Tin vùng áp thấp trên Biển Đông 15h30 chiều 7/8 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba, 07/08/2018, 15:40 PM

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, khu vực Hà Nội nhiều ngày có mưa, có ngày mưa rải rác và có dông.

tin-vung-ap-thap-tren-bien-dong-15h30-chieu-78-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi
Tin vùng áp thấp trên Biển Đông 15h30 chiều 7/8 và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho biết vùng áp thấp có khả năng tiếp tục mạnh lên

Dự báo thời tiết 10 ngày tới - Tin về vùng áp thấp trên Biển Đông phát đi 15h30 chiều 7/8 cho biết: Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ chiều nay ở vào khoảng 15,1-16,1 độ Vĩ Bắc; 113,6-114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250-350km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 08/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 113,0-114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100-200km về phía Đông Đông Nam.

 Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay (07/8) và ngày mai (08/08), ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.  

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

 

Ngày 07, ngày 08, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 07; sau có mưa rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 09 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu – Điện Biên có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 13 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

 

Phía Đông Bắc Bộ 

 

         

Ngày 07, ngày 08, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 07; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.Từ ngày 09 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 13 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
 

Từ ngày 07 đến ngày 09, đêm và sáng nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác từ khoảng ngày 13 đến ngày 16. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. 

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
 

Từ ngày 07 đến ngày 09, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác trong ngày 07, ngày 08; sau có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 

Tây Nguyên

 
 

Từ ngày 07 đến ngày 09, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. 

 

Nam Bộ

 

  

Ngày 07, ngày 08, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 09 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. 

 

Khu vực Hà Nội

 
 

Ngày 07, ngày 08, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 07, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Từ ngày 09 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 13 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.