Tình hình Venezuela ngày 1/2: Venezuela tố Mỹ đang 'cướp bóc', dọa kiện lên tòa quốc tế

Thứ sáu, 01/02/2019, 11:47 AM

Venezuela chuẩn bị kiện lên tòa án quốc tế về việc Mỹ đang tìm cách lấy tiền của chính phủ giao cho phe đối lập. Nghị viện châu Âu công nhận tổng thống lâm thời tự xưng.

Tình hình Venezuela ngày 1/2
Venezuela chỉ trích việc Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela.

Tình hình Venezuela ngày 1/2: Caracas sẽ kiện Mỹ vì tội “cướp” tài sản của chính phủ Maduro

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa cho hay Caracas sẽ kiện Washington lên tòa án quốc tế vì tội “cướp bóc” tài sản của chính phủ Venezuela, đẩy tình hình Venezuela vào khủng hoảng hơn.

“Những gì họ làm là cướp bóc. Họ đóng băng các tài khoản và giao dịch của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. Chúng tôi có doanh nghiệp lớn mang tên Citgo ở Houston, Mỹ. Ở châu Mỹ, chúng tôi có hơn 10.000 cây xăng và đó là nguồn thu của chính phủ Venezuela, nhưng họ (Mỹ) đã đóng băng tất cả. Chúng tôi sẽ kiện họ lên tòa án quốc tế vì những vi phạm đó", ông Tortosa cho hay.

Tortosa cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây thêm áp lực vào tình hình Venezuela, chặn dòng ngoại tệ nhằm ngăn cản việc mua nhu yếu phẩm. "Những bước đi này là hoàn toàn phạm pháp. Đây thực sự là một sự chiếm đoạt ngân sách chính phủ. Mỹ vi phạm toàn bộ quy tắc pháp lý. Họ lấy tiền từ đất nước chúng tôi và nói rằng sẽ đưa nó cho một cá nhân khác, điều này sẽ không bao giờ xảy ra", ông khẳng định.

Đại sứ Venezuela tại Nga cũng nhắc lại việc Mỹ đang xúi giục Ngân hàng Anh không trả lại 31 tấn vàng dự trữ của Venezuela.

Tổng thống tự xưng nói gia đình bị đe dọa

Guaido nói cảnh sát đã tới gặp vợ ông để đe dọa.

Ông này cho rằng lực lực cảnh sát đặc nhiệm Venezuela (FAES) đã tìm cách thẩm vấn vợ ông. Lãnh đạo đối lập cũng kêu gọi những người ủng hộ tìm ra mục đích của FAES và rằng FAES phải chịu trách nhiệm nếu gia đình ông gặp nguy hiểm.

Nghị viện châu Âu công nhận tổng thống tự xưng

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela.

Cơ quan này cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu chấp nhận Guaido là "tổng thống lâm thời hợp pháp duy nhất của Venezuela cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới tự do, minh bạch và đáng tin cậy được tiến hành”.

Người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini cũng yêu cầu chính phủ Venezuela thả hai nhà báo Pháp vừa bị bắt ở thủ đô Caracas ngày 30/1 khi đang đưa tin về khủng hoảng tại Venezuela.

Sau đó, Đại sứ quán Pháp tại Venezuela xác nhận hai nhà báo trên đã được thả.

Mỹ kêu gọi ông Maduro từ chức để được ân xá

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói Tổng thống Maduro nên từ chức càng sớm càng tốt để được ân xá.

"Tôi mong Nicolas Maduro và các cố vấn hàng đầu nghỉ hưu, an dưỡng tại một bãi biển đẹp nào đó cách xa Venezuela. Họ nên tận dụng đề xuất ân xá của tổng thống Guaido và từ chức càng sớm càng tốt", ông Bolton viết trên Twitter.

Trước đó, Guaido tuyên bố Tổng thống Maduro sẽ được ân xá nếu đồng ý từ chức.

Hiện tại, ông Maduro cáo buộc Mỹ can thiệp nội bộ, cho biết sẵn sàng đàm phán với phe đối lập nhưng bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử tổng thống sớm.

 

Nga phủ nhận tin máy bay bí ẩn chở đầy vàng Venezuela đang về nước

Một thành viên phe đối lập Venezuela tuyên bố một máy bay Nga đang chở đầy 20 tấn vàng Venezuela về nước. Điện Kremlin đã lên tiếng về thông tin này.

 

Tổng thống Venezuela cáo buộc Mỹ thuê mafia ám sát ông

Ông Nicolas Maduro tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chính phủ Colombia và mafia ám sát ông, RT ngày 30/1 đưa tin.

 

Trung Quốc có thể mất khoản cho vay khổng lồ vì khủng hoảng Venezuela

Trong khi cuộc khủng hoảng Venezuela phải gánh thêm lệnh trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, Trung Quốc, một trong những chủ nợ lớn nhất của Venezuela, cũng gặp rủi ro lớn.