Thời sự
09/08/2021 21:10Tình tiết bất ngờ vụ 8 con hổ bị chết sau giải cứu
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Có 8 con hổ bị chết sau khi được lực lượng chức năng giải cứu ở Nghệ An.
Tin tức liên quan đến vụ việc 8 con hổ bị chết sau khi được lực lượng chức năng giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An, nhận được sự quan tâm của dư luận.
Gia đình một Công an xã bán chuyên trách nuôi 3 con hổ
Theo thông tin mới nhất, trong số 2 gia đình nuôi nhốt 17 con hổ trái phép ở xã Đô Thành có 1 gia đình có chồng là Công an xã bán chuyên trách.
Cụ thể: Hai hộ nuôi nhốt hổ được xác định là: Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực, nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành.
Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân), nuôi nhốt 3 cá thể hổ. Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi cá thể hổ ở đây nặng từ 225kg đến 265kg.
Báo Giao Thông dẫn trao đổi từ ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết: Chồng bà Nguyễn Thị Định là anh Hậu - anh này là Công an bán chuyên trách của xã, hiện vẫn đang làm.
Về việc sao không kiểm điểm trách nhiệm cán bộ khi bao che, tiếp tay cho vi phạm, ông Huệ nói: Chưa kỷ luật được vì còn phải chờ kết quả điều tra của công an. Khi có kết luận điều tra, chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định.
Ông Huệ cũng khẳng định xã không thể mở đợt kiểm tra việc chăn nuôi ở địa phương vì không có thẩm quyền. "Họ nuôi nhốt làm chuồng, tường rào kín đáo, muốn vào kiểm tra thì phải có công an, có lệnh khám nhà, chứ nhà họ sao mình vào được" - ông Huệ nói lên khó khăn của địa phương trong việc kiểm tra giám sát.
8 con hổ bị chết là ngoài ý muốn
Báo Dân Trí dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng: Đây là chuyên án liên quan đến hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
Theo ông Hải, quá trình phá chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và mời các lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã tham gia.
Hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm là vi phạm pháp luật, được quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại khoản 3, Điều 244 Bộ Luật hình sự, hành vi nuôi nhốt, săn bắt, giết thịt từ 6 cá thể hổ trở lên có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.
"Trong chuyên án này, các cá thể hổ được xem là vật chứng của vụ án thì nó phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo tài liệu chứng cứ công an thu thập được thì chủ nhà chính là đối tượng phạm tội. Nếu bàn giao vật chứng này cho chủ nhà sẽ dẫn đến tiêu hủy, thay đổi vật chứng, làm ảnh hưởng đến khả năng chứng minh vật chứng trong vụ án hình sự", Đại tá Hải lý giải việc không bàn giao cho chủ nhà chăm sóc các cá thể hổ nói trên.
Tại thời điểm phá án cho thấy các cá thể hổ được nuôi nhốt ở điều kiện ẩm thấp, chật hẹp, mất vệ sinh. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nhà động vật học thì việc đưa các cá thể hổ về nơi nuôi nhốt được cấp phép với điều kiện tốt hơn là một trong những giải pháp nhân văn.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói, việc 8 cá thể hổ chết là ngoài ý muốn của tất cả lực lượng chức năng tham gia chuyên án.
Việc tìm một nơi chăm sóc, bảo tồn, nuôi dưỡng các cá thể hổ hiện hết sức khó khăn. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết vấn đề này, tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa tìm được. Mặc dù vậy, Đại tá Nguyễn Đức Hải khẳng định không vì khó khăn đó mà chùn bước trước loại tội phạm này.
Xử lý sao với xác 8 con hổ bị chết sau giải cứu?
Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đối với 8 con hổ đã bị chết sau giải cứu, theo quy định cơ quan điều tra, cơ quan xử lý sẽ tạm giữ để bảo quản mẫu vật, lấy mẫu giám định.
Nếu cơ quan tạm giữ không có điều kiện bảo quản thì chuyển giao các cá thể hổ bị chết cho cơ sở có điều kiện để bảo quản trong thời gian chờ quyết định xử lý của người có thẩm quyền.
Về hình thức xử lý 8 con hổ đã chết, theo ông Hiệu, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chuyển giao cho các vườn động vật hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành để bảo tồn, trưng bày vì mục đích giáo dục bảo tồn…
Trong trường hợp các mẫu vật mang dịch bệnh buộc phải tiêu hủy thì tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Đối với số hổ còn sống, theo ông Hiệu, quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), hổ thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP, đồng thời là loài thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và thuộc Phụ lục I Công ước CITES.
Theo đó, hổ được pháp luật bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, buôn bán, sử dụng, xuất khẩu, nhập khẩu vì mục đích thương mại. Hành vi nuôi, nhốt hổ trái pháp luật sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.