Tòa Thái Bình trả hồ sơ vụ con nuôi Đường Nhuệ đánh người

Thứ năm, 07/05/2020, 06:40 AM

TAND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án Tiến "trắng" (con nuôi Đường Nhuệ) và đồng phạm đánh nát chân một thanh niên cuối năm 2018.

Đối tượng Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến trắng) được biết đến là con nuôi của Đường Nhuệ.

Đối tượng Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến trắng) được biết đến là con nuôi của Đường Nhuệ.

Liên quan đến vụ án con nuôi Đường Nhuệ cùng đồng bọn đánh người dã man ở Thái Bình xảy ra cuối năm 2018.

Mới đây, TAND tỉnh Thái Bình đã mở lại phiên phúc thẩm để xét xử vụ án, trong đó đưa ra quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Cụ thể, trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng qua (6/5), TAND tỉnh Thái Bình đã xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" do Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến trắng, được xem là con nuôi của Đường Nhuệ) và đồng bọn gây ra tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình và hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Thái Bình cho rằng hồ sơ, chứng cứ trong vụ việc này vẫn chưa đầy đủ nên đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019 ngày 26/9/2019 của TAND huyện Đông Hưng, đồng thời tuyên trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng điều tra lại vụ án, bổ sung các tình tiết liên quan.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra chiều 27/4, do bị hại là anh Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) vắng mặt không có lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa hôm qua (6/5), bị hại đã có mặt sau cả 2 lần vắng mặt là ở phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần 1.

Như đã biết, theo cáo trạng, vào tháng 12/2018, Bùi Mạnh Tiến (SN 1995 - tức Tiến trắng, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nghe Phạm Văn Sáng (SN 1991, trú thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nói anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, ngụ thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dọa sẽ đánh lén Tiến.

Đến khoảng 20h30' ngày 19/12/2018, anh Nguyễn Văn Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị Tiến cùng đồng bọn vào khống chế, lôi ra ngoài hành hung. Tiến "trắng" là đối tượng trực tiếp vật ngã và khống chế anh Hùng để đồng bọn dùng hung khí hành hung anh Hùng.

Toàn bộ hành vi của Tiến "trắng" và đồng bọn đã bị camera an ninh gần đó ghi lại. Giám định pháp y sau đó cho thấy, anh Hùng bị 14 thương tích, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, với tỷ lệ thương tích 25%.

Sau 2 ngày xảy ra vụ việc trên, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý. Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019 ngày 26/9/2019 của TAND huyện Đông Hưng, HĐXX đã tuyên phạt 14 bị cáo với các mức án từ 1 năm đến 1 năm 9 tháng tù, trong đó có một bị cáo dưới 18 tuổi, có bố là liệt sỹ, được hưởng án treo, đều về tội "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án, một số bị cáo cho rằng bản án quá nghiêm khắc nên làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Thái Bình xin giảm nhẹ hình phạt.

Đến chiều 27/4 vừa qua, TAND tỉnh Thái Bình tổ chức phiên phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn xét xử do bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt.

Con nuôi Đường Nhuệ và quá khứ bất hảo

Tiến "trắng" con nuôi của đại ca giang hồ Đường Nhuệ là biệt danh của Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Tiến "trắng" được biết đến là cánh tay đắc lực giúp sức cho Đường Nhuệ và từng bị xử lý hành chính nhiều lần vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Trong vụ việc ông Nguyễn Văn Lẫm cùng vợ là bà Phạm Thị Quyết (chủ Công ty TNHH Lâm Quyết) tố cáo bị băng nhóm giang hồ của Đường Nhuệ chiếm đoạt, phá hoại công ty này tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình vào tháng 10/2017, chính Tiến "trắng" là người cầm đầu, tham gia nhóm côn đồ thực hiện theo lệnh của Đường Nhuệ.

Clip con nuôi Đường Nhuệ cùng đồng bọn đánh dã man người đàn ông ở Thái Bình. (Nguồn: Fb).

Bài liên quan