Thời sự
07/08/2021 07:44Vụ 8 con hổ chết sau giải cứu: Xử lý xác hổ ra sao?
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
8/17 con hổ bị chết sau khi được lực lượng chức năng giải cứu ở Nghệ An.
Liên quan đến vụ việc 8/17 con hổ bị chết sau khi được lực lượng chức năng giải cứu ở Nghệ An, nhận được sự quan tâm của dư luận.
Một trong những câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là nguyên nhân vì sao 17 con hổ đang được người dân nuôi khỏe mạnh nhưng sau khi được giải cứu 8 con hổ lại lăn ra chết? Trách nhiệm thuộc về ai?
Đặc biệt, sau khi 8/17 con hổ bị chết thì thi thể của chúng sẽ được xử lý như thế nào, trong bối cảnh thiêu hủy thì phí bởi giá cao hổ giờ rất đắt từ 25-40 triệu đồng/gram?
Nguyên nhân 8 con hổ chết có thể do thay đổi môi trường?
Nhận định về nguyên nhân khiến những con hổ đang khỏe mạnh khi được nuôi dưỡng ở nhà dân nhưng bị chết sau khi cơ quan chức năng giải cứu, ông Trần Văn Hải - Phó GĐ Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) cho rằng: Hổ chết có nhiều yếu tố, nguyên nhân khác nhau.
Báo Vietnamnet dẫn lời ông Hải nhận định: "Các con hổ trước khi tiêm thuốc mê cần đánh giá hiện trạng sức khỏe, thể trạng và cân nặng của từng cá thể. Từ đó, để tính liều lượng thuốc mê cho phù hợp với từng con hổ khác nhau khi tiêm".
Ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết, các cá thể hổ trong quá trình giải cứu bị chết là sự việc ngoài mong muốn. Quan trọng nhất là việc bảo tồn động vật hoang dã cần phải phá án, bắt giữ được các đối tượng mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã để răn đe chung.
Theo ông Thái, các cá thể hổ đã được giải cứu này không thể tái thả về môi trường tự nhiên mà chỉ có thể đưa vào các khu bảo tồn chăm sóc. Hổ được nuôi nhốt từ lâu, khả năng săn mồi trong tự nhiên để sinh tồn là khó khăn.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Đại Thắng - phó phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho hay: Thời điểm ông có mặt kiểm tra cùng công an, những con hổ này vẫn còn khỏe mạnh. Sau đó, hổ được cán bộ thú y tiêm thuốc gây mê, chuyển về khu sinh thái.
"Quá trình này, hổ được cho vào lồng sắt đã được chuẩn bị từ trước, chuyển lên xe cẩu. Chỉ chừng vài giờ đồng hồ, hổ được đưa đến khu sinh thái", ông Thắng thông tin.
Ông Thắng cũng đánh giá do đây là hổ nuôi trong hầm lâu năm, nên khi vận chuyển ra khu vực khác có thể thay đổi môi trường đột ngột, dẫn đến hổ chưa thể thích nghi ngay được.
"Tôi cũng chưa nhận định nguyên nhân chính xác vì sao hổ chết, phải chờ cơ quan điều tra làm rõ", ông Thắng nói.
Trong khi đó, nói với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết: Nguyên nhân dẫn đến hổ chết vẫn chưa được xác định chính xác. Theo đại tá Hải, bước đầu có thể một số nguyên nhân như gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng. Quá trình bắt giữ, đưa ra khỏi hầm gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng sức khỏe của hổ, hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn hổ tự nhiên…
Xử lý thế nào với xác 8 con hổ chết?
Về câu hỏi việc xử lý xác 8 con hổ chết như thế nào? ông Lê Đại Thắng - phó phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho hay: Phải chờ kết quả của cơ quan điều tra về nguồn gốc nuôi nhốt mới đưa ra được biện pháp xử lý theo thông tư 29 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.
Đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện xác 8 con hổ này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. 9 con hổ còn lại đang được chăm sóc và hiện chưa có dấu hiệu gì bất thường. Cơ quan công an sẽ xử lý theo đúng quy định, quy trình pháp luật.
Trao đổi với PV, một số luật sư cho rằng: Cơ quan chức năng song song với việc xử lý trách nhiệm của cá nhân nuôi nhốt trái phép hổ về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điều 244 Bộ luật hình sự thì cũng cần điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của 8 cá thể hổ trong hoạt động thu giữ, niêm phong, bảo quản.
Không loại trừ khả năng phải xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do đã thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.