Kinh tế
08/05/2020 15:41Trạm trộn bê tông Việt Mỹ hoạt động không phép, lãnh đạo công ty đổ lỗi chính quyền

Hình ảnh trạm bê tông Việt Mỹ xây dựng không phép
Thời gian qua, người dân xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nôi) phản ánh trực tiếp lên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng về việc Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ (địa chỉ: Số 10, ngõ 71 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng trạm trộn bê tông Việt Mỹ khi chưa được cấp phép, việc sản xuất, vận chuyển bê tông gây ô nhiếm môi trường nghiêm trọng.
Để có thông tin khách quan, phóng viên đã xuống ghi nhận thực tế. Có mặt tại xã Liên Hiệp, không khó để chúng tôi hỏi thăm người dân về điểm đặt trạm trộn bê tông Việt Mỹ.
Cô K.T.L (xin dấu tên) cho biết: “Tôi không biết trạm bê tông Việt Mỹ đã có phép hay chưa, thế nhưng, mỗi lần xe bồn, xe chở cát, sỏi chạy qua là bụi bay tung tóe, đất đá dơi vãi khắp đường. Người dân Liên Hiệp chúng tôi rất sợ mỗi khi trời có gió và nắng, bởi lúc đó, xe chạy nhanh quấn theo cát, sỏi tạt vào nhà dân”.

Khu đất công được trạm bê tông Việt Mỹ lấn chiếm để tập kết xe bồn, xe cẩu, xae ủi...
"Không những thế, mỗi khi trời mưa, bùn đất dơi vãi khiến toàn bộ tuyến đường đê, tuyến đường dân cư nhuộm màu đất đỏ, nhiều người dân té ngã khi lưu thông trên đường do đường trơn trượt hoặc tránh xe bồn, xe chở cát của trạm bê tông Việt Mỹ” – cô L. cho biết thêm.
Chỉ 15 phút sau khi phóng viên có mặt tại ngã ba xã Liên Hiệp, nơi trạm bê tông Việt Mỹ án ngữ (giáp danh giữa 3 xã gồm, xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) - xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) - xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) chúng tôi ghi nhận hàng chục chiếc xe bồn lớn gắn mác “bê tông Việt Mỹ” chạy ngang dọc, “cày phá” mặt đê ngăn lũ nối giữa huyện Phúc Thọ và huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Bên trong trạm trộn Việt Mỹ, nhiều phân khu được dựng khung sắt, quây tôn làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, khu điều hành, bốt bảo vệ..., bên ngoài trạm trộn, Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ còn lấn chiếm đất công, san lấp mặt bằng rộng hàng nghìn m2 làm bãi tập kết xe bồn, xe ủi.
Ghi nhận thực tế của phóng viên khi trạm bê tông Việt Mỹ đang hoạt động cho thấy, bùn đất vung vãi khắp sàn, nước thải đen ngòm chảy lênh láng khiến mặt sàn nhầy nhụa, tiếng máy xúc, máy ủi gầm rú inh ỏi. Xe bồn, xe ủi cọ rửa xả trực tiếp nước thải ra môi trường khiến nước nội đồng cung ứng tưới tiêu cho hoa màu chuyển màu đen, mùi hôi hám, nồng nồng rất khó chịu.
Để làm rõ hơn quy trình xây dựng, sản xuất, xử lý môi trường có được trạm bê tông Việt Mỹ xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật. Mới đây, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ.
Ông Phương cho biết: “Đất đặt trạm bê tông Việt Mỹ có sổ đỏ 50 năm, trạm bê tông Việt Mỹ có giấy đăng ký kinh doanh. Mặc dù, phía công ty đã đi vào hoạt động sản xuất trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép xây dựng, các giấy tờ liến quan đến môi trường cũng không có. Công ty chúng tôi đã bỏ ra hơn 1 tỷ mua giấy phép và chuẩn bị có”.
“Chúng tôi chưa có giấy phép môi trường mà vẫn hoạt động là sai, mà sai thì sai rồi nên mong anh (chị) thông cảm, mấy chục năm tôi cống hiến cho nhà nước nên phải được nhà nước ưu tiên, hơn nữa, đây không phải sai lớn lắm. Trạm trộn bê tông hoạt động xa nhà dân nên việc có hay không có giấy phép môi trường chúng tôi cũng không ngại, sai thủ tục hành chính chứ không ảnh hưởng nhiều”. – Ông Phương khẳng định.
Trong cuộc trao đổi, ông Phương nhấn mạnh: “Việc trạm bê tông Việt Mỹ chưa có giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng và các giấy tờ liên quan đến môi trường là do lỗi của chính quyền chậm cấp chứ không phải tại công ty”.
Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ ngang nhiên hoạt động không phép như thừa nhận của ông Phương là hành vi biết sai nhưng nhắm mắt làm ngơ với cái cớ "mấy chục năm cống hiến cho nhà nước". Không biết ông Phương và Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ đã cống hiến gì nhưng dễ thấy trạm bê tông không phép đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng môi trường.
Mặt khác cũng phải đặt ra trách nhiệm chính quyền địa phương, việc không cấp giấy phép hoạt động cũng như không ngăn chặn hoạt động trái phép cho thấy yếu kém chính quyền sở tại. Phải chăng vì trạm bê tông của Công ty CP sản xuất bê tông Việt Mỹ nằm giáp danh 3 xã của 3 huyện nên "cha chung không ai khóc"?
Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin đến bạn đọc.
