Thứ ba, 30/04/2019, 08:51 AM
  • Click để copy

Tối nay TP. HCM cấm đường để bắn pháo hoa dịp 30/4

Tối nay (30/4), TP HCM cấm đường trên nhiều tuyến từ 20h30 - 21h30 để phục vụ việc bắn pháo hoa kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam (1975-2019).

TP HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường để phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4. (Ảnh minh họa).
TP HCM bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 3 điểm. (Ảnh minh họa).

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế lao động tại TP HCM sẽ diễn ra từ 21h-21h15 tối nay (30/4).

Theo đó, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp. Điểm thứ nhất bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2). Điểm thứ hai bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao là ở tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Điểm thứ ba bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 

Để phục vụ người dân xem pháo hoa, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM đã có thông báo cấm đường.

Cụ thể, kể từ 20h30 đến 21h30 tối 30/4, quanh điểm bắn tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4: Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội.

- Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1: Đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội.

- Đường Đồng Khởi, Quận 1: Đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Hải Triều, Quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ.

- Đường Hàm Nghi, Quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

TP HCM cấm đường phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4. (Ảnh: Google maps).
TP HCM cấm đường phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4. (Ảnh: Google maps).

Kể từ 20h30 đến 21h30 tối 30/4, quanh điểm bắn tại khu vực tòa nhà Landmark trong khu đô thị Vinhomes Center Park hạn chế các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (qua khu đô thị Vinhomes Center Park); khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park sẽ được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác bắn pháo hoa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng thời, kể từ 19h đến 21h30 tối 30/4, cấm tất các các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng). Đường Nguyễn Huệ và quảng trường Nguyễn Huệ chỉ phục vụ người đi bộ xem pháo hoa.

Sở GTVT cũng lưu ý người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức diễu hành xe đạp, Lễ đón đoàn đua Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TPHCM lần 31 – 2019, Sở GTVT thông báo cấm xe trên các tuyến lộ trình đoàn đua đi qua.

Từ 8h đến 9h30 ngày 30/4, hạn chế tất các các phương tiện lưu thông trên các tuyến theo lộ trình đường Lê Duẩn → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn 1 → Xa Lộ Hà Nội → Cầu Rạch Chiếc → Xa lộ Hà Nội → nút giao Ngã Tư Thủ Đức → (quay đầu) về xa lộ Hà Nội → cầu Rạch Chiếc → xa lộ Hà Nội → cầu Sài Gòn 2 → đường Điện Biên Phủ → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Đinh Tiên Hoàng → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Huệ.

Từ 9h30 đến 10h ngày 30/4, hạn chế tất các các phương tiện lưu thông trên các tuyến theo lộ trình đường Nguyễn Huệ → đường Tôn Đức Thắng → đường Võ Văn Kiệt → dạ cầu Khánh Hội → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Lê Duẩn.

Từ 6h đến 13h ngày 30/4, hạn chế tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

 

Cận cảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Trưa 30/4/1975, những chiếc xe tăng đầu tiên của Quân Giải phóng bắt đầu tiến vào Dinh Độc Lập, dẫn đầu là những chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390.

 

Bé gái ở Quảng Ninh được phát hiện có 3 quả thận

Cuối tuần qua, bác sĩ khám, xét nghiệm phát hiện bé có thận niệu quản đôi bên trái với 3 quả thận. Bé bị giãn thận niệu quản bên trái do túi sa lồi trong bàng quang, thận trên bên trái hoàn toàn mất chức năng.

 

Tin nắng nóng, mưa dông 30/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay 30/4 cho biết: Từ trưa chiều nay đến sáng ngày mai, Hà Nội có mưa dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.