Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu là sự việc xảy ra vào ngày 6/10, thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tranh chấp 2 vé số giải độc...

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu là sự việc xảy ra vào ngày 6/10, thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong: Kiện bạn ra tòa

Đây là sự việc xảy ra đối với Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) và  Lâm Văn Vui.

Qua tìm hiểu ban đầu, Anh Tuấn đã cùng nhậu với 1 nhóm bạn trong đó có Vui vào ngày 6/10/2015. Khi đang nhậu, anh Tuấn đã mua 5 tờ vé số loại 10.000 đồng/tờ của Công ty XSKT Bạc Liêu. Sau khi mua xong, anh Tuấn đã đưa toàn bộ số vé này cho Vui, nhờ giữ hộ.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, vé số được mua khi nhóm bạn nhậu

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, khi đọc kết quả, anh Tuấn phát hiện 2/5 tờ vé số mà mình mua hôm trước trùng giải đặc biệt, có trị giá 1,5 tỷ đồng/tờ. Lúc này, anh Tuấn đã lập tức yêu cầu anh Vui trả lại mình số vé đó. Nhưng anh Vui không đồng ý.

Thậm chí, anh Vui còn cho rằng, chính anh Tuấn là người đã cho mình tờ vé số này nên anh có quyền mang 2 vé trúng thưởng đi lĩnh giải.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, anh Tuấn khẳng định chỉ nhờ anh Vui giữ hộ vé số

Biết mình không tự đòi lại được những chiếc vé số đó, nên anh Tuấn đã làm đơn tố cáo tố cáo hành vi chiếm đoạt vé số trúng thưởng gửi đến Công an tỉnh Bạc Liêu.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác nhận việc anh Tuấn mua 5 vé số trên vào ngày 6/10/2015 là có thật. Việc này được những người cùng nhậu với anh Tuấn hôm đó xác nhận, những người này cũng cho hay, anh Tuấn cũng đã đưa cho Vui giữ hộ.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, anh Vui cho hay Tuấn mua vé số bằng tiền của mình

Theo lời anh Vui, hôm xảy ra sự việc, ânh Vui đưa cho anh Tuấn 500.000 đồng là tiền mua mồi, nhưng không mua hết nên anh Tuấn đã dùng tiền còn thừa đó để mua số vé trên rồi cho anh Vui cả 5 tờ, trong đó có 2 tờ trúng giải đặc biệt có đuôi là 92.

Vì đây là vụ tranh chấp dân sự nên thẩm quyền giải quyết thuộc về tòa án. Vì vậy anh Tuấn đã làm đơn khởi kiện anh Vui ra TAND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu xét xử buộc anh này trả lại 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong: Thuộc về người bỏ tiền

Sự việc chanh chấp giữa anh Tuấn và anh Vui là là tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, cụ thể là quyền sở hữu đối với 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt 3 tỷ đồng (1,5 tỷ đồng/tờ).

Theo  luật sư Cao Thế Luận- Giám đốc Công ty Luật TNHH Kao Kiến (Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu) đã nhận định "Tranh chấp này được xác định là tranh chấp dân sự và thuộc quyền giải quyết của Toà án là đúng”.

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong, ai chứng mình được tiền mua vé số là của mình sẽ thắng kiện

Từ đó, nếu 1 trong 2 người liên quan đến vụ việc trên chứng minh được đã dùng tiền mua vé số thì người đó sẽ là chủ sở hữu của 2 tờ vé số này. Ngoài ra, những người có mặt (là những người bạn ngồi nhậu cùng anh Tuấn và anh Vui hôm đó) không chứng minh được rõ.

Luật sư Luận cũng cho hay “Nếu thật sự anh Tuấn còn giữ tiền thừa của anh Vui thì anh Tuấn chỉ có nghĩa vụ hoàn trả số tiền thừa này. Chỉ trừ trường hợp chứng minh được ngày hôm đó anh Tuấn không có tiền, và tiền mua vé số chính là tiền thừa của anh Vui như lời anh Vui trình bày".

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong

Tranh chấp 2 vé số giải độc đắc trị giá 3 tỉ ở xã Tân Phong là tranh chấp về quyền sở hữu tài sản

Ngoài ra, Luật sư đã nói thêm “Qua việc tranh chấp 2 tờ vé số trúng độc đắc cho thấy việc xác lập các giao dịch dân sự trong cuộc sống tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý rắc rối".

Qua vụ việc trên, luật sư Luận cũng đưa ra thêm lời khuyên "Cách tốt nhất vẫn là tiền ai nấy giữ, của ai nấy xài. Những lúc vật chất nhỏ thì không ai thèm tranh chấp, nhưng đến khi vật chất lớn thì phát sinh tranh chấp mất tình làng nghĩa xóm sẽ không hay”.

  • Chồng bị vợ đánh gãy cổ: Chỉ vì tranh chấp tài sản
  • Đâm chết người ở biển Bãi Bàng Xuân Trung vì tranh bãi đánh bắt tôm