Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Gần 1,3 triệu ca nhiễm toàn cầu, tỷ lệ tử vong ở Italy hơn 12,3%

Thứ hai, 06/04/2020, 14:06 PM

Đại dịch đã xuất hiện ở 208 quốc gia và cùng lãnh thổ, lây lan cho gần 1,3 triệu người và khiến 70.000 người tử vong. Ở châu Á, Nhật Bản đang có nguy cơ bùng dịch nghiêm trọng.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Gần 1,3 triệu ca nhiễm toàn cầu, tỷ lệ tử vong ở Italy hơn 12,3%

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Gần 1,3 triệu ca nhiễm toàn cầu, tỷ lệ tử vong ở Italy hơn 12,3%

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4 thế giới: Gần 1,3 triệu người nhiễm bệnh

Thống kê của Đại học John Hopskin cho thấy, dịch Covid-19 đã lây sang 1.273.712 người ở 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 69.458 người tử vong, 262.486 người bình phục, 45.592 người nguy kịch.

10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 29.704 ca nhiễm và 1.271 ca tử vong. Như vậy, nước này tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng số người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã lên 9.618 và tổng số ca nhiễm là 336.830.

Tây Ban Nha có 131.646 ca nhiễm, 12.641 ca tử vong.

Italy có 128.948 ca nhiễm, 15.887 ca tử vong. Nước này đang có ca tử vong cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 12,3 %, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu vì Covid-19.

Đức ghi nhận tổng cộng 100.123 ca nhiễm, 1.584 ca tử vong.

Pháp có tổng cộng 92.839 ca nhiễm, 8078 ca tử vong.

Trung Quốc có 81.708 ca nhiễm, 3.331 ca tử vong.

Iran có 58.226 ca nhiễm, 3.605 ca tử vong.

Anh ghi nhận 47.806 ca nhiễm, 4.934 ca tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa đến bệnh viện London vào tối 5/4 với các "triệu chứng dai dẳng" - bao gồm cả sốt vì Covid-19. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Anh ở Downing Street cho biết đây chỉ là một "bước phòng ngừa" được thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.662 ca nhiễm, 61 ca tử vong.

Tiếp đó, Philippines có 3.246 người nhiễm và 152 người tử vong. Indonesia và Thái Lan có lần lượt số ca nhiễm, ca tử vong là 2.272 và 198 ca; 2.169 và 23 ca.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Ca nhiễm không triệu chứng ở Trung Quốc tăng

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đến cuối ngày 5/4, nước này ghi nhận thêm 78 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng, tăng đáng kể so với 47 ca một ngày trước đó. Từ đầu tháng Tư, Trung Quốc mới tính các ca nhiễm không triệu chứng vào số liệu Covid-19 hàng ngày.

Trong khi đó, số ca nhiễm có triệu chứng mới là 39, cũng tăng so với 30 ca một ngày trước đó. Trong số 39 ca mới này, số ca "ngoại nhập" vẫn chiếm đa số.

Trung Quốc đã cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh để ngăn chặn bùng phát dịch đợt hai. Chính quyền trung ương hối thúc các địa phương xác định và cách ly bệnh nhân không triệu chứng.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay, lần đầu tiên nước này ghi nhận ít hơn 50 ca nhiễm Covid-19 mới kể từ 29/2. Đây tiếp tục là dấu hiệu cho thấy nước này đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt.

Hàn Quốc đã ghi nhận 10.284 ca nhiễm, trong đó có 186 ca tử vong, 6.598 ca đã bình phục. Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Hàn Quốc, lần lượt có tổng số ca nhiễm là 6.781 và 1.316.

Ngoài việc mở rộng xét nghiệm lưu động, Hàn Quốc đã gia hạn các quy định chặt chẽ về cách biệt cộng đồng thêm hai tuần, cho đến ngày 19/4.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4: Nhật sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Theo Yomiuri, Thủ tướng Abe có thể sẽ công bố tình trạng khẩn cấp ngay hôm nay 6/4 hoặc muộn nhất là vào ngày mai khi số ca nhiễm ở nước này đang tăng nhanh, đã lên tới 3.654 ca, trong đó có 85 ca tử vong dù trước đó Nhật đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh.

Ngoài ra, nhiều người lo ngại thủ đô Tokyo có nguy cơ "vỡ trận" như New York khi số ca mắc mới đang tăng tốc và tổng số ca đã lên tới hơn 1.000.

Theo luật sửa đổi vào tháng Ba để ngăn Covid-19, thủ tướng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu căn bệnh này gây ra "nguy hiểm nghiêm trọng" cho cuộc sống và nếu sự lây lan nhanh chóng của nó có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Bài liên quan

Động thái này sẽ cung cấp cho thống đốc ở các khu vực thẩm quyền pháp lý để yêu cầu mọi người ở nhà và các doanh nghiệp đóng cửa, nhưng không áp đặt biện pháp phong tỏa ở các quốc gia khác.