Tình hình Syria ‘căng như dây đàn’: Mỹ dọa tấn công, Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Thứ ba, 10/04/2018, 09:15 AM

Tình hình Syria đang căng như dây đàn khi ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ ra quyết định về việc có đáp trả quân sự đối với chính quyền Syria hay không trong vòng 24 -48 giờ tới. Trong khi đó, Nga cảnh báo nếu làm vậy Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc.

tinh-hinh-syria-cang-nhu-day-dan-my-doa-tan-cong-nga-canh-bao-hau-qua-nghiem-trong
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ quyết định về việc có tấn công quân sự Syria hay không trong 24 tới 48 giờ tới. Tuyên bố khiến tình hình Syria thêm căng thẳng.

Mỹ quyết định tấn công Syria hay không trong vòng 24 - 48 giờ tới

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công hóa học tại Douma, Syria là tàn bạo, và tuyên bố chính phủ của ông sẽ ra quyết định có đáp trả quân sự đối với chính quyền Syria hay không trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Ông Trump nói: “Chúng ta không thể để yên những hành động tàn ác như thế”. Ông Trump nói gần như chắc chắn thủ phạm đứng sau vụ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 8/4 khiến hơn 70 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng trăm người khác.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ sử dụng phương án quân sự, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ quyết định về việc đó trong vòng 24-48h tới".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gọi Tổng thống Syria Bashar Assad là “quái vật” và dọa Mỹ sẽ đơn phương hành động.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông John Bolton, khẳng định: "Chúng tôi sẽ quyết định nhanh chóng, có thể là ngay cuối ngày hôm nay".

Phát biểu khi đang có chuyến thăm tại Qatar, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng tuyên bố, Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào để đáp trả vụ tấn công hóa học ở Douma.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Syria, Nga và Iran đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến 70 người thiệt mạng tại thị trấn Douma hồi tuần trước và cảnh báo những nước này sẽ phải trả giá đắt.

Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Đáp lại, Nga cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả “thảm khốc” nếu tấn công quân sự Syria, khiến tình hình Syria trầm trọng thêm. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov còn khẳng định, lực lượng viện trợ Nga đã tới khu vực này và họ không tìm thấy dấu vết nào của các loại vũ khí hóa học đã được sử dụng để tấn công người dân Douma như cáo buộc từ phía Mỹ.

tinh-hinh-syria-cang-nhu-day-dan-my-doa-tan-cong-nga-canh-bao-hau-qua-nghiem-trong
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cảnh báo Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc nếu tấn công Syria, khiến tình hình Syria thêm trầm trọng.

Họ cũng đã đến 1 bệnh viện tại thị trấn Douma. Các nhân viên bệnh viện nói không có thông tin liên quan đến vụ tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sáng sớm 10/4 (giờ Việt Nam) Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh: “Không có cuộc tấn công vũ khí hoá học nào cả. Thông qua các kênh liên quan, chúng tôi đã chuyển tải cho Mỹ thông điệp rằng, việc tấn công vào nơi mà quân đội Nga được sự ủy nhiệm của 1 chính phủ hợp pháp sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc. Chúng tôi kêu gọi các nhà chính trị phương Tây cần giảm bớt những ngôn từ hiếu chiến mà xem xét cẩn trọng hậu quả của những lời nói thiếu thận trọng”.

Việc Mỹ để ngõ khả năng tấn công quân sự vào Syria khiến tình hình Syria thêm căng thẳng

Trước đó, rạng sáng ngày 9/4, T-4, căn cứ không quân lớn nhất của Syria nằm ở thị trấn Homs, đã bị ít nhất 8 tên lửa hành trình tấn công. Không quân Syria đã bắn hạ 5 trong tổng số 8 tên lửa trong khi 3 tên lửa còn lại rơi gần căn cứ T-4. Vụ tấn công khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là công dân Iran hoặc là thành viên của các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria.

Nga cáo buộc chính 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã tiến hành vụ không kích này.

Hồi năm ngoái, để đáp trả những cáo buộc về một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường ở Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào 1 căn cứ không quân của Syria.

Vụ tấn công hóa học ở Syria có thật hay không?

Ngày 8/4, truyền thông phương Tây đưa tin, một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Sarin đã xảy ra tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta, ngoại ô Damascus, Syria, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Thị trấn Douma là nơi cuối cùng tại vùng Đông Ghouta còn bị chiếm đóng bởi lực lượng đối lập.

Các nguồn tin của phương Tây còn cho biết, 1 chiếc trực thăng đã thả quả bom mang chất độc thần kinh Sarin xuống thị trấn Douma. Theo Hiệp hội các tổ chức chăm sóc y tế, nhiều người đã được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng như co giật và miệng sủi bọt trắng.

Nhiều tổ chức cứu hộ và y tế khẳng định chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã gây ra vụ tấn công. Trong khi đó, Mỹ cho rằng sự ủng hộ của Nga đối với chính phủ Syria đã dẫn đến cái chết của 70 người vô tội.

Trong khi đó, chính phủ Syria và Nga khẳng định cuộc tấn công chỉ là "chuyện thêu dệt".

Moscow cho rằng Mỹ đang cố đổ tội cho Syria sử dụng vũ khí hóa học để lấy cớ tấn công.

Ngày 8/4, Giám đốc Trung tâm của Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, Thiếu tướng Yuri Yevtushenko bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, thuộc khu vực Đông Ghouta, Damascus.

Thông tin về vụ tấn công vũ khí hóa học này một lần nữa khiến tình hình Syria "sôi sục" trở lại, đẩy hy vọng hòa bình của người Syria tưởng như đã sắp với được ra xa hơn nữa.

 

 

Tấn công hóa học ở Syria đẩy phương Tây và Trung Đông vào chảo lửa chính trị mới

Những diễn biến xung quanh vụ bom hóa học ở Syria khiến hơn 500 người thương vong đang đẩy các quốc gia phương Tây và Nga vào một căng thẳng chính trị mới.