Trang phục dân tộc của Kim Duyên tại Miss Supranational 2022 bị chê phản cảm

Thứ tư, 13/07/2022, 06:43 AM

Trang phục dân tộc mang tên "Hùng ca biển cả" của Á hậu Kim Duyên tại Miss Supranational 2022 đang khiến dân mạng tranh cãi.

Empty

Tối nay (12/7), Kim Duyên sẽ bước vào vòng bán kết của cuộc thi Miss Supranational 2022. Tại phần thi này, cô sẽ trình diễn bộ trang phục dân tộc nặng 30kg mang tên "Hùng ca biển cả" của NTK Lê Long Dũng.

Trang phục được lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh chạm khắc trên Trống đồng Đông Sơn, trong đó nổi bật là chiếc thuyền, chim lạc.

Empty

Phần nón nặng 7kg của bộ trang phục dân tộc này được thiết kế với hình dáng một chiếc thuyền chở 6 con người, có người đánh trống, có người cầm mái chèo, có người cầm những công cụ lao động sản xuất. Họ cùng nhau tạo nên hình ảnh con người Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết và cần cù siêng năng, đầy những khát khao và hy vọng.

Empty

Trên hai vai là hình ảnh mũi thuyền. NTK còn đưa vào trang phục các chi tiết như bồ nông, cá sấu, chim lạc, hươu, chồn, cá, gà..., được đính kết kỳ công, tạo sự sống động.

Phần cánh và thân áo lấy cảm hứng từ chim lạc, thể hiện vẻ uy quyền. Họa tiết thổ cẩm được nhà thiết kế chọn nhằm tôn vinh nghề may mặc, dệt thủ công trong nước. Các chi tiết được mạ vàng, đúc đồng, chạm trổ, kết pha lê, đá thiên nhiên, đắp lớp...

Empty

Sau khi trình làng, bộ trang phục đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều dân mạng khen ngợi trang phục cầu kỳ, tỉ mỉ, hoành tráng thì số khác lại chê thiết kế quá hở hang, phản cảm.

Bán kết Miss Supranational sẽ diễn ra vào ngày 13/7 (theo giờ Ba Lan), các thí sinh lần lượt trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc. Đêm chung kết Miss Supranational 2022 sẽ diễn ra vào ngày 15/7 (theo giờ Ba Lan)