Mưa lũ lớn xảy ra từ ngày ngày 9 đến ngày 12/10 vừa qua gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

 

8
Mưa lũ khiến nhiều nơi ngập sâu

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp những ngày qua gây thiệt hại lớn cho các địa phương như Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Yên Bái: Thống kê đến 16 giờ ngày 12/10, số người chết và mất tích do mưa lũ trong toàn tỉnh đã tăng từ 18 lên 22 người, tăng lên 1.280 nhà bị thiệt hại, nhiều công trình công cộng bị mưa lũ làm hư hỏng; ước thiệt hại trên 160 tỷ đồng.

luquyetyenbai5
Mưa lũ gây thiệt hại nặng các địa phương phía Tây Yên Bái như Nghĩa Lộ (Văn Chấn), Trạm Tấu

Đến chiều 12/10, đã có 4.750 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, vệ sinh môi trường; trong đó quân đội, công an, dân quân tự vệ 2.650 người, người dân các địa phương 2.100 người.

Hòa Bình: Tính đến hết ngày 12/10, tỉnh Hòa Bình là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất sau mưa lũ vừa qua  41 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên 1.000 ngôi nhà của người dân đã bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi, khoảng 300 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 4.000ha lúa, hoa màu bị ngập hoàn toàn. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở thiệt hại nghiêm trọng...

IMG_5019
Hòa Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua

Lũ tại các ngầm qua suối dâng cao, tuyến tỉnh lộ 433 (đi các xã vùng cao như Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Nghê, Suối Nánh của huyện Đà Bắc) bị sạt lở, cô lập hoàn toàn. Hiện tại còn khoảng 11 người dân xã Suối Nánh bị mất liên lạc.

Hồ Cháu Mè, hồ Thang, xã Tu Lý nước tràn qua đường tràn, thân đập nứt, nguy cơ mất an toàn cao. Huyện Tân Lạc có 4 nhà dân bị vùi lấp hoàn toàn.

Sơn La: Mưa Lũ vừa qua tại Sơn La đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương.

Mưa lũ những ngày qua đã làm hư hỏng, sập đổ, cuốn trôi 429 ngôi nhà, hơn 660 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm và hệ thống thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng hơn 59 tỷ đồng.

Phú Thọ: Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn, kết hợp xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình (mở 07 cửa) mực nước sông Thao, sông Đà đang rất nhanh.

duong-bien-hoa-1-1507823911094.jpg
Hình ảnh người dân phải dùng bao cát ngăn dòng nước trở nên quen thuộc những ngày qua.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, tính từ ngày 10 - 11/10 đã có 223 nhà dân bị ngập nước; 839,3ha rau màu bị ngập, đổ; 2.000m đê bao bị tràn, ngập; 565m đường giao thông bị sạt lở; 229,25ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ.

Hà Nội: Do sự cố đề Bùi 2 khiến xã Hoàng Văn Thụ và xã Tân Tiến bị ngập úng nặng. Tương tự khu vực bãi giữa sông Hồng, phường Nhật Tân, phường Tứ Liên... bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất may, chưa có thiệt hại gì về người. Các lực lượng vẫn đang khẩn trương khắc phục.

Hà Nam: Mưa lớn trong nhiều ngày qua, cộng với việc xả lũ từ đầu nguồn đã khiến nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam dâng cao, tràn qua bờ kè khiến nhiều gia đình bị ngập sâu trong nước, bắt buộc phải di dời tài sản đi chỗ khác. 

Tại Hà Nam, trong hai ngày qua lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 234mm, mực nước trên sông Hồng tại trạm đo Như Trác lúc 7h là +2,4m (Báo động I là 4,40m) và sẽ lên nhanh khi xả lũ; mực nước trên sông Đáy tại trạm đo Phủ Lý lúc 7h là +3,54m (trên báo động II: 4cm) và đang tiếp tục lên.

Ninh Bình: Do mưa lớn và nước sông Hoàng Long dâng lên, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức sơ tán dân tại 12 xã của huyện Nho Quan và Gia Viễn.

Thanh Hóa: Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17h ngày 11/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9/10 đến ngày 11/10, tại hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-400mm, có nơi lên đến gần 600mm.

luthanhhoa (1)
Mưa lớn khiến nhiều nơi tại Thanh Hóa ngập sâu trong nước

Do lượng mưa quá lớn nên gây nên úng ngập tại nhiều địa phương, thiệt hại sơ bộ đã có; hơn 6.000 ngôi nhà bị ngập; 39 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hàng chục ngàn héc-ta hoa màu bị ngập úng hư hỏng; hơn 1.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi; nhiều tuyến đê, hồ dập, cầu cống bị vỡ, hư hỏng; nhiều điểm giao thông liên huyện, liên xã bị chia cắt, sạt lở.

Đặc biệt, tính đến cuối ngày 12/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 8 người chết, 8 người mất tích trong đó và 3 người bị thương.

Nghệ An: Tính đến 16h chiều 12/10, tỉnh Nghệ An đã có 8 người thiệt mạng do mưa lũ.

Hiện nay, 625 hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh đã đầy nước; 2 hồ lớn là Vực Mấu và sông Sào đã vận hành xả lũ; các hồ có nguy cơ mất an toàn là những hồ chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Mưa lũ đã làm trên 1.000 nhà dân bị ngập lụt, hư hỏng, gần 7.000 ha cây trồng các loại bị ngập và hư hại; gần 14.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; gần 2.500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở gây chia cắt, cô lập một số vùng.

dt_111020171254_thi-tran-mai-chau
Sau mưa lũ nhiều tuyến đường trở nên lầy lụt vì bùn đất.

Tỉnh Nghệ An đã di dời được khoảng 600 người ra khỏi khu vực ngập lụt. Hiện tại, ven sông Lam đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ sông, gây nguy hiểm đến các nhà dân.

Hà Tĩnh: Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm 12/10, Hà Tĩnh đã có khoảng 1.500 hộ dân bị ngập úng, một số vùng trũng vẫn đang bị nước lũ chia cắt, trên 500 ha hoa màu bị hư hỏng hoàn toàn, hơn 2.000 con gia cầm, gia súc bị nước cuốn trôi... 

Mưa lũ lớn kéo dài cũng đã khiến nhiều huyện miền núi trên địa bàn tỉnh bị nước chia cắt, hơn 14.000 học sinh vẫn phải nghỉ học. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại 16 xã thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, hư hỏng nghiêm trọng.