Sputnik ngày 24/12 đưa tin, trả lời phỏng vấn đài phát Nga Ekho Moskvy, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dường như nửa đùa nửa thật đề nghị Nga sáp nhập vào Belarus.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Alexander Lukashenko nói sẽ đề nghị Liên bang Nga sáp nhập vào Belarus. Ông cho rằng cả người Nga và thế lực đối lập ở Belarus sẽ không phản đối ý tưởng này.

“Một lựa chọn rất đơn giản được chấp nhận cả ở Nga và Belarus liên quan đến vấn đề thống nhất thành một quốc gia duy nhất, đó chính là các bạn (nước Nga) sáp nhập vào Belarus. Liệu người Nga có phản đối điều này không? Không, và cả những người Belarus có lập trường đối lập cũng sẽ không phản đối. Hãy thử xem: Nga là một phần của Belarus”, ông Lukashenko nói.

“Tại sao các bạn, những người mời gọi chúng tôi trở thành một phần của Nga, lại không cân nhắc phương án này chứ?”, Tổng thống Belarus nói thêm.

Dù vậy dường như đó chỉ là những lời nói đùa bởi sau đó Tổng thống Belarus phải đối việccố sáp nhập hai nước láng giềng Liên Xô cũ. Ông nói rằng nếu Nga cố làm như vậy, chiến tranh sẽ nổ ra.

Ông cho biết phương Tây sẽ coi nỗ lực sáp nhập hai nước như một mối đe dọa và sẽ chống lại Nga.

“Nếu Nga cố gắng vi phạm chủ quyền của chúng tôi như một số người nói, bạn biết cộng đồng toàn cầu sẽ phản ứng thế nào; họ sẽ bị lôi vào một cuộc chiến. Những người phương Tây và NATO sẽ không để yên cho điều đó bởi họ sẽ coi đó là mối đe dọa đối với chính họ”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Belarus cho thấy căng thẳng sôi sục giữa hai nước khi Belarus lo sợ rằng Nga đang tìm cách sáp nhập nước này.

Theo New York Times, Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận liên minh năm 1997 nhằm xây dựng mối quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự chặt chẽ. Gần đây, Điện Kremlin tăng áp lực lên Belarus, tăng giá năng lượng và cắt giảm trợ cấp. Moscow lập luận rằng Belarus nên chấp nhận hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn nếu muốn tiếp tục nhận được các nguồn năng lượng với giá trong nước của Nga.

Tổng thống Lukashenko và người đồng cấp Nga Putin đã có hai vòng đàm phán trong tháng này nhưng không đạt được thỏa thuận về hội nhập sâu hơn. Các cuộc đàm phán dẫn tới các cuộc biểu tình của phe đối lập ở thủ đô Minsk của Belarus chống lại mọi kế hoạch hội nhập.

Tuy nhiên, ông Lukashenko khẳng định ông sẽ không bao giờ từ bỏ nền độc lập của đất nước mình. Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus, một quốc gia 10 triệu dân, trong hơn một phần tư thế kỷ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Lukashenko tiết lộ, con trai út Nikolai của ông luôn lấy ông Putin làm gương.

“Con trai tôi (Nikolai) là bạn của Tổng thống Vladimir Putin. Nó chẳng hề là bạn của tôi, cậu bé thường nói: ‘Cha thấy không, là tổng thống thì phải hành động như thế nào?. Cha hãy nhìn cách Ngài Vladimir cư xử kìa", ông cho hay.

Ông cho biết, Nikolai “có tư tưởng đối lập” khi thường hay chỉ trích cả những tuyên bố của cha và công việc của phát ngôn viên Tổng thống.

 

Ông Trump hy vọng 'quà Giáng sinh' của Chủ tịch Kim là 'lọ hoa đẹp'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/12 tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối phó với “mọi món quà Giáng sinh của Triều Tiên”, nhưng ông hy vọng đó là "một lọ cắm hoa đẹp" thay vì vụ phóng tên lửa.

 

Thuyền trưởng người Việt bị bỏ tù vì tham gia đường dây ăn cắp dầu

Một thuyền trưởng tàu chở dầu Việt Nam đã bị bỏ tù tại Singapore vì liên quan đến vụ trộm dầu trị giá tới 150 triệu USD từ nhà máy lọc dầu lớn nhất của Shell, tờ The Asean Post ngày 24/12 cho hay.

 
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tong-thong-lukashenko-de-nghi-nga-sap-nhap-vao-belarus-147016.html