Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Hơn 1,5 triệu người nhiễm, ca mới ở Trung Quốc cao nhất hai tuần

Thứ năm, 09/04/2020, 13:23 PM

Nga, Nhật, Singapore cùng một số quốc gia khác đang có số ca nhiễm mới tăng vọt. Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận số ca theo ngày cao nhất trong hai tuần qua.

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Hơn 1,5 triệu người nhiễm, ca mới ở Trung Quốc cao nhất hai tuần.

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Hơn 1,5 triệu người nhiễm, ca mới ở Trung Quốc cao nhất hai tuần.

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Hơn 1,5 triệu người nhiễm

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4 vẫn diễn biến phức tạp khi dịch đã lan sang 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu có 1.517.960 ca nhễm, tăng 84.384 ca, 88.455 ca tử vong, tăng 6.414 ca và 330.266 người đã bình phục.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Mỹ ghi nhận 434.927 ca nhiễm, tăng 31.935 một ngày, trong đó có 14,788, tăng 1.940 một ngày. New York vẫn là vùng dịch lớn nhất, chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm của cả nước Mỹ, trong khi số ca tử vong chiếm gần một nửa.

Tây Ban Nha có 148.220 ca nhiễm, 14.792 ca tử vong, tăng lần lượt 6.278 và 747 ca.

Italy có 139.422 ca nhiễm, 17.669 ca tử vong. Số ca nhiễm mới và ca tử vong mới lần lượt là 3.836 và 542 ca. Nước này đang có ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 12,6%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Số ca nhiễm ở Pháp và Đức gần tương đương nhau, lần lượt là 112.950 và 113.296 nhưng số ca tử vong ở Pháp gấp gần 5 lần ở Đức, lần lượt là 10.869 và 2.349 ca.

Trung Quốc có 81.802 ca nhiễm, 3.333 ca tử vong, tăng lần lượt 62 ca và 2 ca so với ngày hôm trước.

Iran có 64.586 ca nhiễm, 3.993 ca tử vong.

Anh ghi nhận 60.733 ca nhiễm, 7.097 ca tử vong, tăng lần lượt 5.491 và 938 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson được thông báo là sức khỏe đã ổn định đã ngồi dậy được bình thường.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 4.119 ca nhiễm, tăng 165 ca và 65 ca tử vong, tăng 2 ca so với ngày hôm trước.

Tiếp đó, Philippines có 3.870 người nhiễm và 182 người tử vong, nhiều hơn 106 và 5 ca so với ngày hôm trước.

Indonesia có số ca nhiễm 2.956 ca, trong đó có 240 ca tử vong, cao nhất Đông Nam Á và thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Số ca mới ở Trung Quốc cao nhất hai tuần

Trung Quốc ghi nhận thêm 63 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 8/4. Đây là mức tăng cao nhất kể từ 25/3.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, trong số những ca này có 61 ca ngoại nhập. Trung Quốc cũng có thêm 2 ca tử vong, nâng số người chết lên 3.335 trong tổng số 81.865 ca nhiễm.

Mối lo ngại của Trung Quốc hiện tại là các ca nhiễm từ nước ngoài vào và những ca nhiễm không triệu chứng.

Tổng số ca nhiễm từ nước ngoài về ở Trung Quốc là 1.103 ca, hầu hết là du học sinh về nước.

Trung Quốc cũng vừa phong tỏa thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang, thành phố 70.000 dân và có đường biên giới chung với Nga, khi số ca nhiễm ở đây tăng đột biến.

25 người nhiễm Covid-19 ở Tuy Phân Hà là người Trung Quốc trở về từ Nga. Ngoài ra, hơn 80 người nghi nhiễm ở thành phố này đang được theo dõi.

Từ cuối tháng Ba, người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, trừ nhân viên ngoại giao và người nhập cảnh vì mục đích thiết yếu.

Từ 8/4, công dân Trung Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe và lịch sử di chuyển trong 14 ngày gần nhất trước khi lên máy bay.

Tình hình dịch bệnh ngày 9/4: Số ca bệnh tăng nhanh ở Nga, Nhật, Singapore

Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua cho biết nước này có thêm 455 ca nhiễm Covid-19 một ngày, nâng tổng số lên gần 4.900. Trong đó có 102 người tử vong. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới vượt mức 400 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. 

Tokyo có thêm 144 ca nhiễm, cao hơn cả kỷ lục ca nhiễm mới 143 hôm 5/4, nâng tổng số ca nhiễm ở Tokyo lên 1.338, trong đó 1.112 người phải nhập viện và 31 trường hợp đã tử vong. 95 trường hợp chưa thể xác định nguồn lây nhiễm.

Tại Singapore, giới chức nước này xác nhận 142 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất tới nay, nâng tổng số người nhiễm lên 1.623. Trong số các ca nhiễm mới, 55 ca liên quan đến các cụm dịch đã biết, 13 ca lây từ người nhiễm, 2 ca nhập khẩu và 72 ca chưa rõ nguồn lây.

Singapre hiện có 6 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Nga, trong những ngày qua, số ca nhiễm liên tục tăng thêm hơn 1.000 ca mỗi ngày dù nước này đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Sputnik ngày 8/4 đưa tin, Nga ghi nhận thêm 1.175 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên tới 8.672. Trong số các ca Covid-19 ở Nga mới, 660 ca ở Moscow và 34 ca ở St. Petersburg.

Số người chết hiện là 63.

Từ ngày 31/3, Nga đã đóng cửa toàn bộ biên giới đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời yêu cầu người dân ở yên trong nhà để phòng dịch Covid-19. Toàn bộ các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khu vui chơi, điểm du lịch, rạp chiếu phim, quán cà phê…cũng ngừng hoạt động

Trường học đóng cửa, các kỳ thi sẽ được hoãn lại và điều chỉnh thời gian hợp lý.

Bài liên quan