Thay vì chứng kiến cảnh nhốn nháo người dân xô đẩy có thể xảy ra ẩu đả khi cướp lộc tại Hội Gióng. Năm nay, Ban tổ chức sẽ cải thiện tình hình này bằng cách cải tiến tục rước hoa tre.
manh-2-bb-baaacy3c4820170927070403.4966090
Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Đây là phát biểu của ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội khi phát biểu về kế hoạch tổ chức lễ hội Gióng (lễ hội đền Sóc) diễn ra từ ngày 6-8 tháng Giêng sắp tới.

Theo ông Mạnh, để tránh tái diễn cảnh tranh cướp lộc hoa tre phản cảm diễn ra như nhiều năm trước đây, năm nay lễ hội đền Sóc sẽ cải tiến thành tục rước hoa tre từ đền Thượng xuống đền Hạ: “Trước khi đưa ra quyết định này, chúng tôi đã có buổi họp rất cụ thể với các làng để cải thiện thủ tục này. Chắc chắn khi thay đổi sang tập tục rước hoa tre sẽ chấm dứt được tình trạng cướp lộc”, ông Mạnh khẳng định.

Hoi-Giong-3-1024x576
Cướp lộc vốn là nét truyền thống nhưng đến nay nó mang hình ảnh phản văn hóa nên ban quản lý lễ hội quyết định có những thay đổi. 

Để phân tích cho người dân trong làng hiểu và ủng hộ sự đổi mới này, ông Mạnh phân tích: “Cướp lộc là tập tục của người xưa, đó là quan niệm dân gian được lưu truyền qua nhiều đời. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, khi cuộc sống dần văn minh, việc đi cướp lộc không thể được coi là một nét văn hóa đẹp nữa. Bản thân chúng tôi là người quản lý thì càng không thể đồng tình ủng hộ cho hành động đi “cướp” được gọi là nét văn hóa truyền thống nữa. Chẳng ai đi cướp mà có lộc cả.

Sau rất nhiều lần chúng tôi phải trực tiếp giải quyết việc một số thanh niên tấn công đoàn rước để cướp lộc, chúng tôi thấy đó là những hành động phản văn hóa, không ai khuyến khích tuyên truyền cho lễ hội này".

Phu_Dong_Thien_Vuong_01
Có những thanh niên bị phạt hành chính vì những hành động quá khích trong lễ hội.

Mặc dù năm 2017 lễ hội Gióng không còn tình trạng tranh cướp lộc xảy ra, nhưng được biết UBND huyện cùng phối hợp với địa phương huy động 300 chiến sỹ công an, ngoài ra còn rất đông thanh niên tình nguyện tham gia vào lực lượng bảo vệ không để nhóm thanh niên tranh cướp lộc nữa: “Như vậy, chúng tôi cho rằng ý nghĩa lễ hội mất đi rất nhiều. 

Nếu chúng tôi để đến đền Hạ, đền Mẫu không cho người ta lấy lộc thì chỉ còn cách phát lộc. Nhưng có đến mấy vạn người như thế sẽ lại xảy ra chuyện cướp như ở chùa Hương, phát xong cướp vì số lượng lộc có hạn", Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ lãnh đạo huyện Sóc Sơn thì những năm trước, cũng tại lễ hội này từng xảy ra chuyện một số thanh niên tấn công đoàn rước để cướp lộc hoa tre và đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và tạm giữ, yêu cầu rút kinh nghiệm.

Chính vì vậy, năm nay, lễ hội sẽ có một số thay đổi về hình thức, nhưng cơ bản về bản chất không có gì thay đổi: “Các đoàn rước vẫn lên đền Thượng làm lễ, sau đó thôn làng tổ chức mang lễ vật xuống đền Hạ, đền Mẫu để tạ lễ. Thế nhưng số lượng, thời gian, cách thức là do chúng tôi quyết định. Chứ chúng tôi không tổ chức đoàn rước từ đền Thượng xuống đền Hạ, đền Mẫu để xảy ra việc tranh, cướp như trước nữa", ông Lê Hữu Mạnh nói.

Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, lễ hội hoàn toàn miễn vé đối với người dân và du khách.

 

Hoa hồng Sa Đéc cháy hàng trước Tết

Khác với hoa hồng Đà Lạt, Hà Nội chuyên bán cành, hoa hồng Sa Đéc (Đồng Tháp) chỉ bán gốc. Đây là nguồn cung lớn không chỉ cho miền Nam mà rất được thị trường miền Bắc chuộng.