tính bảng để tiện cho việc tra cứu lỗi vi phạm và bằng lái của tài xế, tránh phải gửi giấy qua bưu điện xác nhận mất thời gian và tốn kém.

Trước đó, ngày 1/6, phầm mềm tra cứu lỗi vi phạm giao thông được tích hợp trên Website Cục CSGT, địa chỉ http://www.csgt.vn bắt đầu hoạt động. Hệ thống này cung cấp thông tin về biển số xe, thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại liên hệ để giải quyết.

Người dân có thể truy cập vào Website Cục CSGT, địa chỉ http://www.csgt.vn (trên cả phiên bản máy tính và điện thoại thông minh) vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh, nhập biển số xe (viết liền cả chữ và số, không dấu), nhập mã bảo mật, nhấn nút Tra cứu và xem kết quả.

Xe con nổ lốp xoay ngang đường, kẹp giữa hai xe đầu kéo trên QL18

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa ba xe vào khoảng 11h trưa 3/6, trên QL18 đoạn qua thị trấn Phố Mới (Quế Võ, Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ BKS 99A-XXX đang lưu thông trên QL18 hướng Hải Dương đi Bắc Ninh. Khi đến đoạn đối diện cổng chào thị trấn Phố Mới xe bất ngờ nổ lốp, khiến chiếc xe xoay ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Đúng lúc đó, xe đầu kéo mang BKS 20C-XXX chạy cùng chiều và một xe đầu kéo Howo BKS 14C-XXX chạy chiều ngược lại đi tới, do không tránh kịp nên xảy ra va chạm với xe con.

Hậu quả, tại hiện trường, xe ô tô con nằm xoay ngang đường, hai bên bị hai xe đầu kéo kẹp vỡ nát phần đầu và phần đuôi xe. Túi khí xe ô tô con 99A-XXX bung, 2 người trên xe con này bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên QL18 qua thị trấn Phố Mới bị ùn tắc.

 

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải - chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh

Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

 

Đề nghị kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình.

 

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.