Tình hình dịch bệnh ngày 31/3 thế giới: Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch liên quan giáo phái

Thứ ba, 31/03/2020, 12:00 PM

Một ổ dịch Covid-19 liên quan đến giáo phái vừa được phát hiện ở Seoul với ít nhất 27 người nhiễm. Trong khi đó, dịch đã xuất hiện ở 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 800.000 người nhiễm bệnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 31/3 thế giới: Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch liên quan giáo phái

Tình hình dịch bệnh ngày 31/3 thế giới: Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch liên quan giáo phái

Tình hình dịch bệnh ngày 31/3: Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch liên quan đến giáo phái

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc phát hiện tổng cộng 27 người mắc Covid-19 sau khi đến nhà thờ Trung tâm Manmin, quận Guro, phía Tây Seoul.

Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng phát lại dịch khi nước này đang khống chế khá thành công đợt bùng phát liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu trước đó.

Ổ dịch được cho là bắt đầu khi các tín đồ giáo phái Manmin tập trung hồi đầu tháng Ba để quay video phục vụ nghi lễ trên mạng trong bối cảnh Hàn Quốc đang yêu cầu thực hiện biện pháp giãn cách xã hội. Khi đó, 70 tín đồ đến quận Muan, miền Nam Hàn Quốc vào ngày 5/3 để mừng lễ kỷ niệm của người sáng lập giáo phái Lee Jae-rok.

Bên cạnh đó, bất chấp các khuyến nghị của chính phủ, nhiều nhà thờ vẫn tổ chức nghi lễ cuối tuần.

Tuần trước, chính quyền Seoul đã kiện giáo phái Tân Thiên Địa, yêu cầu bồi thường 300 triệu won với cáo buộc cản trở nỗ lực chống Covid-19 khi chậm trễ trong việc công bố danh sách hơn 200.000 tín đồ.

Hàn Quốc hiện đã ghi nhận 9.661 ca nhiễm, trong đó có 158 ca tử vong. Nước này đang thực hiện quy định giãn cách xã hội, khuyến khích người dân ở nhà, hạn chế tụ họp để ngăn chặn dịch.

Tình hình dịch bệnh ngày 31/3: Gần 800.000 người nhiễm toàn cầu

Covid-19 xuất hiện ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 785.777 ca nhiễm, trong đó có 37.815 ca tử vong, 165.607 ca đã bình phục và 29.488 ca nguy kịch.

Châu Âu chiếm khoảng 2/3 số ca tử vong (26.674). Italy là nước có số ca tử vong lớn nhất với 11.591 ca.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận thêm 18.089 ca nhiễm và 412 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 161.580 và 2.995. Trong đó, New York có tới 66.497 ca nhiễm, 1.218 ca tử vong.

Tổng thống Trump thông báo kéo dài chính sách "giãn cách xã hội" tới ngày 30/4 để làm chậm tốc độ lây lan của Covid-19. Ông dự đoán đỉnh dịch tại Mỹ sẽ rơi vào khoảng ngày 12/4.

Italy có thêm 4.050 ca nhiễm mới, 812 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 101.739 và 11.591. Tỷ lệ tử vong của Italy lên tới 11,4%, mức cao nhất thế giới.

Theo Viện Y tế Quốc gia Italy, độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5, với nạn nhân trẻ nhất 31 tuổi và già nhất 103 tuổi.

Tây Ban Nha ghi nhận 7.846 ca nhiễm và 913 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 87.956 và 7.716. Thủ đô Madrid và vùng Catalonia có số người chết cao nhất Tây Ban Nha, lần lượt là 3.392 và 1.410. Giới chức y tế nhận định dịch ở Tây Ban Nha sẽ sớm đạt đỉnh.

Trung Quốc ở vị trí thứ tư với 81.518 ca nhiễm, 3.305 ca tử vong. Nước này ghi nhận 48 ca nhiễm mới, toàn bộ đều là ca ngoại nhập.

Trung Quốc đang đẩy mạnh quy trình kiểm tra sức khỏe, cách ly, giảm số chuyến bay quốc tế và cấm nhập cảnh đối với hầu hết người nước ngoài.

Đức có thêm 4.450 ca nhiễm và 104 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 66.885 và 645. Tỷ lệ tử vong ở Đức vẫn thấp, chỉ khoảng 0,9%.

Thủ tướng Đức Angela Merkel có kết quả âm tính với Covid-19 lần ba. Trước đó bà đã tự cách ly tại căn hộ ở Berlin sau khi tiếp xúc với một bác sĩ mắc bệnh.

Iran có 41.495 ca nhiễm và 2.757 ca tử vong. Iran đã đóng cửa trường học, các buổi lễ cầu nguyện, quốc hội và nhiều địa điểm hành hương khác.

Hàn Quốc có thêm 125 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 9.786. Nước này có thêm 4 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 162. Hàn Quốc sẽ cách ly bắt buộc trong hai tuần đối với tất cả công dân nước ngoài, bắt đầu từ 1/4.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất với 2.626 ca nhiễm và 37 ca tử vong.

Philippines và Thái Lan đều ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm. Indonesia có 1.414 ca nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 31/3: Nhiều nước gửi hàng cứu trợ cho Mỹ

Tổng thống Trump cho biết nhiều nước đã gửi hàng hỗ trợ Mỹ chống Covid-19.

"Tôi phải nói rằng chúng ta có quan hệ tuyệt vời với rất nhiều nước. Trung Quốc đã gửi nhiều hàng hóa. Nga điều một máy bay rất, rất lớn mang theo nhiều hàng hóa và thiết bị y tế", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.

Mỹ đang rất cần các thiết bị y tế để đối phó Covid-19 khi số ca nhiễm đang tăng rất nhanh.

Chính phủ Mỹ đang lập cầu hàng không với Trung Quốc để tăng tốc độ vận chuyển. Theo đó thiết bị y tế được mua bởi các công ty tư nhân sẽ được chuyển bằng máy bay tới Mỹ, thay vì tàu biển như thông thường.

Cầu hàng không sẽ có 20 chuyến bay mỗi ngày và được duy trì trong 30 ngày tới.

Mỹ đã ghi nhận 161.580 ca nhiễm và 2.995 ca tử vong.

Bài liên quan