Tin tức tai nạn giao thông ngày 9/6: Ô tô chở Viện trưởng VKSND bỗng dưng 'mất' biển số sau tai nạn

Chủ nhật, 09/06/2019, 06:15 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/6, cập nhật diễn biến vụ việc, ô tô chở Viện trưởng VKSND "mất" biển số sau tai nạn ở Thái Bình.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 9/6: Hình ảnh chiếc ô tô chở Viện trưởng VKSND bỗng
Tin tức tai nạn giao thông ngày 9/6: Hình ảnh chiếc ô tô chở Viện trưởng VKSND bỗng "mất" biển số sau tai nạn khiến nhiều người nghi ngờ.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 9/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Ô tô chở Viện trưởng VKSND "mất" biển số sau tai nạn ở Thái Bình

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 trưa 5/6, tại đoạn đường trước cổng Viện KSND huyện Quỳnh Phụ (thuộc khu 1B, tổ 4 thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe ô tô hiệu Vios màu đen BKS: 17A-070.XX đang lưu thông trên đường Đào Đình Luyện (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đến đoạn trước cổng Viện KSND huyện Quỳnh Phụ (thuộc khu 1B, tổ 4 thị trấn Quỳnh Côi) thì ô tô này bất ngờ quay đầu, đâm vào xe máy Airblade BKS: 17B1-XXX đang lưu thông trên đường.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, người phụ nữ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Đáng chú ý, theo báo Tiền Phong đưa tin: Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô con lùi sâu sát cổng VKSND huyện Quỳnh Phụ và không thấy biển kiểm soát ở phần trước xe, đồng thời người dân xác định vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có mặt Viện trưởng Viện KSND huyện Quỳnh Phụ. Không ít người dân có mặt tại hiện trường nghi ngờ lái xe đã tháo biển kiểm soát để che dấu tung tích.

Tờ báo dẫn lời Thiếu tá Trần Kế Hào - Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Quỳnh Phụ) xác nhận "Khi xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có 2 người gồm ông Phạm Đức Điệp (47 tuổi, trú khu 1B, TT Quỳnh Côi) và ông Lại Hồng Thái là viện trưởng VKSND huyện Quỳnh Phụ".

Thiếu tá Hào cũng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, CSGT huyện Quỳnh Phụ đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ngay tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, cả 2 người ngồi trên xe ô tô đều không có nồng độ cồn. Qua xác minh làm rõ, xe ô tô là xe cá nhân do ông Phạm Đức Điệp đứng tên đăng ký. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thái viện trưởng Viện KSND huyện Quỳnh Phụ ngồi bên ghế phụ cạnh ghế lái. Không có chuyện sau khi gây tai nạn ô tô con được tháo biển kiểm soát như dư luận đồn thổi mà do va chạm mạnh, bửng gắn biển số bị bung văng ra ngoài..."

Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đang tạm giữ xe cả ô tô con gây tai nạn và xe máy để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc TP HCM – Dầu Giây ùn tắc vì ô tô bốc cháy

Vụ cháy ô tô xảy ra vào khoảng 13h20 chiều 8/6, một vụ cháy xe đã xảy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô loại 4 chỗ mang BKS 61D 004.03 lưu thông theo hướng từ TP HCM về tỉnh Đồng Nai, khi đến Km16+100 thuộc địa phận huyện Long Thành thì tài xế phát hiện phần đầu xe có nhiều khó bốc lên.

Hiện trường vụ ô tô bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Hiện trường vụ ô tô bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. (Ảnh: IT).

Lập tức, tài xế cho xe dừng trên làn khẩn cấp để kiểm tra. Vừa rời khỏi xe thì lửa bùng lên dữ dội. Một số tài xế xe khác đã hỗ trợ lái xe dùng bình chữa cháy mini và dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, do vào cuối tuần, phương tiện lưu thông trên cao tốc rất đông nên vụ cháy đã gây ùn tắc kéo dài ở hướng di chuyển từ TP HCM đi Đồng Nai. Sau khi xe cứu hộ đưa phương tiện bị cháy ra khỏi đường cao tốc, tình hình giao thông qua khu vực trên mới trở lại bình thường.

Xe khách bị lật, nhiều người hoảng loạn

Khoảng 13h30 chiều 8/6, chiếc xe khách mang BKS tỉnh Cà Mau, chạy tuyến Năm Căn (Cà Mau) - Bến Cát (Bình Dương) lưu thông từ hướng Cần Thơ về Cà Mau.

