Toàn cảnh mưa lũ miền Trung làm hàng chục người chết và mất tích

Thứ hai, 12/10/2020, 14:39 PM

Các tỉnh miền Trung đang nỗ lực từng ngày đối phó với mưa lũ, tính đến nay đã có 32 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập lụt, hư hỏng.

Mưa lũ miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung khiến 32 người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của bão số 6, mấy ngày qua các tỉnh miền Trung đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lũ dâng cao tại các sông. Mưa lũ miền Trung gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản.

Theo số liệu cập nhật của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 22h đêm qua (11/10), mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 18 người chết (15 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển); 14 người mất tích (10 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển).

TP Huế chìm sâu trong biển nước.

TP Huế chìm sâu trong biển nước.

Mưa lũ còn làm cho 382 nhà bị sập đổ, hư hỏng; hơn 100.000 nhà bị ngập; 584ha lúa, hơn 3.800ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100ha thủy sản bị thiệt hại; 271 con gia súc, hơn 150.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi;...

Ngoài ra, tính đến 22h ngày 11/10, có tổng số 17 tàu với 106 người bị nạn, trong đó 11 tàu bị chìm, 6 tàu bị sự cố, đã cứu hộ an toàn được 99 người, 3 người bị chết, 4 người mất tích.

Hai trường hợp bị lũ cuốn thương tâm

Mới nhất, tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra trường hợp sản phụ mất tích thương tâm khi đang trên đường đi sinh đẻ.

Thông tin ban đầu: Khoảng 8h sáng 12/10, một sản phụ ở xã Phong An có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình thuê thuyền đưa đến bệnh viện để sinh. Đi được một đoạn, nước lũ chảy xiết khiến thuyền bị lật và sản phụ rơi xuống nước, mất tích.

Phát hiện vụ việc, người thân nhảy theo tìm kiếm nhưng bất thành. Người thân sản phụ đã gào khóc thảm thiết trước sự cố thương tâm. Theo người dân, nơi xảy ra vụ việc có nước ngập sâu và chảy rất xiết.

Sản phụ mất tích khi đang đến bệnh viện sinh con ở Huế khiến người thân khóc ngất. (Ảnh: IT).

Sản phụ mất tích khi đang đến bệnh viện sinh con ở Huế khiến người thân khóc ngất. (Ảnh: IT).

Trước đó, vào ngày 9/10, khi cùng chồng đi qua con suối gần nhà trong lúc mưa lũ, nước chảy xiết, một người phụ nữ trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình không may bị dòng nước cuốn trôi.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Liêu (SN 1973) người dân tộc Chứt, trú tại bản Tà Rà, xã Dân Hóa. Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, chị Liêu cùng chồng đi qua con suối gần nhà, do mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết nên chị Liêu đã bị nước cuốn trôi.

Căng thẳng phút trực thăng giải cứu thuyền viên trên biển

Khoảng 3h sáng 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở khu vực cách bờ khoảng 400m, trên tàu có 12 thuyền viên.

Đến sáng 11/10, với sự tham gia của trực thăng cứu hộ lẫn đặc công nước của Hải quân, công tác cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất, toàn bộ người gặp nạn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 ở vùng biển Quảng Trị đã được đưa vào bờ an toàn.

Trực thăng tiếp cận, giải cứu các thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển. (Ảnh: Dân trí).

Trực thăng tiếp cận, giải cứu các thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển. (Ảnh: Dân trí).

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khen ngợi các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên.

TP Huế chìm trong biển nước

Đêm 12/10, do mưa rất to tại nhiều nơi nên nước lũ sông Hương đã lên nhanh từng giờ, trên mức báo động 3 đã khiến nước lũ lên nhanh.

Mưa lớn khiến toàn bộ TP Huế ngập sâu trong biển nước.

Cả TP Huế đã thành sông. (Ảnh: Dân trí).

Cả TP Huế đã thành sông. (Ảnh: Dân trí).

Sơ tán gần 46 nghìn dân khỏi vùng nguy hiểm

Sáng ngày 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tình hình mưa.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, tình hình mưa lũ đặc biệt thông tin kịp thời và cụ thể hơn tại các địa phương có thể bị ảnh hưởng để có phương án ứng phó.

Đối với tuyến biển và ven bờ, Tổng cục Thủy sản thông tin cho các địa phương tiếp tục thông tin hướng dẫn, kiểm đếm các tàu thuyền về diễn biến áp thấp nhiệt đới để đảm bảo an toàn; hướng dẫn chỉ đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn có giải pháp đảm bảo an toàn cho các khu vực nuôi trồng thủy sản, sơ tán người dân ở trên các chòi canh, lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Có phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân và khách du lịch tại khu vực ven biển, khu du lịch, các đảo và ven biển. Xem xét việc tổ chức cấm biển.

Bộ Giao thông vận tải thông tin, giám sát hoạt động đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải, tàu vãng lai ở các cửa sông, cửa biển.

Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các nước trong khu vực để giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú đảm bảo an toàn.

Đối với khu vực đất liền, đảm bảo an toàn cho người dân, tăng cường theo dõi thông tin và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc y tế cho người dân tại các khu vực sơ tán. Bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chảy xiết khi mưa lũ.

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động thu hoạch lúa, hoa màu, thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch, nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu. Cục chăn nuôi cung cấp thông tin về tình hình gia súc, gia cầm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ lụt để có phương án đảm bảo an toàn.

Đối với tình hình hồ chứa: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương đảm bảo vận hành xả lũ theo quy định, đặc biệt cần quan tâm tới các hồ chứa thủy điện nhỏ, kiểm tra rà soát vận hành các liên hồ chứa bao gồm 10 liên hồ chứa khu vực miền Trung và hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Hồng. Cần thông tin kịp thời cho hạ du khi xả lũ.

Bài liên quan