Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Tình báo Mỹ kết luận số liệu của Trung Quốc là giả

Thứ năm, 02/04/2020, 11:53 AM

Trong báo cáo gửi Nhà Trắng, cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 không đúng.

Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Tình báo Mỹ kết luận số liệu của Trung Quốc là giả.

Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Tình báo Mỹ kết luận số liệu của Trung Quốc là giả.

Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Tình báo Mỹ nói Trung Quốc báo cáo dữ liệu giả

Theo Bloomberg, ba quan chức Mỹ cho biết trong bản báo cáo gửi Nhà Trắng, tình báo Mỹ kết luận Trung Quốc cố tình không công bố đầy đủ số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 và số liệu thống kê của Trung Quốc là giả.

Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã ghi nhận 81.000 ca nhiễm và hơn 3.300 ca tử vong. Chính phủ Trung Quốc đã vài lần thay đổi cách thống kê. Hôm 1/4, Trung Quốc thông báo sẽ đưa số ca nhiễm không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần cáo buộc việc Trung Quốc không minh bạch về thông tin Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch của các nước khác.

Deborah Birx, nhà miễn dịch học tư vấn cho Nhà Trắng về Covid-19 cho biết: "Cộng đồng y tế nhìn vào dữ liệu của Trung Quốc và cho rằng: Vấn đề này nghiêm trọng nhưng không đến mức như mọi người nghĩ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đã thiếu một lượng dữ liệu đáng kể, hãy nhìn vào tình hình ở Italy hay Tây Ban Nha".

Trong khi đó, Trung Quốc nhiều lần khẳng định đã cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Hơn 930.000 người nhiễm nCoV toàn cầu

Dịch đã lan sang 203 quốc gia và vùng lãnh thổ với 935.571 ca nhiễm, trong đó có 47.205 ca tử vong, 194.260 ca đã bình phục và 35.478 ca nguy kịch.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 215.071 ca nhiễm và 5109 ca tử vong. Số người chết vì Covid-19 ở New York tăng vọt lên hơn 1.100 người khiến các nhà xác bệnh viện bị quá tải. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã phải điều 85 xe đông lạnh tới New York làm nhà xác dã chiến.

Italy có thêm 4.782 ca nhiễm và 727 người tử vong. Tổng số người nhiễm và tử vong của nước này đang lần lượt là 110.574 và 13.155. Độ tuổi tử vong trung bình là 78,5. Khoảng 41% số người chết ở nhóm tuổi 80-89 trong khi nhóm tuổi 70-79 chiếm 35%.

Tây Ban Nha có thêm 8.195 ca nhiễm và 923 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 104.118 và 9.387. Ở thủ đô Madrid, các bệnh viện và nhà xác đều quá tải do số người nhiễm và chết liên tục tăng. Madrid đang mua các bộ kit từ khắp nơi trên thế giới để tăng cường xét nghiệm, với mục tiêu xét nghiệm 50.000 người/ngày, thay vì mức 20.000 hiện nay.

Trung Quốc có 81.554 ca nhiễm, 3.312 ca tử vong.

Đức có thêm 6.173 ca nhiễm và 156 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 77.981 và 931. Thủ tướng Angela Merkel cảm ơn người dân vì tuân thủ lệnh phong tỏa.

Pháp có 56.989 ca nhiễm, 4.032 ca từ vong.

Iran có 47.593 ca nhiễm và 3.036 ca tử vong, tăng 2.988 ca nhiễm và 138 trường hợp tử vong.

Anh ghi nhận 29.474 ca nhiễm, 2.352 ca tử vong, tăng lần lượt 4.324 và 563 ca so với một ngày trước đó. Thái tử Charles đã khỏi bệnh trong khi Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock vẫn đang cách ly ở nhà sau khi nhiễm Covid-19.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 2.908 ca nhiễm và 45 ca từ vong. Tiếp theo là Philippines với 2.311 ca nhiễm và 96 ca từ vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 2/4 thế giới: Mỹ phong tỏa nhà tù liên bang

Các phạm nhân liên bang không được ra khỏi buồng hay khu vực giam giữ ít nhất hai tuần nhằm ngăn dịch Covid-19.

"Trong 14 ngày, phạm nhân tại mọi cơ sở giam giữ sẽ được bảo vệ trong buồng giam/ khu vực được chỉ định của họ nhằm giảm sự lây lan của Covid-19", thông báo của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho hay.

Thông thường, biện pháp chỉ được áp dụng trong các cuộc nổi loạn trong tù.

Đến nay, ít nhất hai phạm nhân đã chết vì Covid-19 tại một trại giam ở Louisiana. Ít nhất 57 phạm nhân và 37 nhân viên nhà tù bị nhiễm bệnh tại 122 trai giam liên bang.

Bài liên quan