Khi đến gần một trạm dừng chân thuộc địa bàn xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) thì bất ngờ lao sang bên trái rồi lật ngang.

Hiện trường vụ xe khách bị lật khiến hành khách bàng hoàng.
Hiện trường vụ xe khách bị lật khiến hành khách bàng hoàng.

Lúc này, trên xe khách có hơn chục hành khách, mọi người đều hốt hoảng, la hét thất thanh. Sau đó, tài xế xe cùng hành khách đã đập kính chắn gió của xe để thoát ra ngoài.

Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến vài hành khách bị trầy xước nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế nhanh chóng dùng giấy che biển số xe cũng như tên doanh nghiệp vận tải.

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến gần cuối giờ chiều cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến để xử lý. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe khách tránh một chiếc xe chạy ngược chiều.

Khách nam chửi bới, hành hung nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân

Sự việc trên xảy ra tối 1/6, tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, hành khách có hành vi hành hung nói trên là ông L.V.H. (38 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân).

Theo đó, ông L.V.H. có vé đi chuyến bay VJ247, chặng bay Thanh Hóa – TP HCM. Khi làm thủ tục an ninh soi chiếu trước khi vào khu vực cách ly, khách L.V.H. đã không tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh.

Khi bị an ninh nhắc nhở, nam hành khách này đã chửi bới, thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thậm chí ôm cổ rồi vật nhân viên kiểm soát an ninh hàng không C.Đ.T. khi nhân viên này đang thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù bị lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đưa vào phòng xử lý nhưng khách L.V.H. vẫn tiếp tục có hành vi chống đối và dùng tay bị còng đập vào vùng trán bên trái nhân viên kiểm soát an ninh hàng không C.Đ.S. gây chảy máu.

 Cảng hàng không Thọ Xuân.
Cảng hàng không Thọ Xuân.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao L.V.H. cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân xử lý theo quy định.

Báo Dân Trí dẫn lời đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cục Hàng không đang xem xét các yếu tố liên quan cũng như quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng để ra quyết định xử phạt phù hợp với tính chất vụ việc.

Trong khi đó, Công an huyện Thọ Xuân cho biết, đơn vị này đã điều tra, xác minh và có báo cáo về việc giải quyết vụ việc.

Theo Công an huyện Thọ Xuân, hành vi của ông H. đã được ngăn chặn ngay, không gây ảnh hưởng, đình trệ hoặc gián đoạt hoạt động bình thường của CHK Thọ Xuân. Vì vậy, hành vi của ông H. không cấu thành tội phạm.

Tạm giam tài xế xe khách lao xuống sông khiến 2 người chết

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giam đối với tài xế Lê Văn Tùng (30 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 8 người bị thương.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 4/6, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ chiếc xe khách lao sông ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, 8 người bị thương.
Hiện trường vụ chiếc xe khách lao sông ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, 8 người bị thương.

Vào thời điểm này, tài xế Lê Văn Tùng điều khiển ô tô khách BKS 98B-021.48 chạy hướng Bắc-Nam, khi đến đoạn đường trên bất ngờ tông vào thành cầu Hổ, sau đó lao xuống mép sông.

Vụ tai nạn đã khiến bà Vũ Thị Ngân (78 tuổi, trú xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và ông Trần Văn Bưởi (54 tuổi, trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tử vong. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 8 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Bước đầu, tài xế Lê Văn Tùng khai nhận do lái xe trong cơn buồn ngủ nên đã xảy ra vụ tai nạn trên.

 

Dự báo thời tiết 9/6: Hà Nội nắng nóng gần 40 độ C, chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại cao (7-10)

Bản tin dự báo thời tiết 9/6 cho biết, hôm nay Hà Nội ngày nóng, nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; Chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

 

Tranh cãi quy định 'cấm sinh viên mang giày cao gót, hạn chế mặc quần jeans'

"Không được đi dép cao gót, hạn chế mặc quần chất liệu jeans" là những quy định của Đại học Bách khoa TP.HCM khiến sinh viên tranh cãi gay gắt.

 

Công viên nước lớn nhất Hà Nội sắp mở cửa đón khách

Công viên nước rộng 3 ha nằm phía tây Hà Nội lấy cảm hứng thiết kế từ công viên Disneyland của Mỹ, xây dựng tổ hợp vui chơi nhiều trò chơi mạo hiểm.