Tội ác của gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Thứ bảy, 09/07/2022, 18:46 PM

Gã cha dượng bị cáo buộc lợi dụng việc vợ đi làm thuê vắng nhà nên đã nhiều lần dở trò đồi bại với con gái riêng của vợ.

Trần Quang Thanh (bìa trái) tại cơ quan công an (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang).

Trần Quang Thanh (bìa trái) tại cơ quan công an (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang).

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc cha dượng xâm hại con riêng của vợ, mẹ ghẻ bạo hành, đánh đập con riêng của chồng... khiến dư luận dậy sóng.

Mới đây, tại Tuyên Quang VKSND tỉnh Tuyên Quang cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Thanh (30 tuổi, trú tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điều 142 bộ luật hình sự.

Nạn nhân là cháu gái tên T. (12 tuổi) - gọi đối tượng là cha dượng.

Báo Dân Trí đưa tin: Vào trước đó, anh Dương Đức H. (ở xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương) gửi đơn tố giác tội phạm tới các cơ quan chức năng về việc Trần Quang Thanh đã có hành vi xâm hại tình dục con gái anh là cháu T..

Cháu T. cũng là con gái của chị Trần Thị Ng. (SN 1989, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn). Cơ quan công an cho biết, sau khi kết hôn, đến năm 2017 anh H. và chị Ng. đã ly hôn; hiện chị Ng. là vợ 2 của Trần Quang Thanh.

Tháng 8/2021, qua mạng xã hội Facebook, chị Ng. quen biết Trần Quang Thanh, đến tháng 10/2021 thì Thanh rủ Ng. về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn sống.

Sau đó, cả hai đưa nhau đến UBND xã Hoàng Khai để đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau. Một thời gian sau, Ng. và Thanh về quê tại xã Kháng Nhật (huyện Sơn Dương) để đón hai con gái của Ng. lên ở cùng.

Vào tháng 11/2021, lợi dụng khi vợ đi làm thuê vắng nhà, Thanh uống rượu rồi nảy sinh dục vọng nên đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc hôn nhân đổ vỡ ở thời đại nào cũng ảnh hưởng nhưng việc gia tăng các vụ việc cha dượng xâm hại con riêng của vợ, mẹ ghẻ bạo hành, đánh đập con riêng của chồng... gần đây diễn ra nhiều, đáng báo động.

Có nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra từ những cuộc tình chắp vá ấy và những đứa trẻ là những nạn nhân. Vì còn nhỏ, vì chưa hiểu biết nên sợ sệt nên chúng thường có tâm lý chấp nhận, do đó các chuyên gia cho rằng, những người thân, những đoàn thể cần quan tâm hơn đến những trường hợp này để tránh những sự việc xấu xảy ra.