Tin y tế hôm nay (8/8): Cấp cứu 2 chị em ngộ độc thực phẩm nghi do uống trà sữa

Thứ ba, 07/08/2018, 23:58 PM

Bản tin y tế hôm nay (8/8) có các tin sau đây: Nghĩ nóng trong người, bệnh nhân bất ngờ khi biết nguyên nhân gây chảy máu cam; Cấp cứu 2 chị em ngộ độc thực phẩm nghi do uống trà sữa; Vòi vệ sinh dài gần nửa mét lọt vào ổ bụng nam thanh niên…

Cấp cứu 2 chị em ngộ độc thực phẩm nghi do uống trà sữa

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua
2 bệnh nhi bị ngộ độc nghi do trà sữa. Ảnh minh họa

Ngày 7/8, 2 chị em ruột là bé gái M.T.T.N (12 tuổi) và bé trai M.T.T (8 tuổi) được gia đình đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán 2 chị em bị ngộ độc thực phẩm nghi do trà sữa và đã tiến hành cấp cứu, súc rửa dạ dày, truyền nước cho 2 bé.

Theo lời kể của gia đình, sau bữa cơm trưa, cậu em trai đi mua trà sữa và cho chị gái uống cùng. Khoảng 1 giờ sau đó thì chị gái có biểu hiện lạ, người bắt đầu lừ đừ, nôn ói nhiều. Sau đó, cậu em trai cũng có những biểu hiện tương tự.

May mắn được kịp thời điều trị nên sức khỏe 2 bé đã ổn định và được xuất viện.

50 lỗ thủng trong ruột bé trai 2 tuổi do giun tròn gây ra

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua
Bé trai 2 tuổi thủng 50 lỗ trong ruột do nhiễm giun tròn. Ảnh BVCC

Thông tin trên được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cung cấp ngày 7/8. Theo đó, bệnh nhi là bé trai 2 tuổi (ở Nghệ An) có dấu hiệu sốt dai dẳng cách đây 6 tháng, đặc biệt 2 tháng gần đây tình trạng sốt kéo dài hơn.

Mặc dù gia đình đã đưa cháu bé đi khám ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Đến khi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, thông qua kết quả xét nghiệm các bác sĩ khẳng định bệnh nhi nhiễm giun tròn chó mèo.

Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện trên 1 đoạn ruột dài 30cm có tới 50 lỗ thủng kích thước 0,5-1cm. Bác sĩ chỉ định cắt đoạn hồi manh tràng, đưa 2 đoạn ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, lau rửa dẫn lưu ổ bụng.

BS Nguyễn Sỹ Lánh - Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh, tế bào học và pháp y cho biết thêm, phần manh tràng của bệnh nhi có nhiều ổ áp xe, vùng hoại tử lan rộng. Thành ruột xung quanh ổ áp xe có nhiều vi tắc mạch và thoái hóa thiểu dưỡng, có ổ thủng ra ngoài thanh mạc gây viêm mủ thanh mạc vùng hồi tràng, ruột thừa.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Vòi vệ sinh dài gần nửa mét lọt vào ổ bụng nam thanh niên

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua
Vòi vệ sinh dài 45cm được lấy ra sau phẫu thuật.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vừa phẫu thuật cho một trường hợp hy hữu, dị vật lớn là vòi xịt nhà vệ sinh nằm trong ổ bụng nam thanh niên 18 tuổi.

Qua lời kể của bệnh nhân thì khi đi đại tiện sử dụng vòi xịt vệ sinh để xịt rửa, không may phần hậu môn co thắt làm vòi xịt đi sâu vào hậu môn trực tràng không kéo lại được. Bệnh nhân sau đó tự dùng dao cắt rời đoạn vòi nước và đến bệnh viện.

Do dị vật nằm rất chắc, không thể rút ra qua đường hậu môn, xuất hiện chảy máu niêm mạc ruột nên các bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Minh - khoa Ngoại Tiêu hoá - Tổng hợp cho biết, ca phẫu thuật được tiến hành bằng phương pháp mổ hở, mở đại tràng sigma lấy ra dị vật dài khoảng 45cm. Dị vật này đã gây tổn thương niêm mạc ruột khiến bác sĩ phải đưa đại tràng sigma ra ngoài làm hậu môn nhân tạo và dự kiến sẽ lập lại lưu thông ruột (nối lại ruột) khi đủ điều kiện. Sau 10 ngày điều trị, hiện nam bệnh nhân đã được xuất viện.

Nghĩ nóng trong người, bệnh nhân bất ngờ khi biết nguyên nhân gây chảy máu cam

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua
Các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương thăm hỏi bệnh nhân bị u sợi mạch vòm họng. Ảnh Vnexpress

Bị chảy máu mũi ồ ạt, bệnh nhân 17 tuổi (quê Hải Phòng) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mới phát hiện bị u sợi mạch vòm họng - một đại phẫu rất khó thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Phước Hiền - Khoa Tai Mũi Họng - Mắt (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương) cho biết, kết quả nội soi ghi nhận có khối choán chỗ màu đỏ hồng lấp đầy hoàn toàn hốc mũi phải bệnh nhân, chạm vào dễ chảy máu. Hình ảnh cắt lớp vi tính thấy khối choán chỗ vòm mũi họng có tăng sinh mạch máu.

Để đưa ra phương pháp phẫu thuật an toàn, các bác sĩ đã hội chẩn rất kỹ càng và phân tích, nếu mổ hở bệnh nhân cần phải hạ huyết áp chỉ huy về 0. Khi đó để hạn chế máu lưu thông về vùng mặt, kíp mổ phải giải quyết khối u trong vòng 1-5 phút.

Trong khi đó, bệnh nhân lại có khối u kích thước lớn bám chắc vào xương mũi, lan dần xuống vùng họng, gây chèn ép khiến người bệnh khó thở có thể dẫn đến nhiều biến cố trên bàn mổ. Cuối cùng các bác sĩ quyết định mổ nội soi bóc tách u, không cần phải hạ huyết áp chỉ huy.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã bóc trọn vẹn khối u. Nhờ mổ nội soi, bệnh nhân tránh sẹo lớn vùng mặt, giảm nguy cơ mất máu và hạn chế mất xương vùng mặt.

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua Tin y tế hôm nay (7/8): WHO ‘hiến kế’ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách kiểm soát rượu bia

Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp, cậu bé 11 tuổi mang khuôn mặt ...

tin y te hom nay 88 cap cuu 2 chi em ngo doc thuc pham nghi do uong tra sua Tin y tế hôm nay (6/8): Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước khi bội chi quỹ BHYT 749 tỷ đồng

Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Vận động viên tham gia ASIAD 2018 không được tự ý dùng thuốc chữa ...