Thế giới
30/01/2019 09:22Tình hình Venezuela ngày 30/1: Tổng thống tự xưng bị điều tra, Mỹ 'cướp' các nguồn dự trữ của chính phủ Maduro
Tình hình Venezuela ngày 30/1: Venezuela đóng băng tài sản, cấm tổng thống tự xưng xuất cảnh
Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm tổng thống tự xưng Juan Guaido xuất cảnh, đóng băng tài sản của ông này trong bối cảnh tình hình Venezuela tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Tòa án cũng chấp thuận yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab về việc điều tra Guaido với cáo buộc đã giúp các quốc gia bên ngoài can thiệp vào nội bộ Venezuela.
Trong khi ông Gauido cho biết không ngạc nhiên về các biện pháp trừng phạt trên, Washington dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ chính phủ của Tổng thống Maduro.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói: “Những người cố gắng lật đổ nền dân chủ và làm hại Guaido sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng”.
Chính phủ Venezuela được cho là đang có ý định bắt giữ ông Guaido. Luật sư Isabel Frangie, thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cho rằng Tòa án Tối cao Venezuela có đủ cơ sở để phát lệnh bắt Guaido vì tội phản quốc.
"Ông Guaido chống lại hiến pháp, liên hệ với Mỹ và đề nghị họ can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela. Đây là tội phản quốc, tội danh này đủ để tòa án tối cao cách chức và bắt giữ Guaido cùng những người ủng hộ ông ta", Isabel cho hay.
Cũng theo Isabel, Bộ Tư Pháp Venezuela đang chuẩn bị ban hàng lệnh bắt Guaido nhưng Tổng thống Maduro vẫn muốn tạo cơ hội cho lãnh đạo đối lập đàm phán, giải quyết tình hình Venezuela một cách hòa bình.
Washington cho Guaido kiểm soát tài sản của Venezuela ở Mỹ
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Palladino, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cấp cho tổng thống tự xưng Venezuela Guaido quyền nhận và kiểm soát một số tài sản của chính phủ Venezuela hoặc Ngân hàng trung ương Venezuela tại Ngân hàng New York hay bất cứ ngân hàng bảo lãnh nào của Mỹ theo Khoản 25B trong Đạo luật Dự trữ liên bang.
Washington cho rằng động thái trên là vì lợi ích của người dân Venezuela.
Trong khi đó, Guaido cũng cho biết đang tìm cách kiểm soát các nguồn dự trữ khác của Venezuela ở nước ngoài để ngăn chặn chính phủ của ông Maduro tiếp cận được các khoản tiền này.
Ngày 28/1, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách về châu Âu và châu Mỹ của Anh, ông Alan Duncan, đề nghị chuyển 31 tấn vàng của chính phủ Venezuela trong Ngân hàng Anh cho lãnh đạo đối lập Venezuela.
Trước đó, Guaido đã yêu cầu Thủ tướng Anh Theresa May và Ngân hàng Anh chuyển vàng cho ông ta với lý do lo sợ sẽ vàng này sẽ bị chính phủ dùng để đàn áp biểu tình.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Ngân hàng Anh không có quyền quyết định “số phận” của 31 tấn vàng trên đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu làm vậy.
Nghị sĩ Công đảng Anh Chris Williamson cho rằng nếu Ngân hàng Anh tự cho mình quyền quyết định “số phận” của 31 tấn vàng do Venezuela, đó sẽ là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ một quốc gia có chủ quyền và gây tổn hại nghiêm trọng niềm tin vào các ngân hàng đang giữ các nguồn dự trữ.
Chuyên gia David Gibson, giám đốc quản lý hãng kim loại quý quốc tế GoldVu, cảnh báo việc không cho chính phủ Venezuela lấy lại số vàng dự trữ trên sẽ gây ra hậu quả rất lớn, làm mất lòng tin vào các ngân hàng phương Tây. Nhiều quốc gia sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu Anh hay Mỹ có còn là nơi an toàn để trữ tài sản hay không.
Tổng thống tự xưng Venezuela bị cấm xuất cảnh, đóng băng tài sảnChính phủ Venezuela đã có những biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời, Reuters ngày 29/1 đưa tin. |
Anh nhăm nhe chuyển 31 tấn vàng dự trữ của Venezuela cho phe đối lậpNgày 28/1, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách về châu Âu và châu Mỹ của Anh, ông Alan Duncan, đề nghị Ngân hàng Anh chuyển số vàng dự trữ trị giá 1,3 tỷ USD của chính phủ Venezuela cho lãnh đạo đối lập Venezuela. |
Mỹ để lộ kế hoạch điều 5.000 quân đối phó Venezuela?Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton dường như đã để lộ việc Washington có kế hoạch đưa 5.000 binh sĩ tới Colombia, láng giềng của Venezuela trong tình hình căng thẳng hiện nay. |